Nguyễn Minh Trí

Những "viên ngọc trai đen" của Hoa hậu Hoàn vũ

Đăng 8 năm trước

Họ là năm người phụ nữ da đen hiếm hoi giành ngôi vị cao nhất tại đấu trường nhan sắc Miss Universe.

Cuộc thi sắc đẹp thường niên lớn nhất hành tinh Hoa hậu Hoàn vũ đã cán mốc 64 năm tranh tài với vô số mỹ nhân đến từ khắp mọi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tuy nhiên, đấu trường nhan sắc khắc nghiệt này chỉ mới vỏn vẹn 5 lần chứng kiến sự lên ngôi của những hoa hậu không-phải-da-trắng-và-da-vàng. 

1.Janelle Commissiong (1977) - Trinidad và Tobago

Janelle Commissiong, sinh năm 1953 tại đảo quốc Trinidad và Tobago. Đăng quang Miss Universe Trinidad and Tobago vào năm 24 tuổi, Janelle đã xuất sắc dành được danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ 1977 được tổ chức tại Santo Domingo, Cộng hòa Dominican sau đó vài tháng. Chiến thắng của cô gái trẻ đã gây xôn xao dư luận, thu hút mạnh mẽ giới truyền thông và thúc đẩy sự đa dạng sắc tộc tại cuộc thi nhan sắc vốn đa phần hướng đến khán giả Mỹ và Latin này. Bởi cô là phụ nữ da đen đầu tiên giành được giải thưởng phụ Hoa hậu ăn ảnh, đồng thời cũng là phụ nữ da đen đầu tiên bước lên bục vinh quang tại cuộc thi danh giá này. Trong và sau thời gian tại vị, Janelle hoạt động tích cực trong việc bảo vệ quyền lợi người da đen và đấu tranh cho hòa bình thế giới. Cô vinh dự được trao tặng giải thưởng Trinity Cross - giải thưởng cao quý dành cho những cá nhân có đóng góp và thành tựu to lớn đối với quê hương Trinidad và Tobago. 

Hoa hậu Hoàn vũ da đen đầu tiên Janelle Commissiong sở hữu nét đẹp mặn mà và quý phái dù đã ở độ tuổi 62.

2.Chelsi Smith (1995) - USA

Sinh trưởng tại Redwood City, California, có cha là người Mỹ gốc Phi và mẹ là người Mỹ da trắng, Chelsi Smith có một tuổi thơ không êm đềm bởi gia đình, cha mẹ, ông bà cô đều li hôn và nghiện ngập. Cô theo học chuyên ngành giáo dục tại trường đại học San Jacinto. Năm 21 tuổi, Chelsi đã tự hào ghi tên mình vào lịch sử Hoa hậu Mỹ khi trở thành người phụ nữ gốc Phi đầu tiên giành được chiến thắng. Tiếp sau đó, cô đã giúp Mỹ sở hữu được chiếc vương miện tiếp theo sau 15 năm ròng rã chờ đợi tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 44 diễn ra tại Namibia vào năm 1995. 

3.Wendy Fitzwilliam (1998) - Trinidad and Tobago

Wendy Fitzwilliam khi 25 tuổi đã may mắn giành được chiếc vương miện cao quý tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ lần thứ 47 diễn ra tại Honolulu, Hawaii vốn dĩ được đánh giá là một những năm thi gây cấn và kịch tính nhất trong lịch sử. Với chiến thắng sát sao trước Veruska Ramirez - đại diện Venezuela sở hữu số điểm phần thi áo tắm 9.85 cao nhất tại thời điểm đó (sau này bị soán ngôi bởi Oxana Fedorova - Hoa hậu Hoàn Vũ 2002 với số điểm 9.88), Wendy đã trở thành hoa hậu thứ 2 đến từ Trinidad và Tobago bước lên đỉnh vinh quang. Cũng như hai đại diện trước đó, Wendy đã tham gia tích cực trong hoạt động tuyên truyền phòng chống HIV/AIDs trên toàn thế giới. Hiện cô đang là người mẫu và là giám khảo chính của cuộc thi Caribbean's Next Top Model. 

4.Mpule Kwelagobe (1999) - Botswana

Tham dự Miss World năm 1997 và không giành được thành công nào đã không thể ngăn bước Mpule Kwelagobe đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 1999 với tư cách là đại diện Botswana đầu tiên trong lịch sử 48 năm vào thời điểm đó. Tân binh đến từ lục địa đen đã chiến thắng đầy thuyết phục ngay trong lần thử sức đầu tiên tại cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh này bằng kĩ năng trình diễn điêu luyện và phần thi ứng xử sắc sảo, thông minh và vô cùng duyên dáng. Hoa hậu Botswana đã hoạt động rất năng nổ trong các chiến dịch bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao nhận thức bảo vệ bản thân cho nữ giới. Năm 2010, Mpule Kwelagobe vinh dự được Liên Hiệp Quốc công nhận là Đại sứ thiện chí. Hiện cô đang có chứng chỉ kinh tế-chính trị thế giới của Columbia University. 

Biểu cảm bất ngờ khi giành được chiến thắng của Hoa hậu Botswana.

5.Leila Lopes (2011) - Angola

Leila Lopes là hoa hậu Angola đầu tiên, đồng thời là Hoa hậu Hoàn vũ da đen thứ 5 đăng quang tại cuộc thi lần thứ 60 diễn ra tại Brazil vào tháng 9/2011. Sau thành công gây lùm xùm tại Miss Angola UK 2010 (do cô không được chính thức công nhận là cư dân Angola sống tại Vương quốc Anh), Leila đã vươn lên ngôi vị cao nhất tại Miss Angola 2010 và tiếp tục đánh bại 88 chiến binh nhan sắc khác để đạt được danh hiệu người phụ nữ đẹp nhất hành tinh vào năm 2011. Bằng chiến thắng và sức ảnh hưởng rộng rãi của mình, Leila Lopes đã không ngừng đóng góp vào các chiến dịch nâng cao nhận thức về HIV/AIDs trên toàn cầu. Hiện cô đã kết hôn với Osi Umenyiora - tiền vệ của Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia Mỹ vào tháng 5/2015. 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn