Nad Mình thường xuyên cập nhật các video đang hot trên mạng. Các bạn follow nếu thích nhé :D

Nỗi đau của các cô gái trong ngành phim cấp 3 Nhật Bản

Đăng 6 năm trước

Bị lừa ký hợp đồng, đe dọa, uy hiếp và chặn mọi đường sinh sống là tình cảnh bế tắc của những cô gái trẻ khi dấn thân vào ngành công nghiệp tình dục Nhật Bản.

Trẻ trung, xinh đẹp và luôn khao khát trở thành ngôi sao, Saki Kozai nghĩ rằng cô đã tìm thấy tấm vé đổi đời sau khi được một người đàn ông ngỏ lời mời làm việc. Cô gái 24 tuổi nhanh chóng nhận lời ký hợp đồng với công ty ông ta giới thiệu, ôm hy vọng sẽ sớm xuất hiện trên các video quảng cáo.

Thế nhưng, thực tế trong ngày đầu làm việc, Kozai nhận ra công việc đòi hỏi cô phải quan hệ tình dục trước ống kính. “Tôi không thể cởi quần áo và chỉ biết khóc”, cô nói với AFP. “Tôi không biết phải làm sao để thoát ra khỏi tình cảnh đáng sợ ấy. Có khoảng 20 người vây quanh tôi và chờ đợi. Không một cô gái nào có thể nói không trong hoàn cảnh đó”.

Kozai, 30 tuổi, là một trong số ít những phụ nữ dám bước ra khỏi bóng tối, để nói về ngành công nghiệp tình dục đem lại lợi nhuận hàng tỷ USD cho Nhật Bản. Mặc dù là quốc gia khá cởi mở về tình dục nhưng góc khuất đằng sau nó lại là thứ không ai được phép nhắc tới, đặc biệt là những người có liên quan.

Các công ty lợi dụng sự ngây thơ của những cô gái trẻ, đưa ra những lời hứa hẹn khiến họ “mờ mắt”. Trong trường hợp khác, một số bị quyến rũ bởi lối sống xa hoa, sau đó bị ép quay phim sex để trả hết “nợ”. Công ty quản lý buộc chặt họ bằng lời đe doạ, uy hiếp và hợp đồng gian lận.

Một phụ nữ giấu tên cho biết cô đã tin vào lời hứa hẹn biến cô thành ca sĩ của công ty quản lý. Cô ký hợp đồng mà không nắm rõ bản chất thực sự của công việc. “Công ty dành nhiều tháng thuyết phục tôi. Cuối cùng trước áp lực, tôi đành phải nhận lời”, cô gái 26 tuổi chia sẻ. “Ban đầu tôi nói không thể làm điều đó. Khi làm rồi, nó thực sự rất đau đớn. Tôi còn bị buộc đóng những cảnh bạo lực và đội ngũ sản xuất vẫn không dừng lại”.

Kozai thậm chí đã phải tìm đến thuốc an thần để giảm căng thẳng sau khi công ty quản lý thuyết phục cô cắt đứt liên lạc với gia đình để tập trung vào công việc. “Tôi không thể tự đưa ra bất kỳ quyết định nào được nữa”, Kozai tâm sự.

Lighthouse, tổ chức phi lợi nhuận chống nạn buôn người ở Nhật cho biết đã có khoảng 60 cô gái liên lạc với họ nửa đầu năm 2016 với hy vọng có thể thoát khỏi công việc này. “Chúng tôi nghĩ đây chỉ là phần nổi của tảng băng”, Aiki Segawa, phát ngôn viên của Lighthouse cho biết. “Nhiều nạn nhận cho rằng những gì xảy ra là lỗi của họ. Hầu hết cô gái trẻ, tuổi từ 18 đến 25 đều có ít hiểu biết về hợp đồng pháp lý và sẽ gặp khó khăn khi chứng minh trước toà”.

Theo báo cáo của Tổ chức Human Rights Now, các công ty có hàng tá thủ đoạn để ép buộc các cô gái như mức tiền phạt “cắt cổ” nếu phá vỡ hợp đồng hay không cho họ tìm một công việc khác sau khi đã xuất hiện trên phim khiêu dâm.

Kozai đang cân nhắc các hành động pháp lý để khởi kiện công ty quản lý cũ. “Tôi hy vọng mình sẽ trở thành ví dụ để các cô gái khác có thể tránh hoàn cảnh bi thảm như tôi”, cô nói.

Nền công nghiệp tình dục ở Nhật Bản khá phát triển, trong đó nổi tiếng nhất là hai khu phố đèn đỏ Kabukicho và Susukino. Có hơn 300 cửa hàng kinh doanh đồ chơi tình dục, 200 câu lạc bộ, 80 khách sạn và cả trăm nhà hàng quán bar ở Kabukicho. Trong khi đó Susukino được biết đến là nơi có nhiều cô gái trẻ diện các trang phục mát mẻ cầm biển hiệu mời gọi khách.

Theo Vnexpress

Chủ đề chính: #phim_cấp_3_nhật_bản

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn