chipchip Mỗi lần trái tim ta tan vỡ, là một lần cuộc sống muốn dạy ta điều gì đó !

Nuôi heo đất - cách tiết kiệm truyền thống nhưng hiệu quả

Đăng 6 năm trước

Nếu có sự kiên trì và quyết tâm không rút ra vì 'cám dỗ'.

Mình từng tham khảo nhiều cách tiết kiệm được chia sẻ trên mạng, cũng khá hay, và đây là cách "nuôi heo" của mình, thay vì cho heo "ăn" mỗi ngày, bạn có thể cho "ăn" theo mỗi tuần, cứ mỗi thứ 2 đầu tuần, mình sẽ bắt đầu bỏ ống :

Tuần 1 : 100k

Tuần 2 : 200k

Tuần 3 : 300k

Tuần 4 : 400k

Tuần 5 : 500k

Tuần 6 : 600k

Tuần 7 : 700k

Tuần 8 : 800k

Tuần 9 : 900k

Tuần 10 : 1 triệu

Sau 10 tuần, mình quay lại bỏ ống từ tuần đầu tiên, cứ như vậy, số tiền bỏ ống được sau mỗi 10 tuần sẽ là : 5.500.000đ

Một năm có tổng cộng 52 tuần, nếu bạn kiên nhẫn bỏ ống được như kế hoạch trên thì cuối năm sẽ có một khoản tiền dư gấp 5 lần : 5.500.000 x 5 = 27.500.000đ ( chưa kể còn 2 tuần bỏ ống dư ra)

Như vậy, ít nhất mình cũng có 1 khoản tài chính kha khá để chuẩn bị đón Tết. Nếu bạn nào thu nhập cao còn có thể bỏ nhiều hơn,  hoặc vừa bỏ ống vừa gửi ngân hàng.

Cảm giác cuối năm đập heo đất đếm money cũng rất là yomost ! 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn