Hoa Vien Yêu màu mây, màu violet. Thích mùa thu dịu ngọt. Ghét mùa hè nóng bỏng.

Phì cười với các định nghĩa 'khó đỡ' về bạn trai

Đăng 6 năm trước

Bộ tranh dưới đây đã khắc họa các định nghĩa về người mà chúng ta thương bấy lâu: hóa ra họ có chút phiền phức, có chút xấu tính, nhưng bù lại, họ cũng quá đỗi đáng yêu! Cùng khám phá nào các bạn.

Bạn trai là cái người ở trước mặt người khác cool ngầu bao nhiêu, trước mặt bạn lại "lầy lội" và "nhây" bấy nhiêu.

Bạn trai - chính là cái người chẳng bao giờ mua được món quà nào đúng ý bạn cả.

Bạn trai là người có những trò đùa khiến bạn vừa muốn đấm cho một cái, vừa muốn bật cười.

Bạn trai - chuyên gia "nịnh nọt" mỗi khi lỡ gây ra lỗi lầm nào đó, ví dụ làm bạn ghen chẳng hạn.

Bạn trai là kẻ luôn miệng khen bạn là đẹp nhất nhưng mắt thì có thể vẫn đang "tia gái".

Bạn trai - sẽ luôn miệng chê bạn phiền phức nhưng sẽ có mặt ngay nếu bạn gặp chuyện buồn.

Bạn trai - xe ôm 5 sao chỉ phục vụ duy nhất 1 khách hàng.

Bạn trai là cái người có thể "lặn mất tăm" cả ngày để đá bóng hay cày game với lũ bạn, sau đó lại tỏ ra vô tội kiểu "tại sao em giận?"

Bạn trai - người ghiền xoa đầu, bẹo má người yêu.

Bạn trai - "bao cát" khi con gái nổi giận.

Bạn trai - khán giả kiêm fan trung thành "bất đắc dĩ" mỗi khi bạn gái nổi hứng ca hát.

Bạn trai - stylist bất đắc dĩ, luôn có nhiệm vụ tư vấn quần áo cho bạn gái khi mua sắm

Bạn trai - nhà phê bình ẩm thực bất đắc dĩ mỗi khi bạn gái vào bếp, nhưng chỉ được khen mà thôi!

Theo Bestie

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn