V+

Phơi bày lối sống thác loạn ở thung lũng Silicon

Đăng 9 năm trước

Loạt phóng sự về đời sống của cư dân Thung lũng Silicon của nữ phóng viên Laurie Segall của đài CNN cách đây vài ngày

Nữ phóng viên Laurie Segall của đài CNN cách đây vài ngày có phỏng vấn nhà sản xuất truyền hình Mỹ Mike Judge (nổi tiếng với bộ phim hài nhiều tập Silicon Valley) cho loạt phóng sự về đời sống của cư dân Thung lũng Silicon.

Thung lũng Silicon chứa nhiều bí mật của những người thành công: từ ý tưởng kinh doanh, phát minh công nghệ... đến những lối sống riêng tư kỳ lạ và thác loạn nhất.

Trước câu hỏi “tình dục ở Thung lũng Silicon có gì thú vị?”, nhà sản xuất trả lời đó là chuyện ông phát hiện Thung lũng Silicon có đến 80% là đàn ông. Điều làm ông thắc mắc là dân tình yêu đương kiểu gì.“Có lẽ bởi vậy trong phim của chúng tôi không có tình tiết lãng mạn nào cả” - ông nói.

Nhưng Thung lũng Silicon lại có những bí mật nho nhỏ khác thay cho sự lãng mạn thiếu vắng đó. Chúng có thể là các buổi tiệc Bronze Party sôi động (nôm na là tiệc sex) hay một số “phong cách lạ” trong quan hệ tình cảm.

Tình dục thời công nghệ số

Nước Mỹ thập niên 1970 từng có cái gọi là “Tiệc chìa khóa”. đây là tiệc chỉ dành cho các cặp đôi, người tham gia phải dẫn vợ hoặc bạn gái theo. Khi đêm tàn, tất cả đàn ông bỏ chùm chìa khóa của mình vào một cái chậu, còn phụ nữ sẽ chọn ngẫu nhiên một chìa và theo người đàn ông sở hữu chùm chìa khóa đó về nhà.

đời sống của cư dân Thung lũng Silicon.Gái gọi Alix Catherine Tichelman, 26 tuổi, từng ra tòa hồi tháng 7-2014 vì bị kết tội tiêm heroin quá liều cho ông Forrest Hayes, ủy viên hội đồng quản trị Tập đoàn công nghệ Google - Ảnh: KSBW

Bronze Party ngày nay ở Thung lũng Silicon cũng tương tự, chỉ khác là người tham gia không chọn ngẫu nhiên nữa mà gặp trực tiếp đối tượng mình thích. Nhiều người gọi Bronze Party là “Tiệc phong cách” để né đi bản chất trần trụi của nó.

Phóng viên Laurie Segall kể lại quang cảnh một buổi tiệc Bronze Party ở Potrero Hill, thành phố San Francisco mà cô được chứng kiến:“Họ là một nhóm người đủ thành phần, có doanh nhân, bác sĩ, nhà tài chính, nghệ sĩ... Dưới lầu là những phụ nữ mang giày cao gót, vớ lưới khêu gợi sánh vai với người yêu hay chồng mình.

Nhiều giờ trôi qua, một số họ bắt đầu cởi bỏ bớt quần áo. Trên lầu có một không gian gọi là “phòng tiêu khiển”, trong đó có đầy nệm bọc trong các tấm phủ màu đỏ. Đây là nơi các cặp đôi thường tụ tập vào buổi tối. Họ có thể làm tình, đổi bạn tình hay chỉ đơn giản là ngồi xem”.

đời sống của cư dân Thung lũng Silicon.

Những sự kiện dạng này không có gì mới nhưng Thung lũng Silicon đã “công nghệ hóa” gần như mọi thứ.

Ben Fuller bán công ty khởi nghiệp của mình được gần 5 triệu USD hồi năm 2000. Anh bắt đầu tham gia Bronze Party từ năm 2011 và hiện đang cùng một người bạn điều hành nền tảng trực tuyến Modern Lifestyle kết nối khoảng 50 câu lạc bộ sex trên khắp nước Mỹ. Phần mềm của họ cho phép người dùng xem được ai tham gia sự kiện và mua vé tham gia. Họ bán được 3 triệu USD tiền vé trong năm 2014.

Ben tiết lộ một nhà phát triển điện thoại iPhone đã giúp anh cách quản lý thông tin liên lạc, nhiều chuyên gia thư điện tử giúp cách vượt được màng lọc của Gmail hay một nhà thiết kế chuyên nghiệp đã góp ý cho trang web và ứng dụng điện thoại. Tất cả họ đều là thành viên của Bronze Party.

“Chúng ta đang ở Thung lũng Silicon mà, dân ở đây không chịu nổi mấy trang web xấu xí” - Stella, một kỹ sư trẻ xinh đẹp, bình luận về tiết lộ của Ben. Stella và anh kỹ sư Greg cưới nhau đã 10 năm, họ cũng là những người thuộc phong trào trao đổi bạn tình.

“Ở đâu đó bạn có thể đi đến quán rượu, làm quen với một người và mời họ về nhà nếu bạn còn độc thân. Còn ở đây chuyện đó cũng có thể xảy ra khi bạn đã lập gia đình” - Greg nháy mắt chia sẻ.

“Tôi có một vị hôn phu và ba người tình”

Miju Han đang sống ở Thung lũng Silicon trong một căn hộ xinh xắn với chồng chưa cưới. Cô có cuộc sống lý tưởng ở tuổi 27 với công việc quản lý sản phẩm. Câu chuyện của Han đặc biệt ở chỗ cô có nhiều mối quan hệ khác nhau: ngoài vị hôn phu, Han đang hẹn hò với một phụ nữ và hai người đàn ông khác.

Lớn lên ở miền nam nước Mỹ, Han thừa nhận thích phụ nữ và cực kỳ đam mê công việc lập trình. Cô chuyển đến Thung lũng Silicon năm 2010 và đã làm việc cho nhiều tập đoàn công nghệ lớn khác nhau. Han gặp vị hôn phu bây giờ khi anh mới 21 tuổi, còn cô 23. Họ yêu nhau nhưng không ai sẵn sàng dứt bỏ các mối quan hệ cũ.

“Anh ấy chưa từng hẹn hò nhiều phụ nữ trước đây và tôi cũng muốn khám phá thêm” - Han giải thích. Tuy nhiên hai người vẫn dành phần lớn thời gian cho nhau, lên kế hoạch cưới vào năm sau và sẽ có con vào một lúc nào đó.

Han diễn tả tình trạng gia đình của mình bằng từ “đa phu” - người thuộc típ này có nhiều mối quan hệ tình cảm cùng lúc. Một nghiên cứu của Đại học Michigan tìm ra có khoảng 5% cặp đôi tại Mỹ có khuynh hướng tình dục này. Vốn là một cộng đồng khá kín đáo nhưng sự bùng nổ của khoa học kỹ thuật đang vén bức màn bao phủ lâu nay và kết nối họ với nhau.

đời sống của cư dân Thung lũng Silicon.

Thung lũng Silicon là môi trường thuận lợi cho những khuynh hướng quái lạ vì nói như một nhà doanh nghiệp, “đây là nơi dễ chấp nhận cái mới và sự thay đổi”. Han nói là một kỹ sư công nghệ vô cùng có lợi, bạn có thu nhập cao và đảm bảo nghề nghiệp, bạn không cần phải lo lắng như những người sống trong môi trường điển hình và làm việc trong các lĩnh vực khác.

“Tôi được tự do công khai thảo luận chuyện này (có nhiều người tình) vì tôi là một kỹ sư công nghệ. Tôi có thể dễ dàng tìm một công việc khác nếu có rủi ro nào đó xảy ra vì lối sống của tôi” - Han kết luận.


Theo tuoitre

Chủ đề chính: #thung_lũng_silicon

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn