Lani May
Biên tập viên tại Hà Nội

6 điều về quan hệ ngoại giao có thể bạn chưa biết

Đăng 8 năm trước

Trong quan hệ ngoại giao giữa nguyên thủ quốc gia và các chính khách hàng đầu có một số điểm sau đây có thể bạn chưa biết.

Trong quan hệ ngoại giao giữa nguyên thủ quốc gia và các chính khách hàng đầu có một số điểm sau đây có thể bạn chưa biết.

1/ Màu sắc chiếc cà vạt

Mô tả hình ảnh

Khi người ta thể thiện thái độ thiện chí hay không đều thể hiện ở màu sắc của chiếc cà vạt do vậy người dân có thể quan sát để biết được lãnh đạo nước khác và lãnh đạo nước mình cư xử với nhau như thế nào?

  1. Màu cà vạt đỏ tươi là thể hiện sự hân hoan sung sướng kèm theo một chút xu nịnh của chính khách.
  2. Màu đỏ thẫm là sự trịnh trọng, nghiêm túc và thân thiện.
  3. Màu đỏ nhạt là trạng thái bình thường trong quan hệ.
  4. Màu Xanh là thể hiện thiện chí hoà bình và hợp tác cùng có lợi.
  5. Màu Vàng là sự nhắc nhở khéo léo khi tôi chưa thực sự hài lòng về anh.
  6. Màu Xám là sự lạnh nhạt trong quan hệ.
  7. Màu Đen là tôi không thể tin nổi anh nữa chúng ta có thể sẽ là kẻ thù của nhau.

Người Trung Quốc thường nhìn vào màu cà vạt của lãnh đạo khi tiếp ai đó để biết được sự quan hệ với từng cá nhân. Từ đó họ có sự phân biệt rõ ràng và hiểu được ai là thù ai là bạn.

2/ Vị trí đón khách

  • Ra tận cửa đón là sự tiếp đón nồng hậu và cầu thị.
  • Đứng ở trong mời vào là sự tiếp đón nghiêm túc hợp lý.
  • Chờ khách đi vào rồi mới đi ra đón là lạnh nhạt bình thường.

3/ Cái bắt tay

  • Bắt hai tay ôm hôn là thân mật anh em
  • Bắt một tay và ôm hôn là lễ nghi cần thiết trong ngoại giao.
  • Bắt một tay không ôm hôn là quan hệ bình thường và bình đẳng.
  • Bắt một tay mà không muốn nhìn vào mặt là sự lạnh nhạt.

Mô tả hình ảnh

4/ Tư thế ngồi

  • Ngồi nghiêm túc hai chân buông vuông góc hai tay đặt nhẹ vào đùi hoặc thành ghế là lễ nghi ngoại giao.
  • Ngồi vắt chân lên nhau và nói là thể hiện sự tự tin.
  • Ngồi dạng chân ngả người là thể hiện ta đây và thiếu lịch sự cần thiết.
  • Ngồi khép chân và hơi cúi là sự luồn cúi hạ mình.
  • Ngồi không yên chân tay hay thay đổi tư thế hoặc cầm giấy đọc là sự kém cỏi mất kiểm soát trong ngoại giao.

5/ Khuôn mặt và miệng khi nói

  • Đi đến chỗ nghiêm trang mà cười nhìn ngang dọc là ngạo nghễ kém hiểu biết.
  • Đang cười tươi với khách mà nghiêm mặt nhìn ra ngoài rồi quay lại cười tiếp là hống hách và xu nịnh.
  • Khuôn mặt luôn tươi ở mọi nơi khi tiếp xúc là người biết ngoại giao.
  • Khuôn mặt luôn nghiêm ít cười là người cương nghị và cứng rắn.
  • Miệng nói cười to và hở nhiều răng là người bạt mạng.
  • Nói mà không nhìn thấy răng miệng đen ngòm là người nham hiểm.

6/ Giọng nói

  • Nói gọn rõ ấm có nhịp điệu là người thông minh có bản lĩnh.
  • Nói ồm ồm muốn lấn át người khác là người trịch thượng nhưng kém thông minh.
  • Nói không có lực giọng không vang xa là người nhu nhược.
  • Nói hay ề, à là người tiền hậu bất nhất, khôn lỏi và gian dối.
  • Nói chậm rề rề là người không linh hoạt kém thông minh.
  • Nói quá nhanh là người tinh quái ranh ma và luôn thích nhận phần hơn về mình.

Nguyên Anh

Chủ đề chính: #ngoại_giao

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn