Nguyễn Văn Bình - Tôi là người hòa đồng, thân thiện, nhiệt tình - Thích xem bóng đá và đá bóng - Nghe nhạc trữ tình - BOLERO - Thích tham gia các chương trình từ thiện - Thích kết bạn giao lưu, học hỏi với tất cả mọi người

Quảng Ngãi ngập trong rác

Đăng 5 năm trước

Mấy ngày qua người dân gần khu vực Nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ chặn xe chở rác vào Nhà máy để xử lý cho nên rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP. Quảng Ngãi ùn ứ, tràn ngập khắp nơi, gây nên tình trạng hôi thối, ô nhiễm môi trường.

Qua tìm hiểu, cuối tháng 3/2018Công ty xây dựng Miền Bắc đảm nhận việc tiếp nhận và xử lý rác tại bãi NghĩaKỳ. Tuy nhiên, Nhà máy xử lý rác thải Nghĩa Kỳ hiện vẫn chưa xây dựng xong dẫn đến rác chở về phải đổ ngoài bãichứa tạm, gây ra hôi thối, ô nhiếm môi trường xung quanh, ảnh hưởng đến đờisống sinh hoạt của người dân.Đường Ngô Quyền phía tây chợ Quảng Ngãi tràng ngập rác thải.Theo thống kê sơ bộ, trung bìnhmỗi ngày có khoảng 270 tấn rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP Quảng Ngãi đượcthu gom đưa về nhà máy Nghĩa Kỳ xử lý. Hiện có hơn 1.000 tấn rác sinh hoạt còndồn ứ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan trên các tuyến phố, khu vực dân cưnơi đây. Để giải quyết tạm thời tình trạng ô nhiễm môi trường, trước mắt,Công ty CP môi trường đô thị Quảng Ngãi đã huy động công nhân công ty tiếnhành phun hóa chất xử lý mùi hôi thối và hạn chế ruồi muỗi phát sinh tạicác điểm tập kết rác.Người dân cho biết trước đây thuphí rác thải chỉ có giá 12,000 đồng/hộ/tháng đến nay đã tăng lên 20,000đồng/hộ/tháng nhưng rác thì vẫn vương vãi khắp nơi, đường xá đầy rác, gây mấtcảnh quan đô thị, hàng chục ngàn hộ dân sống ở các vùng nông thôn, đô thị quanhthành phố bị ảnh hưởng.Khu vực xung quanh chợ trung tâm Quảng Ngãi rác thải trànngập.Dọc theo các tuyến đường trên địabàn TP. Quảng Ngãi từ chợ, bệnh viện, trường học, khu dân cư... rác thải tậpkết chất thành từng đống lớn, thậm chí tràn cả ra đường, nhiều loại đang phânhủy, bốc mùi hôi thối. Cuộc sống người dân trong khu vực bị ảnh hưởngnghiêm trọng.Chị Bùi Thị Lan ở phường Trần HưngĐạo, TP. Quảng Ngãi bức xúc: Trước đây, chúng tôi vẫn thấy xe đi thu gom rácđều đặn. Tuy nhiên, mấy ngày nay không thấy xe đến thu gom rác như thường ngày,rác thải sinh hoạt hàng ngày của người dân không được thu gom nên ùn ứ khắpnơi. Cứ với tốc độ như thế này thì chẳng mấy chốc thành phố sẽ ngập rác."Nắng nóng làm cho rác phânhủy mạnh, tanh hôi nên thu nhập gia đình tôi giảm đáng kể vì thưa vắng kháchđến ăn uống”, Chị Cúc (ngụ Phường Nguyễn Nghiêm TP Quảng Ngãi) chủ tiệm báncơm, nước giải khát than thở. Cũng theo Bà Nguyễn Thị Tình, tiểu thương chợQuảng Ngãi cho biết “Mấy ngày nay ở chỗ đây rất là ô nhiếm, tất cả rác thải từtrong chợ như hàng rau, hàng cá đều đổ rác thải tại đây, nên quầy hàng râu củabà bán ế ẩm”Bà Võ Thị Thanh Xuân, tổ 21,phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi bức xúc “Tôi rất là bức xúc, mấy ngày nay khôngđược đổ rác, tôi quét dọn rác bỏ 3,4 thùng để ngay góc hè đây giờ không còn chỗtập kết nữa. Còn tôi xuống chợ thì hết phải nói mùi hôi, thối bốc lên nồng nặcrất là dể sợ, nếu mà tình trạng này để kéo dài thì môi trường bị ô nhiễm dẫnđến dịch bệnh, đặc biệt là mùa hè này rất dể gây ra bệnh như dịch tả, sốt xuấthuyết..”,Trước tình hình đó, ngày10/7/2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức buổi đối thoại với người dân sống xungquanh Nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ (xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi)nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm xung quanh bãi rác dẫn tới hànhđộng chặn xe rác vào nhà máy trong mấy ngày qua.Tại buổi đối thoại, các hộ dânchất vấn: Vì sao nhà máy xử lý xây dựng chưa xong nhưng đã cho tiếp nhận rác,dẫn đến rác chở về phải đổ ngoài bãi chứa tạm, gây ra hôi thối?. Khoảng cáchcho xây dựng nhà máy xử lý  tại bãi chứa chỉ cách khu dân cư chưa đến 200mcó đúng quy định? Việc xử lý của Công ty xây dựng Miền Bắc như thế nào mà ruồinhặng ngày càng nhiều, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân?Đại diện cơ quan chủ trì buổi đốithoại, ông Nguyễn Quốc Tân – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnhQuảng Ngãi giải thích, vị trí xây dựng nhà máy được quy hoạch từ nhiều nămtrước và được cấp thẩm quyền của tỉnh phê duyệt. Quá trình xử lý rác tại bãichứa tạm của Công ty xây dựng Miền Bắc chưa đảm bảo. Trong thời gian tới, Sở sẽchỉ đạo và yêu cầu doanh nghiệp làm tốt hơn. Ông Tân xin lỗi người dân và mongđược người dân thông cảm, cho xe vào bãi đổ để giải quyết số rác tồn đọng trongmấy ngày qua.Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi NguyễnQuốc Tân chủ trì buổi đối thoại.Còn ông Nguyễn Tấn Phát, Giám đốcCông ty xây dựng Miền Bắc chia sẻ, công ty cũng đang rất khó khăn khi vừa xâydựng và vừa tổ chức tiếp nhận rác thế này đã  dẫn đến việc xảy ra mùi hôithối vừa rồi là do có giông lốc nên bạt phủ bị tốc nhưng chưa phủ lại kịp, rấtmong bà con chia sẻ cho xe thu gom vào đổ. Công ty cam kết trong những ngày tớisẽ xử lý số rác thải đưa về chứa tạm tại đây tốt hơn để giảm mùi hôi thối.Không đồng tình với lời giải thíchmà các cấp ngành đưa ra, người dân đã bỏ dở buổi đối thoại ra về với lời nhắnsẽ tiếp tục chặn xe không cho vào đổ bãi đổ. Và như vậy sau gần 5 ngày bị dồn ứvẫn chưa thể được thu gom. Nên những ngày đến, 4 huyện thành Quảng Ngãi rácthải sẽ tiếp tục "ngập rác" sâu hơn.Khu vực TP. Quảng Ngãi và các huyện lân cận rác thải sẽ tiếp tục"ngập rác" sâu hơn."Chúng tôi chỉ yêu cầu khinào nhà máy hoàn thành, xử lý dứt điểm mùi hôi thối mới được tiếp nhận rác, cònkhông phải di dời người dân đi nơi khác", một người dân bức xúc.Cũng trong ngày 09/7, Chủ tịchUBND tỉnh Quảng Ngãi có Công văn yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triểnxây dựng Miền Bắc khẩn trương thi công hoàn thành Nhà máy xử lý rác thải sinhhoạt xã Nghĩa Kỳ, đưa công trình vào sử dụng theo đúng tiến độ cam kết trongtháng 9/2018. Riêng đối với 3 hạng mục: Xưởng phân loại và xử lý rác, xưởng ủrác và xưởng sản xuất phân vi sinh phải hoàn thành, vận hành trong tháng7/2018.Tính đến nay, sau 5 ngày không thugom, lượng rác thải tồn đọng hơn 1.000 tấn, trong ngày 11/7, Công ty CP môitrường đô thị Quảng Ngãi tạm thời cho công nhân thu gôm rác thải bỏ vào bao tảiđể tổng kết ra khu vực xa khu dân cư nhưng không khả thi, rác thải vẫn tồn đọngrất nhiều trên các tuyến đường trung tâm thành phố, ruồi, muỗi đã bắt đầu pháttriển mạnh, gây mùi hôi thui gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, đội vệ sinhphòng dịch của Trung tâm Y Tế dự phòng thành phố Quảng Ngãi đã tiến hành rắcvôi, phun hóa chất khử khuẩn, khử trùng ngăn ngừa bùng phát dịch bệnh.Tuy nhiên theo các hộ dân thì với khối lượng rác lớn thế này thì việc xử lý khửkhuẩn chỉ là giải pháp tạm thời. “Phun thuốc khử trùng chỉ là giải pháp tạmthời thôi, mong là người ta thu gom rác chuyển đi sớm cho gọn gàng, sạch sẽ,chứ để như thế này những buổi trưa gió thổi bốc lên rất là hôi thối” bà NguyễnThị Thoa, tiểu thương Chợ Thu Lộ, TP Quảng Ngãi chia sẻ.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn