Phan Nguyễn Hà Uyên

Rực rỡ sắc màu với lễ hội lớn nhất thế giới dành riêng cho các bộ tộc

Đăng 8 năm trước

Hàng ngàn bộ tộc từ khắp nơi trên thế giới đã tề tựu và tổ chức một lễ hội của lông vũ và sắc màu.

Một lễ hội tưng bừng với đầy đủ màu sắc, các loại lông vũ, âm nhạc cùng những điệu nhảy tuyệt vời đã được tổ chức tại thị trấn nhỏ Goroka, Papua New Guinea. Lễ hội này thu hút hàng ngàn khách du lịch đổ về đây để chứng kiến sự đa dạng các bộ tộc tham gia cùng với những đặc trưng văn hóa của họ.

Mô tả hình ảnh

Đàn ông và phụ nữ đại diện cho hàng trăm bộ tộc khác nhau đã tề tựu tại Papua New Guinea để hòa mình vào không khí sôi động cùng những bộ trang phục rực rỡ của lễ hội. Ảnh: Fabien Astre

Mô tả hình ảnh

Lễ hội Goroka thường được tổ chức vào tháng 9 hằng năm. Đây là một dịp hiếm hoi dành cho du khách khi ghé thăm Papua New Guinea có thể trải nghiệm và khám phá phong tục, tập quán, trang phục và văn hóa của nhiều bộ tộc khác nhau sống rải rác trên các cao nguyên. Ảnh: Fabien Astre

Mô tả hình ảnh

Lễ hội kéo dài 3 ngày này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1957 bởi những sĩ quan tuần tra Úc (còn gọi là kiaps). Họ tổ chức cuộc thi này để xem khu vực nào có cấu trúc tổ chức tốt nhất, đồng thời qua đó cũng giúp cho các thổ dân xóa nhòa những ranh giới khác biệt giữa các bộ tộc. Ảnh: Fabien Astre

Mô tả hình ảnh

Trang phục của lễ hội vô cùng đa dạng. Những người đàn ông bộ tộc Asaro thì thường đeo mặt bằng đất sét và sơn khắp cơ thể. Những người khác thì trang trí cơ thể mình bằng váy cỏ, đeo nhạc cụ quanh người hoặc vẽ mặt đầy màu sắc. Ảnh: Fabien Astre

Mô tả hình ảnh

Các bộ tộc làm cho lễ hội trở nên sặc sỡ và tràn đầy năng lượng bởi những bộ trang phục rực rỡ sắc màu cũng âm nhạc độc đáo từ những nhạc cụ đặc trưng của từng khu vực. Ảnh: Fabien Astre

Mô tả hình ảnh

Hàng năm, có cả ngàn du khách từ khắp nơi trên thế giới đều đổ về lễ hội Goroka để chứng kiến màn trình diễn sing sing (vừa hát vừa nhảy) của hàng trăm bộ tộc tham gia lễ hội. Tại sự kiện trọng đại này, có hơn 29 loại ngôn ngữ được giới thiệu, và các bộ tộc sẽ thể hiện những phần trình diễn đặc trưng để phản ánh văn hóa của mình. Ảnh: Fabien Astre

Mô tả hình ảnh

Sing sing là một phần quan trọng không thể thiếu của lễ hội. Đây là hoạt động mà các bộ tộc sẽ phô diễn những điệu nhảy của riêng bộ tộc mình và hát những bài hát truyền thống theo điệu nhảy đó. Đây cũng là phần hấp dẫn du khách nhất khi ghé thăm lễ hội Goroka. Ảnh: Fabien Astre

Mô tả hình ảnh

Nhảy múa và ca hát (hay còn gọi là sing sing) phản ánh thói quen đặc trưng của loài chim thiên đường hoang dã tại Papua New Guinea, đại diện cho sắc đẹp và sự quyến rũ của các bộ tộc. Ảnh: Fabien Astre

Mô tả hình ảnh

Một bộ tộc gây ấn tượng với “trang phục” bằng đất sét phủ đầy người và mang theo cung tên đến tham gia lễ hội. Họ chỉ là một trong số rất nhiều bộ tộc độc đáo và thú vị tề tựu tại lễ hội Goroka. Ảnh: Fabien Astre

Mô tả hình ảnh

Trang phục truyền thống của những thổ dân nơi đây lấy cảm hứng từ loài chim thiên đường ở Papua New Guinea. Lông của loài chim này thường được kết thành mũ đội đầu của những thổ dân. Ảnh: Fabien Astre

Mô tả hình ảnh

Một thổ dân với khuôn mặt được sơn vàng, kèm theo đó là một chiếc mũ đội đầu sặc sỡ, ấn tượng được kết từ lông chim thiên đường và một vòng cổ làm từ vỏ ốc. Ảnh: Fabien Astre

Mô tả hình ảnh

Trong số các bộ tộc tham gia sự kiện lớn này, có những bộ tộc đến từ nhiều nơi rất xa như đảo Manus hay Bougainville. Dù phải di chuyển xa xôi, nhưng họ đều cảm thấy tự hào khi được trình diễn tại lễ hội Goroka nổi tiếng. Ảnh: Fabien Astre

Nguồn: dailymail.com

Chủ đề chính: #bộ_tộc

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn