toanck7 Thanh niên không đẹp không xấu, sinh năm 1989. Sống nội tâm nhưng rất thân thiện. Có sở thích nhiếp ảnh và thường tập gym.

Rùng mình với những trào lưu làm đẹp quái đản trong lịch sử nhân loại

Đăng 6 năm trước

Con người luôn mong muốn vươn tới cái đẹp ngoại hình. Tuy nhiên, mỗi thời kỳ lại có những chuẩn mực vẻ đẹp rất khác biệt mà khó ai có thể tưởng tượng được. Trên thực tế, trong lịch sử đã từng tồn tại những trào lưu làm đẹp mà có thể khiến bạn phải rùng mình:

Hộp sọ dẹt của người Maya cổ đại

Phương thức làm đẹp quái đản cổ xưa nhất xuất phát từ người Maya cổ đại từ khoảng 1000 năm trước Công Nguyên. Ngay từ khi được sinh ra, những đứa trẻ sơ sinh đã được thay đổi hình dạng bằng cách buộc chặt vào những dụng cụ tạo hình để hộp sọ bị biến dạng. Phương thức này được áp dụng cho cả nam và nữ,bất kể địa vị xã hội. Sau này, nhiều bộ lạc khác như Incas, Tahitians ở Đức và Choctaw, Chinook ở Bắc Mỹ cũng theo đuổi kiểu làm đẹp này.

Tạo hình chân gót sen của những phụ nữ Trung Quốc

Đây là một trào lưu đã xuất hiện từ rất rất lâu trong lịch sử nhân loại. Nó xuất hiện tại Trung Quốc vào khoảng từ thế kỷ 13 và thường thấy ở những phụ nữ quý tộc hay các cung tần mỹ nữ trong cung vua. Khi một bé gái bắt đầu được 5 tuổi, người ta sẽ bắt đầu bẻ gãy xương bàn chân, làm cho bàn chân bị cong sao cho gót chân sẽ chạm vào các ngón chân. Tiếp đó, bàn chân sẽ được bó chặt. Việc làm kỳ quặc và có phần tàn nhẫn này xuất phát từ quan niệm bàn chân càng nhỏ thì sẽ càng đẹp. Cũng vì thế, có không ít cô gái sẽ chịu đau đớn.

Để móng tay dài 25cm vào thời nhà Thanh, Trung Quốc

Một kiểu làm đẹp khác cũng rất được giới quý tộc Trung Quốc thời nhà Thanh ưa chuộng. Đó chính là để cho móng tay phát triển tự nhiên cho tới khi đạt chiều dài từ 20 tới 25cm. Đôi khi người ta còn đeo cả móng bằng vàng bên ngoài để bảo vệ móng thật. Người thời đó cho rằng như vậy là biểu hiện của sự giàu có, không phải lao động vất vả. Các bộ móng thường gây khó khăn cho những sinh hoạt thường ngày nên những người này đều có người hầu đi theo để phục vụ.

Hàng lông mày dính liền nhau của phụ nữ Hy Lạp

Khác với tự nhiên được sinh ra, người Hy Lạp cổ đại lại có quan niệm rằng đôi lông mày dính liền nhau ở phụ nữ sẽ được coi là biểu hiện của sự thông minh và trong sáng. Đương nhiên là không phải ai cũng được ông trời ưu ái cho hàng lông mày tự nhiên dính liền. Vì thế, người ta sẽ vẽ thêm vào.

Phụ nữ thời Edward với thân hình đồng hồ cát

Một trong những xu hướng làm đẹp gây nguy hiểm nhất cho cơthể. Theo chuẩn mực về vẻ đẹp của phụ nữ thời kỳ này thì họ phải có thân hình đồng hồ cát. Bằng cách mặc những chiếc áo với dây nịt có thể thắt chặt, phần eo của người phụ nữ sẽ được thu gọn một cách đáng kể. Nhưng đây cũng là cách làm gây nên những cơn khó thở, thậm chí là chết ngạt cho nhiều phụ nữ. Nguyên nhân bởi các nội tạng bên trong bị ép chặt, phổi cũng dễ bị ngạt thở.

Hàm răng mài ngắn của phụ nữ thời Phục Hưng

Thời Phục Hưng tại Châu Âu đã để lại rất nhiều dấu ấn trong kho tàng văn hóa nhân loại. Trong số đó, có một trào lưu làm đẹp rất ư là khó ưa: những hàm răng được mài ngắn của phụ nữ. Với họ, mỗi khi mỉm cười với hàm răng ngắn như vậy mới là quyến rũ.

Đôi má phúng phính của phụ nữ đời Đường

Nếu ngày nay phụ nữ thích gương mặt thon gọn và cằm V-line thì vào thời Đường, phụ nữ có gương mặt tròn với đôi má phúng phính là biểu hiện của sự may mắn và sung túc. Trào lưu làm đẹp này rất phổ biến vào giai đoạn những năm 618 – 907.

Đàn ông khoe bắp chân quyến rũ

Thật kỳ quái nhưng vào thế kỷ 18, những đôi bắp chân của đàn ông lại thu hút được nhiều ánh nhìn nhất. Nó cũng được đánh giá rất cao như những đôi chân thon dài của phụ nữ ngày nay. Vào thời này, đàn ông sẽ mặc trang phục ngắn hơn đầu gối và mang tất chân để che những nhược điểm của đôi chân.

Phụ nữ Nhật Bản với hàm răng đen

Hàm răng đen có thể khiến bạn cảm thấy thật bẩn thỉu, nhưng nó là trào lưu làm đẹp yêu thích của phụ nữ Nhật Bản sau khi họ đã kết hôn.Trào lưu này được duy trì trong hàng nghìn năm cho tới hết thế kỷ 19. Hàm răng đen biểu hiện cho sự bền vững trong hôn nhân.

Mốt tạo nốt rồi giả của phụ nữ châu Âu thế kỷ 18

Vào thế kỷ 18, phần lớn phụ nữ tại Châu Âu tìm cách trang trí cho khuôn mặt mình bằng những nốt ruồi giả. Điều đặc biệt hơn nữa là những nốt ruồi có rất nhiều hình dạng: vuông, tròn, ngôi sao… Ngoài ra, vị trí xuất hiện của các nốt ruồi cũng có ý nghĩa rất khác nhau. Chẳng hạn như nốt ruồi gần miệng tượng trưng cho sự trăng hoa, nốt ruồi bên má phải thì cho biết người phụ nữ đó đã lập gia đình.

Xỏ khuyên vào những nơi nhạy cảm thời nữ hoàng Victoria

Xâu khuyên tai là chuyện quá bình thường. Phụ nữ thời Victoria có xu hướng thích xỏ khuyên vào ngực bởi họ cho rằng làm như vậy sẽ thêm phần quyến rũ. Trong khi đó, đàn ông lại xỏ khuyên vào… dương vật. Một nhân vật nổi tiếng thời đó là hoàng tử Albert của Hoàng gia Anh rất thích thú với phong cách thời gian dị thường này.

Hàng lông mày biến hóa của phụ nữ Trung Quốc cổ đại

Nền văn hóa lâu đời của Trung Quốc ghi nhận một phương thức làm đẹp rất dị thường: đó là đôi hàng lông mày liên tục biến đổi của phụ nữ thời cổ đại. Không thỏa mãn với tự nhiên, phụ nữ có thể vẽ lông màu của mình thành những màu khác nhau như đen, xanh lá, xanh dương. Nhưng quái dị hơn nữa là chúng có thể được biến đổi thành những hình dạng khác nhau. Bằng cách  cắt gọt, có khi người ta chuộng lông mày nhọn,có khi là kiểu ngắn và cao, lại có khi lông mày cong lên ở phần giữa. Trào lưu làm đẹp này thịnh hành nhất ở triều nhà Hán.

Cạo tóc để có vầng trán cao như ý

Trong những bức họa thời kỳ Phục Hưng có rất nhiều hình vẽ về những phụ nữ có vầng trán rất cao. Một vầng trán rộng là biểu hiện của sự thông minh và xinh đẹp. Nếu người phụ nữ nào không có trán rộng tự nhiên, họ sẽ cạo bớt tóc. Nếu đặt vào hoàn cảnh hiện tại thì chúng ta có thể nghĩ là họ bị hói.

Nhổ lông mi thời Phục Hưng

Lại thêm một dấu ấn khác khá rùng rợn về việc làm đẹp thời Phục Hưng. Không chỉ có cạo tóc, phụ nữ thời này còn… nhổ cả lông mi. Nhổ lông mi là việc làm gây rất nhiều đau đớn. Lý do của việc làm này là bởi người ta coi lông mi biểu hiện của sự vô đạo đức. 

Chia tách bộ ngực phụ nữ vào thế kỷ 19

Vào thế kỷ 19, sau trào lưu thân hình đồng hồ cát thì lại xuất hiện một trào lưu làm đẹp khác: đó là chia tách ngực phụ nữ thành hai phần xa nhau. Chiếc áo thắt chặt eo trước đây đã không còn được ưa chuộng, mà thay vào đó là chúng có tác dụng kéo “hai đôi gò bồng ảo” của phụ nữ càng xa nhau càng tốt.

Cách tẩy lông đau đớn của phụ nữ bản địa Mỹ

Ông bà ta có câu “vô mao phúc bạc” để ám chỉ sự xấu xí của những phụ nữ không có lông vùng kín. Thế nhưng, với phụ nữ da đỏ bản địa Mỹ thì ngược lại hoàn toàn. Họ cho rằng việc có nhiều lông chẳng khác gì một con lợn xấu xí. Do đó, phụ nữ sẽ tẩy lông bằng cách khá đau đớn: nhổ hết lông vùng kín. Những người da trắng khi đặt chân lần đầu tiên tới Mỹ cũng khá sốc khi biết điều này.

Làn da nhợt nhạt của thế kỷ 17

Một làn da nhợt nhạt sẽ là biểu hiện của sự thiếu sức sống,nhưng nó chính là nét đẹp mà những phụ nữ Anh thế kỷ 17 muốn có được. Việc làm đẹp được thực hiện bằng cách đánh thật nhiều phấn lên những vùng như cổ, ngực,tay và mặt – những nơi mà phụ nữ thường khoe ra với thiên hạ. Họ cũng tìm cách vẽ thêm cả những mạch máu xanh để tăng tính mong manh của làn da nhợt nhạt. Những người này coi đó là tượng trưng của sự giàu có và thượng lưu.

Trào lưu sơn chân của phụ nữ trong thế chiến thứ II

Vào thời điểm nổ ra cuộc chiến tranh thế giới thứ II, những chiếc quần tất dành cho phụ nữ bị thiếu hụt trầm trọng bởi phần lớn nylon dùng để phục vụ chiến đấu. Nhưng với mong ước có được đôi chân bánh mật – một trào lưu làm đẹp khá phổ biến thời đó, mà nhiều cô gái sẵn sàng dùng sơn sậm màu để phủ lên chân mình. Trong mắt của họ, nó cũng không khác gì những chiếc tất chân có màu rám nắng hằng mơ ước.

Có thể thấy rằng, thời kỳ nào thì con người cũng luôn mơ ước về cái đẹp và luôn muốn đạt được ước mơ. Tuy vậy, không phải lúc nào việc làm đẹp cũng giống nhau. Nếu những trào lưu làm đẹp như thế này xuất hiện vào thời điểm bây giờ, nó có thể khiến bạn phải rùng mình.

Chủ đề chính: #trào_lưu_làm_đẹp

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn