Đoàn Hòa

SEA Games 29: Muối mặt vì thể thao ao làng

Đăng 6 năm trước

SEA Games 29 tổ chức tại Maylasia đã thực sự trở thành huyền thoại đối với những người hâm mộ thể thao và kỳ vọng vào SEA Games với một sân chơi công bằng lành mạnh thể hiện tình đoàn kết. Đã có quá nhiều sự bất công cũng như chiêu trò ở đây khiến vận động viên cũng như cổ động viên thất vọng.

1. In nhầm quốc kỳ các quốc gia

Trong quyển sổ lưu niệm lễ khai mạc SEA Games 2017, quốc kỳ Indonesia bị in ngược, biến thành quốc kỳ Ba Lan. Bộ trưởng thể thao và thanh niên Malaysia đã phải muối mặt xin lỗi vì sự cố này. 

Không những thế trên sóng truyền hình, quốc kỳ các quốc gia Đông Nam Á còn bị xếp loạn xạ. Kênh truyền hình Malaysia còn cẩu thả đến mức nhầm lẫn quốc kỳ của chính quốc gia mình. 

Điều này đã khiến cho kỳ SEA Games bắt đầu có gì đó "sai sai".

2. Trao 2 HCV cho 1 nội dung

Trong nội dung thi ngựa tay quay môn TDDC hôm 22/8, chủ nhà Malaysia quyết định trao 2 huy chương vàng cho cặp VĐV chủ nhà Tan Fu Jie và Loo Phay Xing. 

Có vẻ đội chủ nhà làm cách này để nâng cao tổng số huy chương ư?

3. VĐV chạy bộ trong nội dung đi bộ

Ở môn đi bộ 10km nữ chiều 23/8, VĐV Phan Thị Bích Hà bật khóc tức tưởi vì bị cướp mất HCV một cách trắng trợn. Đối thủ người Malaysia, Elena Gohling Yin, đổi từ đi bộ sang chạy về đích và được các trọng tài dung túng để chiến thắng. 

Đây là lần đầu tiên thấy sự chiến thắng trong môn đi bộ bằng cách chạy bộ? 

4. Về đích bằng đường tắt và đạt HCV

Ở nội dung 50 km đồng đội nam tính giờ môn đua xe đạp, chủ nhà Malaysia giành chức vô địch đầy nghi vấn. 

Cuộc đua bước vào những vòng cuối chứng kiến cuộc cạnh tranh giữa VĐV của Thái Lan và Việt Nam. Kết quả, đội đua xe đạp Thái Lan cán đích trước với thời gian 1 giờ 01 phút 56 giây.  

Thế nhưng đội giành HCV lại là Malaysia khi đã cán đích trước đó 19 giây. Và câu hỏi là họ về đích từ lúc nào mà không ai biết vậy?

5. CĐV Myanmar bị CĐV Malaysia đánh sưng mặt

Sau trận đấu diễn ra tối 21/8 giữa U22 Malaysia và U22 Myanmar, hội CĐV Myanmar đăng tải bức ảnh thành viên của hội phải nhập viện với 1 bên má sưng vù do bị hành hung dã man.

Không những thế, rất nhiều CDV Myanmar không mua được vé để vào xem trận đấu vì BTC thông báo đã hết vé. Nhưng khi họ phải trèo lên cao để xem thì thấy ở bên trong sân vận động vẫn còn rất nhiều chỗ. 

6. Đội cầu mây nữ Indonesia bỏ thi đấu vì bị xử ép

Trong trận cầu mây nữ giữa Malaysia và Indonesia hôm 20/8, đội khách vì không hài lòng với trọng tài đã tự ý bỏ ngang trận đấu. Trong một pha phát cầu, trọng tài cho rằng phía Indonesia mắc lỗi kỹ thuật. Không đồng tình với phán quyết đó, HLV Asry Syam của Indonesia lập tức lao vào sân phản đối, ông cũng kêu gọi học trò thu xếp đồ đạc rời sân. Mặc khuyên ngăn của BTC, toàn đội Indonesia vẫn dời nhà thi đấu và bị xử thua 0-2.

7. Trọng tài cho VĐV nghỉ ngơi trái luật

Ở nội dung quyền anh hạng 46-49kg giữa Indran Ramakrishnan của chủ nhà Malaysia và Eumir Marcial của Philippines, vị trọng tài đã có hành động vô lý khi cho phép tay đấm chủ nhà về góc đài nghỉ ngơi lau mặt trong 29 giây sau khi bị đấm đo sàn. Một hiệp đấu boxing kéo dài 3 phút nên hành vi của trọng tài được xác định là trái luật. Thế nhưng, với năng lực có hạn Indran Ramakrishnan vẫn chấp nhận chịu thua Eumir Marcial dù được trọng tài hết sức giúp đỡ. 

8. Bị đánh ngất xỉu vẫn giành HCV

Ở chung kết hạng 60-65kg nam, Razak Bin Ghazali đối đầu với võ sĩ Thái Lan Pornteb Poolkaew. Khi đang dẫn 3-1 ở hiệp hai, võ sĩ chủ nhà trúng đòn của Pornteb và nằm vật dưới sàn. Dính cú đòn quá nặng khiến võ sĩ Malaysia bị ngất xỉu. Lúc công bố kết quả,các trọng tài xử võ sĩ Malaysia giành chiến thắng còn Poolkaew của Thái Lan thua trận vì lý do làm chấn thương đối thủ.

9. VĐV bị kiểm tra doping đến nửa đêm

Dự đoán VĐV Nguyễn Văn Lai của đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ có HCV ở nội dung 5.000m, BTC nước chủ nhà đã làm đủ "chiêu trò" để ngăn cản. Sau cuộc thi 10.000 mét, VĐV Indonesiavề nhất bỏ Văn Lai rất xa nhưng không phải xét nghiệm doping. Ngược lại, Văn Lai phải làm các xét nghiệm đến gần 1h sáng mới về đến nhà, không ăn uống được,người mệt mỏi. 

10. Trọng tài chấm điểm quá tay, VĐV Malaysia phá kỷ lục thế giới

Ở nội dung seni môn pencak silat, đôi Taqiyuddin bin Hamid và Rosli bin Mohd Sharif (Malaysia) giành HCV với 582 điểm. Trong khi đó, đội Indonesia giành được 554 điểm, đoạt HCB. Ở nội dung này, kỷ lục thế giới chỉ là 570 điểm. Như vậy, trọng tài đã chấm điểm quá tay đến mức giúp đôi VĐV Malaysia phá luôn kỷ lục thế giới. Điều này thật là nực cười.

11. VĐV Việt Nam uất ức phát khóc dù đoạt HCV

Chiều 24/8, Dương Thị Việt Anh nhảy cao đạt 1,83 mét, bằng mức của VĐV Michelle Suat Li (Singapore) và Yap Sean Yee (Malaysia). Hai VĐV Việt Nam và Singapore lọt vào vòng play-off tranh HCV. Dương Thị Việt Anh là người chiến thắng nhưng ban tổ chức của nước chủ nhà đã tạo ra một tiền lệ chưa từng có: quyết định không công nhận màn thi play-off. VĐV Việt Nam và Singapore do vậy phải “cưa đôi” HCV. 

12. Trọng tài thiên vị Maylasia

Ở trận chung kết hạng cân dưới 68kg nam môn Taekwondo, võ sĩ Alcantara áp đảo và liên tục dẫn điểm trước đại diện của chủ nhà Malaysia là Rozaimi Rozali. Tuy nhiên, trận đấu bất ngờ tạm dừng vì cảm biến trên áo giáp của 2 võ sĩ bị hỏng khi tỷ số đang là 13-11 nghiêng về Alcantara. Nhờ cảm biến hỏng, các trọng tài chấm thủ công và tha hồ xử ép VĐV Philippines. Alcantara liên tục dẫn điểm nhưng cứ mỗi lần như vậy, HLV của Malaysia lại khiếu nại thành công và được cộng thêm điểm để gỡ hòa. Những lần khiếu nại của ban huấn luyện đội Malaysia không giúp VĐV của họ vượt lên về điểm số nhưng họ đã thành công trong việc khiến võ sĩ của Philippines vượt quá 10 lần bị cảnh cáo. Theo luật, Alcantara bị xử thua dù trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 17-17.

Đúng là những trò đến Thượng đế cũng phải cười. Ngay cả một sân chơi ao làng như  SEA Games còn quá nhiều hạn chế như thế này thì đến bao giờ mới có thể vươn ra xa hơn nữa. 

Chủ đề chính: #sea_games_29

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn