Panda

Seagame 28 – Ngọt ngào với trận thắng thứ 3 của đội tuyển U23 Việt Nam

Đăng 8 năm trước

U23 Việt Nam được đánh giá mạnh hơn nhưng cũng chỉ giành được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Lào với pha lập công của Thanh Hiền.

U23 Việt Nam được đánh giá mạnh hơn nhưng cũng chỉ giành được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Lào với pha lập công của Thanh Hiền.

19H30: TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU

4': Mạnh Hùng vừa thực hiện quả đá phạt, bóng đi rất nguy hiểm nhưng lại thiếu chính xác.

8': Các cầu thủ U23 Việt Nam tạo ra sức ép rất lớn về phía khung thành U23 Lào. Tuy nhiên, đội quân áo đỏ vẫn chưa thể khoan thủng được hàng thủ chắc chắn của U23 Lào.

24': U23 Việt Nam có sự thay đổi người đầu tiên. Hữu Dũng chấn thưởng phải rời sân để nhường chỗ cho Thanh Hiền.

45': HẾT HIỆP MỘT. TỶ SỐ 0-0

Hiệp 2 bắt đầu.

HLV Miura đã tung Hồng Quân vào sân thay Thanh Bình

65': VÀO! Tỷ số là 1-0 cho U23 Việt Nam. Sau pha đi bóng của Công Phượng, hậu vệ U23 Lào cản phá. Ngay lập tức Thanh Hiền cú cứa lòng từ khoảng cách trên 20 m làm tung lưới thủ môn Vathana.

Mô tả hình ảnh


HLV Miura đã có tới 7 sự thay đổi trong trận đấu gặp U23 Lào. Theo đó, U23 Việt Nam ra sân với đội hình khá lạ 3-3-4.

Danh sách thi đấu:

U23 Việt Nam: Minh Long, Hữu Dũng, Ngọc Hải, Mạnh Dũng, Ngọc Thịnh, Huy Hùng, Đức Huy, Phi Sơn, Công Phượng, Văn Toàn, Thanh Bình.

Dự bị: Văn Tiến, Duy Mạnh, Hồng Quân, Ngọc Thắng, Thanh Hiền, Huy Toàn, Tiến Dũng.
U23 Lào: Vathana, Thinnakone, Keoviengpheth, Sitthideth, Souk Aphone, Maitee, Bounthavy, Phoutthasay, Sinnaione, Sengdao, Tiny.

Dự bị: Sonevilay, Khonesavanh, Thenthong, Soukchinda, Vilayout, Soukthavy, Khouanta, Xaisongkham, Lembo.

Ba điểm và bảo toàn lực lượng, đó là mục tiêu mà U23 Việt Nam hướng đến trong trận đấu tối nay. Trước một U23 Lào, dường như ba điểm không quá khó khăn và chỉ cần những "kép phụ" thôi là chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó.

Sau một trận đấu tỏa sáng, Công Phượng có lẽ sẽ được cho dưỡng sức và không ra sân ngay từ đầu. Mạc Hồng Quân gặp vấn đề nhỏ trong trận gặp U23 Malaysia nên nhiều khả năng cũng không ra sân.

Văn Toàn đã ghi bàn trở lại khi được tung vào sân ở trận đấu trước nên khả năng cao sẽ đá chính. Cặp cùng anh có thể là Thanh Bình, tiền đạo cũng tỏ ra rất có duyên ghi bàn ở tuyển U23 Việt Nam.

Có thể nói đây là cơ hội tốt để họ khẳng định giá trị của mình và cũng là một bài test mà HLV Miura muốn thử nghiệm để xem xét khả năng dùng họ trong những trận đấu lớn hơn.

Tương tự trường hợp của những Công Phượng hay Hồng Quân, nhiều khả năng Ngọc Thắng, Huy Toàn, Ngọc Hải cũng sẽ được nghỉ ngơi sau khi căng sức trong trận gặp U23 Malaysia. Thay vào đó là những "kép phụ" như Phi Sơn, Đức Huy, Ngọc Thịnh nhiều khả năng ra sân ngay từ đầu.

Dù có thể chơi với nhiều thay đổi nhưng U23 Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn U23 Lào khá nhiều.

Trong lịch sử đối đầu, đội bóng xứ Triệu voi chưa bao giờ có điểm trước Việt Nam ở lứa tuổi U23. Tuy vậy, với sự phát triển và đầu tư trong nhiều năm qua U23 Lào đang cho thấy mình là đội tuyển rất có tiềm năng.

Đoàn quân của ông David Booth vẫn còn một khoảng cách khá xa về chuyên môn so với các đội mạnh hàng đầu khu vực nhưng tinh thần thi đấu là điều khỏi phải bàn.

Tuy vậy chỉ tinh thần thôi là chưa đủ, những điểm yếu trong khả năng kiểm soát bóng ở tuyến giữa và một hàng phòng ngự non nớt, hớ hênh trong bắt người, bọc lót và hỗ trợ cho nhau không tốt sẽ là cơ hội để U23 Việt Nam khai thắng và mang về một chiến thắng.


Chủ đề chính: #Seagame_28

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn