Lương Vy Hân

Những sinh vật dễ thương khiến bạn phải cảm thán trước sự kỳ diệu của tự nhiên

Đăng 8 năm trước

Những sinh vật xinh đẹp, dễ thương nhất thế giới khiến bạn phải kinh ngạc. Chúng có vẻ ngoài rất bắt mắt khiến bạn chỉ muốn "thu ngay vào túi" ..

Những sinh vật xinh đẹp, dễ thương nhất thế giới khiến bạn phải kinh ngạc. Chúng có vẻ ngoài rất bắt mắt khiến bạn chỉ muốn "thu ngay vào túi" ..

1. Thằn lằn spider man: 

Chúng có tên khoa học là Agama Mwanzae, rất thích phơi mình dưới ánh nắng trên những mỏm đá ở Tanzania, Rwanda, và Kenya. Phần thân thằn lằn spider man có màu tím tươi sáng hoặc màu đỏ. Trong khi bụng và đuôi của cơ thể có màu xanh đậm, vì thế trông rất giống với bộ trang phục của Spider man.

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

2. Thằn lằn Jesus (Basilisk)

Giống thằn lằn Basilisk nổi danh là hung thần trong truyền thuyết xa xưa. Nó có thân mình như rắn và đầu như rồng có mào nổi gồ cao, thoắt ẩn, thoắt hiện và thở ra một thứ khí độc giết chết mọi loài thú đến gần. Nhưng sự thực con vật trong truyền thuyết xưa, thực ra chỉ là một giống kỳ đà có mào, sống chủ yếu ở rừng nhiệt đới Trung Mỹ, là loài máu lạnh. Chúng sinh sống trong các hốc cây, để hâm nóng nhiệt độ cơ thể. Khi giật mình bởi kẻ thù, những con thằn lằn Chúa Giêsu thường nhảy xuống một con suối hoặc dòng sông để tẩu thoát.
Thằn lằn Jesus chạy rất nhanh, chúng có thể đạt được tốc độ từ 15 đến 16 dặm một giờ. Nếu như chúng có kích thước lớn như con người thì vận tốc đó sẽ là 800 dặm một giờ. Vì sự nhanh nhẹn trên chúng có thể chạy trên mặt nước như bay.
Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

3. Sên Biển Costasiella( Leaf Sheep):

Sên biển Costasiella kuroshimae còn được gọi ngắn gọn với cái tên Leaf Sheep, loài sên biển này được phát hiện ở Nhật Bản, Indonesia và Philippines.

Sở dĩ được gọi là Leaf Sheep vì hình dáng của loài sên biển này trông giống hệt một chú cừu tí hon với đôi mắt nhỏ và sáng, bên cạnh đó trên cơ thể của chúng còn có nhiều chiếc gai màu xanh trông như những chiếc lá xinh xắn.

Loài sên biển đáng yêu này có thể phát triển đến 5mm chiều dài, chúng là một trong những loài động vật hiếm hoi trên thế giới có khả năng quang hợp. Thức ăn của sên biển Costasiella kuroshimae là tảo, khi ăn chúng hút chất diệp lục trong tảo và hoà trộn vào cơ thể mình, quá trình này được gọi là kleptoplasty. Nhờ diệp lục có trong cơ thể mà sên biển Leaf Sheep có khả năng quang hợp được như thực vật.

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

4. Chim sẻ shima-Enaga: 

Shima-Enaga là một loại chim sẻ đuôi dài chỉ sống tại Hokkaido. Không giống như các loài chim sẻ đuôi dài khác tại Nhật Bản có "lông mày" màu nâu, loài chim chỉ sống ở phía Bắc này có khuôn mặt ngây thơ và trắng như tuyết.

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

5. Bướm đêm hoàng hôn (Sunset Moth):

Bướm Hoàng hôn (Sunset Moth), được mệnh danh là loài côn trùng đẹp nhất hành tinh, chỉ phân bố tại đất nước Madagascar. Đôi cánh sặc sỡ của bướm Hoàng hôn chính là điểm cộng để mang về manh hiệu lộng lẫy nhất cho loài bướm này.

Trên thực tế, cánh của bướm Hoàng hôn không màu. Màu sắc mà chúng mình nhìn thấy chỉ là hiệu ứng khúc xạ ánh sáng từ hạt ribbon siêu nhỏ trên cánh mà thôi. Cánh bướm biến đổi màu liên tục, từ màu xanh da trời tới vàng, xanh lá cây. Hoa văn trên cánh hình thành từ nhiều mảng màu khác nhau, cũng thay đổi khi bạn nhìn từ góc độ mới.

Loài bướm đêm Hoàng hôn còn độc lạ ở chi tiết nữa là chúng hoạt động hầu hết thời gian trong ngày, trong khi các loài khác thì chủ yếu xuất hiện trong đêm.

Mô tả hình ảnh

6. Ếch thủy tinh (Hyalinobatrachium valerioi):

Ếch thủy tinh có tên gọi khoa học là Hyalinobatrachium valerioi, thuộc họ lưỡng cư Centrolenidae. Chúng được phát hiện lần đầu tiên năm 1872.

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

7. Cá trạng nguyên: 

Cá trạng nguyên sinh sống cạnh các rặng san hô tại vùng phía Tây Thái Bình Dương, gần Úc, Đài Loan và Phillippin. Được mệnh danh là loài cá đẹp nhất thế giới với bộ cánh vô cùng sống động giống như bộ quần áo của các tân trạng nguyên khi lên nhận phong chức. Cá trạng nguyên và những anh em họ của chúng là những loài duy nhất được nhận biết bởi màu xanh lam hình thành bởi các sắc tố tế bào. Có kích thước dài khoảng 6cm, thức ăn của chúng là những loài động vật không xương sống, động vật giáp xác nhỏ.

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

8. Sóc Ezo Momonga:

Ezo Momonga, hay còn gọi là Kitaca, là loài sóc bay độc đáo chỉ có tại đảo Hokkaido. Chúng có hình dáng lớn hơn loài sóc bình thường, với đôi mắt đen và những bàn chân tí hon vô cùng dễ thương. Ezo Momonga được coi như linh vật chính thức của địa phương này, thậm chí chúng còn xuất hiện trên vé tàu điện tại đây.

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

9.  Velella Velella:

Chúng là loài sinh vật có hình dáng trông rất giống loài sứa nhưng không phải là sứa. Có tên gọi khác là “kẻ nương theo gió”, loài sinh vật này có một chiếc vây lớn trong suốt gắn trên cơ thể màu xanh hình bầu dục có kích thước không lớn hơn lòng bàn tay. Loài sinh vật này trôi nổi trên mặt nước và sử dụng chiếc vây của mình như một chiếc buồm để tiến vào bờ biển mà không bị sóng cuốn trôi. Thức ăn của loài Velella velella là sinh vật phù du và trứng cá mà chúng bắt được nhờ các xúc tu mềm của mình. Trong khi trôi nổi trên mặt biển và dạt theo gió, chúng trông không khác gì những bong bóng biển. Sinh vật này không thể sống lâu trên bãi biển, và khi chết đi, màu xanh trên cơ thể chúng nhạt dần, cho đến lúc chỉ còn lại chiếc vây trong .

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

10. Rồng Xanh:

Loài rồng xanh, có tên khoa học là Glaucus Atlanticus mang một vẻ đẹp mê hoặc. Được phát hiện năm 2010 bởi CarryB, loài Glaucus Atlanticus sống ở khắp các vùng biển trên thế giới từ vùng Duyên hải của Nam Phi, vùng biển Châu Âu đến bờ biển nhiệt đới phía đông của Úc.


Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

11. Giun Thông Noel

Tên khoa học của nó là Spirobranchus giganteus, phân bố rộng từ vùng biển Caribbean cho đến Ấn Độ - Thái Bình Dương. Đúng như cái tên, điểm đặc biệt dễ nhận thấy nhất của loài giun này là diện mạo y hệt như một cây thông Giáng sinh nhiều màu sắc. Khi cảm thấy bị đe dọa, những cây thông Giáng sinh này cũng có thể nhanh chóng rút vào hốc của các rạn san hô để lẩn tránh mối nguy hiểm. Chúng thường sinh sống ở những vùng nước cạn, khoảng 3-30m dưới mực nước biển. Những chùm lông trên thân giun chính là cơ quan giúp chúng ăn và hô hấp. Chúng thường làm nhà trên những rạn san hô ở các vùng biển nhiệt đới, đào hang sâu xuống và thọ tới 40 năm.

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Bạn thấy những sinh vật này có dễ thương không? Bạn yêu thích nhất loài nào, cùng comment nhé!

Chủ đề chính: #sinh_vật_dễ_thương

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn