Thanh Hà

🌍 SỰ THẬT TRẦN TRỤI PHÍA SAU NGÀNH CÔNG NGHIỆP NỐI MI 🌍

Đăng 3 năm trước

🌳 Mi giả đang là công cụ hết sức phổ biến trong thế giới làm đẹp hiện nay. Và để sở hữu một đôi mi cong, dài và đẹp nhất có thể, chị em thường chọn các loại được làm từ lông động vật, vì những đặc tính ưu việt của chúng.

🌳 Hiện tại chồn đang là loài vật nuôi bị nhốt và lấy lông nhiều nhất thế giới phục vụ cho mi giả và thời trang.

🌳 Theo tổ chức bảo vệ động vật PETA cho biết các sản phẩm mi giả sử dụng lông chồn làm ra thường được gắn nhãn 100% cruelty free hoặc lấy từ phần rụng sau khi chải lông chồn. Tuy nhiên đây là điều khó có thể xảy ra vì:

📍 Chồn không phải động vật có thể nuôi thả, chúng sẽ rất hung dữ nếu cảm thấy bị đe dọa.

📍 Chúng cũng không phải là động vật cần được chải lông, việc cố gắng chải lông cho chồn chỉ khiến chúng hoảng sợ, chống trả dẫn tới việc phải cưỡng ép chúng bằng bạo lực.

📍 Trong một bản phóng sự do PETA thực hiện sẽ nhìn ra những con chồn trong trang trại thường bị điện giật, bẻ cổ, thậm chí lột da để lấy lông một cách tàn nhẫn.

🌳 Trên thực tế, chồn Châu Âu hiện đang thuộc danh sách "đặc biệt nguy cấp" trong sách đỏ của IUCN (liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế), chỉ còn dưới 30.000 cá thể sót lại ngoài tự nhiên.

Chủ đề chính: #động_vật

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn