Bé Gấu Ham ăn, ham ngủ, ham chơi :v

Sự trùng hợp kinh hoàng của 4 chiếc máy bay rơi vào ngày 31/10

Đăng 8 năm trước

Vào ngày 31/10 cũng là ngày lễ Haloween của các năm 1994, 1999,2000 và 2015 đã xảy ra những vụ rơi máy bay thảm khốc mang theo tính mạng của hàng trăm con người

Vào ngày 31/10 cũng là ngày lễ Haloween của các năm 1994, 1999,2000 và 2015 đã xảy ra những vụ rơi máy bay thảm khốc mang theo tính mạng của hàng trăm con người.

31/10/1994

Vào ngày 31/10/1994, chiếc máy bay ATR72 mang số hiệu 4184 trên của hãng hàng không American Eagle bị rơi do thời tiết giá lạnh khi đang bay từ Indianapolis đến Chicago Mỹ. Nó đã lao thẳng xuống ở độ cao hơn 3.000 mét khi gần tới sân bay quốc tế O'Hare, Chicago, bang Illinois, Mỹ.

Mô tả hình ảnh

Hệ thống làm tan băng bảo vệ ở cánh máy bay đã bị đóng băng do thời tiết thời tiết xấu. Băng đọng trên cánh khiến chiếc máy bay chao đảo, mất độ cao trước khi mất lái và lao thẳng xuống một cánh đồng gần thành phố Roselawn , bang Indiana. Tất cả 64 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng.

Đây là vụ tai nạn thảm khốc nhất mà dòng phi cơ ATR72 gây ra.

31/10/1999

Chuyến bay 990 của EgyptAir

Cách đây 15 năm, chuyến bay 990 của hãng hàng không Ai Cập EgyptAir hạ độ cao chóng vánh, rơi từ độ cao 4,3 km trong vòng 36 giây đồng hồ. Đang trên đường từ Cairo tới thành phố New York, chiếc 767 đã đâm xuống Đại Tây Dương ngoài khơi Massachusetts.

Tuy mảnh vỡ của chiếc máy bay đã được tìm thấy sau đó, nguyên nhân của vụ tai nạn xảy ra vào tháng 10/1999 vẫn là chỉ là sự đồn đoán. 217 người đã thiệt mạng vì vụ tai nạn này.

Các giả thiết về nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn bao gồm cơ trưởng hoặc phụ lái tự sát, những hành động điều khiển sai lầm trong khoang lái. Phía Ai Cập cho rằng, tai nạn xảy ra vì sự cố cơ khí của máy bay.

31/10/2000

Chuyến bay SQ006 thuộc hãng hàng không Singapore Airlines xuất phát từ Singapore tới Los Angeles và dừng tại sân bay Tưởng Giới Thạch ở Đài Bắc. Thay vì xuất phát tại đường băng 05L, phi công lại cho xuất phát nhầm tại đường băng 05R, đường băng đang sửa chữa. Do thời tiết xấu, tầm nhìn kém, phi công đã đâm phải cỗ xe thi công tạo ra tiếng nổ lớn. Chiếc máy bay bị vỡ thành nhiều mảnh, 83 người thiệt mạng trong tổng số 179 người có mặt trên máy bay.

Mô tả hình ảnh

Sau tai nạn, phiên hiệu đường bay từ Singapore sang Mỹ là SQ006 đổi thành SQ030. Màu sơn sặc sỡ kiểu nhiệt đới của phi cơ đổi về màu sơn truyền thống của hãng

31/10/2015

Máy bay của hãng hàng không Nga Kogalymavia (Metrojet), chở 224 người

Mô tả hình ảnh

Phi cơ rơi xuống bán đảo Sinai của Ai Cập vào sáng 31/10, ít phút sau khi cất cánh từ Sharm el-Sheikh đi St Petersburg.

Phần lớn hành khách là du khách Nga, trong đó có 17 trẻ em.

Các nhân viên cứu hộ tại hiện trường cho biết máy bay Nga đã bị phá hủy hoàn toàn và toàn bộ những người trên khoang đều thiệt mạng. 

Thông tin từ giới chức Ai Cập khẳng định trên máy bay có tổng cộng 217 hành khách, gồm 214 người Nga và 3 người Ukraine. Trong số này 138 hành khách là nữ, 62 nam giới và 17 trẻ em.

Bộ ngoại giao Nga dẫn thông tin từ đại sứ quán ở Cairo thì cho biết trong số hành khách trên máy bay có 1 công dân Belarus.

Mô tả hình ảnh

Hãng máy bay Airbus xác nhận chiếc máy bay gặp nạn là mẫu Airbus A321-200, đã 18 tuổi đời, với gần 21.000 chuyến bay, tộng cộng 56.000 giờ bay.

Chủ đề chính: #trùng_hợp

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn