Duy Hiền

Sức khỏe của bạn đáng giá bao nhiêu

Đăng 4 năm trước

Người có sức khỏe thì có cả trăm nghìn ước mơ,người không có sức khỏe thì chỉ có một mơ ước duy nhất đó là sức khỏe.Sức khỏe cũng giống như tiền vậy,chúng ta hiếm khi nhận ra giá trị của nó cho đến khi mất đi sức khỏe.

Chỉ có những người khi đối mặt với cái chết thì họ mới hiểu được cuộc sống này,sức khỏe này đáng giá đến nhường nào.Có những người dành cả cuộc đời này để bạt mạng,lăn lộn với xã hội bán sức khỏe của mình để lấy tiền.Cũng có những người không biết giữ gin sức khỏe của mình ngay từ khi còn trẻ,để sau này hối hận,oán trách ông trời ngược đãi họ.

Một tỉ phú sau khi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo,ông ta cầm tiền vung ra khắp bệnh viện và hét lên: "Mạng cũng chẳng còn,tiền để làm chi",lúc này tiền đối với ông ta cũng như là tờ giấy.Vậy sức khỏe của chúng ta đáng giá bao nhiêu?Chúng ta chẳng thể nào biết sức khỏe của mình đáng giá bao nhiêu cho đến một ngày đột ngột đổ bệnh.Sức khỏe là số một,sức khỏe mới là vương đạo,không có sức khỏe thì những thứ như:tiền tài,danh vọng,địa vị,nhà cao,xe đẹp,...cũng chỉ là những thứ phù du.

Một đại gia kia không may mất sớm,vợ anh ta đem 19 tỉ thừa kế đi lấy chính người lái xe của đại gia.Anh lái xe trong lúc hân hoan đã nói: "Trước kia tôi cứ nghĩa mình làm thuê cho ông chủ,bây giờ mới biết chính ông chủ đã làm thuê cho tôi".Có một sự thật đắt giá mà không phải ai cũng nhận ra: "Sức khỏe là tất cả,lúc có không giữ mất đừng tìm!Chúng ta có công nhận những điều này: Một chiếc máy smartphone cao cấp,70% chức năng là dư thừa.Một căn biệt thự sang trọng,70% diện tích là trống trải.Một căn phòng chứa đầy quần áo mỹ phẩm,70% là không mấy khi dùng đến.Một đời người kiếm được bao nhiêu tiền thì 70% là không tiêu sài.

Cuộc đời như một cuộc đua,nửa hiệp đầu là chạy đua với bằng cấp,quyền lực địa vị,thành tích lương bổng.Nửa hiệp còn lại chạy đua với huyết áp,mỡ máu,đường huyết,acrid uric,men gan.Nửa hiệp đầu là phấn đấu hết mình và nửa hiệp sau là chấp nhận buông xuôi,cả một đời tranh đấu vì lợi ích cá nhân thể lực,tâm lực bỏ ra để phấn đấu cho một tương lai xán lạn không thua kém bè bạn,để gia đình được nở mày nở mặt.Nhưng bao nhiêu thời gian tiêu tốn cho công việc quay cuồng trong tiền tài sự nghiệp là bấy nhiêu thời gian sức khỏe bị hao mòn,giống như một chiếc giẻ lau bị vắt kiệt khô hốc,nhàu nhĩ,xơ xác.Sung sức nhất là những ngày tuổi trẻ,nhưng với cả cuộc đời tuổi trẻ chỉ chiếm 1/4.Phải nói tuổi trẻ thật ngắn ngủi,quay đi quay lai cũng chỉ bằng một cái chớp mắt,vây nhưng nhiều người lại quan niệm còn trẻ còn sức khỏe phải tranh thủ tận dụng cái tuổi trẻ ấy để làm việc mà quên rằng 3/4 quãng thời gian sau mình lại cần nhiều sức khỏe hơn để làm những việc lớn hơn.

Một đời người rốt cục thì đáng giá bao nhiêu tiền?Một chiếc áo giá 2 triệu,giá niêm yết có thể chứng minh.Một chiếc xe 1 tỉ,hóa đơn xuất kho có thể chứng minh.Một căn hộ 5 tỉ,hợp đồng mua bán cũng có thể chứng minh.Vậy một đời người đáng giá bao nhiêu?Duy chỉ có sức khỏe mới chứng minh được điều đó,bởi chiếc giường đắt giá nhất trên thế giới này chính là giường bệnh.Sức khỏe chính là bất động sản lớn nhất của đời người,sức khỏe là bộ quần áo bảo vệ chúng ta khỏi nắng mưa,gió rét.Sức khỏe là hợp đồng bảo hiểm tốt nhất chúng ta có thể kí.Do vậy đừng lôi máy tính ra tính toán bạn tiêu bao nhiêu tiền cho sức khỏe.Bởi vì trên đời này có một món tiền chúng ta nhất định phải tiêu,"hoặc là để chăm sóc sức khỏe trước,hoặc là để chữa trị bệnh tình về sau.Lựa chọn món nào là quyền của mọi người,nên nhớ một khi mất đi sức khỏe là mất tất cả.Sức khỏe mất không giống như bát cơm hết lại đầy,cũng chẳng giống như cốc nước vơi lại tràn.Trên thế giới này có thể có người lái xe thay cho chúng ta,có thể có người kiếm tiền thay chúng ta nhưng không ai mắc bệnh thay chúng ta được.

Người có sức khỏe thì có trăm nghìn ước mơ,người không có sức khỏe thì chỉ có một mơ ước duy nhất đó là sức khỏe.Thời hạn của cuộc đời tùy thuộc vào sức khỏe,còn sức khỏe thì lại do cách sống quyết định.Tiền bạc rất quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn,mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa nếu sức khỏe không còn.GIỮ SỨC KHỎE là khoản đầu tư sinh lãi lớn nhất đối với chúng ta.Vậy nên hãy quý trọng sức khỏe của mình.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn