Nguyễn Thúy Hằng Thích viết, thích du lịch, thích chụp ảnh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến bài viết của mình

Tại sao các nhà vô địch Olympic lại cắn huy chương của mình?

Đăng 7 năm trước

Bạn thấy rất nhiều nhà vô địch Olympic đã cắn huy chương của mình trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Nhưng lại rất ít người biết lý do của hành động này. Cùng Ohay.tv tìm hiểu nhé!

Đây không phải là một xu hướng mới. Các nhà vô địch Olympic đã cắn huy chương của mình từ năm 1991

Nhưng tại sao lại có hành động này?

Theo thông tin có được từ 188bet thì lí do rất đơn giản: các thợ nhiếp ảnh đã yêu cầu họ làm điều đó. Các thợ nhiếp ảnh cảm thấy nếu chỉ đứng cầm huy chương và cười thôi thì bức ảnh sẽ trông rất nhàm chán. Thế nên các nhà vô địch đã được yêu cầu "nếm" thử huy chương của mình để có được những tấm ảnh trông thú vị hơn.

Truyền thống này có một lịch sử dài...

Từ thời cổ đại con người đã biết kiểm tra chất lượng của vàng bằng cách cắn nó. Vì vàng là một kim loại mềm nên khi cắn sẽ để lại dấu răng.

Và sự thật thì các huy chương vàng mà chúng ta thấy được làm từ 93% là...bạc

Huy chương vàng chỉ chứa 1.2% là vàng thật sự

Việc cắn huy chương có thể gây nguy hiểm

Năm 2010, vận động viên David Moeller đã cắn huy chương của mình và bị mẻ một phần răng.

Thế nên nhiều vận động viên chọn cách hôn huy chương của mình để bày tỏ tình yêu cũng như sự trân trọng của họ dành cho Olympic

Mặc dù huy chương vàng không thực sự làm bằng vàng, và có thể bị mất một phần răng khi cắn, nhưng đó vẫn mãi là giải thưởng danh giá nhất mà các vận động viên luôn ao ước

Thúy Hằng - Ohay.tv

Chủ đề chính: #huy_chương

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn