Kimle

Tại sao đàn ông ngoại tình nhưng không bỏ vợ ?

Đăng 4 năm trước

Ngoại tình là việc khá phổ biến hiện nay. Có nhiều nguyên nhân, cả chủ quan lẫn khách quan dẫn đến việc đàn ông lén lút giấu vợ để có những mối quan hệ ngoài luồng. Nhưng các bạn có để ý một điều không: Hầu hết 90% đàn ông ngoại tình không bao giờ bỏ vợ.

Ngoại tình đơn thuần chỉ để giải tỏa stress

Theo một nghiên cứu tâm lý gần đây, đa số đàn ông ngoại tình chỉ là để “đổi gió” chứ không phải muốn tìm kiếm vợ hai thay thế người vợ hiện tại của mình. Có thể họ cảm thấy cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt nên muốn ra ngoài tìm luồng gió mới. Ở nhà, hai vợ chồng không có đủ thời gian dành cho nhau. Người vợ đôi khi lu bù với công việc cơ quan, rồi đến việc nhà cửa, chăm sóc con cái nên thiếu sự quan tâm tới chồng. 

Nhớ ngày xưa, khi chưa có con, vợ lúc nào cũng như chú mèo nhỏ quấn quít, nũng nịu bên chồng. Khi ấy, chồng dường như lúc nào cũng là nhất. Mỗi giây phút xa nhau mà tưởng như dài cả thế kỉ. Nhưng khi có con cái, mọi thứ bắt đầu khác. Sự lạ lẫm ấy khiến người chồng không quen, không thích. Hầu hết đều sẽ cảm thấy cô đơn, lạc lõng.

Cũng có trường hợp người chồng ngoại tình là để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Đa phần đàn ông có nhu cầu sinh lý cao hơn phụ nữ. Và một số người còn có những sở thích khá riêng biệt, số khác thích nhường quyền chủ động lại cho nữ giới, … Nhưng họ lại ngại bày tỏ điều này với người bạn đời của mình. Thậm chí, có người đã thổ lộ nhưng không được vợ đáp ứng. Tất cả khiến người đàn ông bức bối, phải ra ngoài để tìm “chỗ xả stress”. Xong việc, họ lại trở về với gia đình như chưa hề có gì xảy ra.

Vẫn còn yêu vợ rất nhiều

Lí do thứ hai khiến đa số đàn ông “ăn phở” nhưng nhất quyết không bao giờ bỏ “cơm” là: Anh ấy còn yêu vợ rất nhiều. Cô bồ trẻ trung, nóng bỏng có thể đem lại cho anh ấy những giây phút thăng hoa cùng cảm xúc, những khoảnh khắc đê mê, mãnh liệt nơi gối chăn. Nhưng có một thứ cô tình nhân ấy không thể nào cho anh được. Đó là cảm xúc yêu thương đến từ sâu trong trái tim.

Làm sao có ai có thể thay thế người phụ nữ đã đồng hành cùng anh chồng từ thuở khó khăn cho đến khi công thành danh toại. Làm gì có người đàn bà nào nguyện yêu thương, chăm sóc và ở bên anh ngay cả khi anh không có gì trong tay. Tất cả chỉ vây quanh khi anh có tiền, có địa vị, có những thứ xa hoa, hào nhoáng. Nhưng mọi phù du ấy đều không thể bằng vợ – người yêu anh chân thành, yêu anh vì chính con người anh.

Sau cùng, người chồng ngoại tình chỉ là để thỏa mãn thú vui nhất thời. Nhưng những cuộc vui bên ngoài chắc chắn không bao giờ bằng được cảm giác khi ở cạnh vợ anh, người vợ anh yêu thương, trân trọng, người vợ được cả người cả nết. Đó là câu trả lời cho câu hỏi “đàn ông ngoại tình có còn yêu vợ không?”

Chỉ khi ở cạnh vợ mới được là chính mình

Mỗi người chúng ta mang rất nhiều vẻ mặt. Vẻ mặt khi ở cạnh gia đình khác, ở cạnh những người thân yêu khác. Mà bộ mặt khi đối diện với những con người cần xã giao ngoài xã hội lại khác. Người đời vốn không phải người thân của chúng ta, ai cũng tìm đến và ở cạnh chúng ta vì mục đích nào đó. Quan hệ lợi ích chính là mối quan hệ chủ chốt chi phối xã hội hiện nay.Ai cũng hiểu rõ điều này. Và người đàn ông lại càng hiểu rõ hơn ai hết.

Người đàn ông thường là trụ cột tài chính trong gia đình. Tránh nhiệm trên vai sẽ khá nặng. Cho nên, đối mặt với xã hội, ngoài việc khẳng định giá trị bản thân, thể hiện năng lực, họ còn phải cực kì chú ý cách đối nhân xử thế. Bởi lẽ, sự thành công trong sự nghiệp có đến 60 – 70% là nhờ khả năng ngoại giao.Như lời bài hát nào đó: “Ngoài kia nếu khó khăn quá, về nhà anh nhé, có em chờ…”. Mỗi khi người đàn ông về nhà, thông thường bao giờ cũng thấy người vợ thảo hiền đã chờ mình sẵn với cơm ngon canh ngọt cùng lời hỏi han chồng đi làm về có mệt không, lời động viên, chia sẻ thân tình. Chỉ có về nhà, anh mới cảm thấy thanh thản và như rũ bỏ được hết mọi lo âu, phiền muộn trong cuộc sống.

 Tại đây, anh không cần phải mang mặt nạ, không cần phải diễn, phải cố tỏ ra như một con người khác hẳn với bản chất vốn có của mình. Dù anh có không ăn mặc bảnh bao, trải chuốt gọn gàng, mặc mỗi quần đùi, áo may ô thì trong mắt vợ, anh vẫn là người đàn ông đẹp trai nhất, tuyệt vời nhất.

Không ly hôn vì nghĩ cho con cái

Có nhiều người đàn ông ngoại tình đã từng chia sẻ thẳng thắn: “Có thể tình cảm vợ chồng sứt mẻ. Hoặc vợ không còn yêu tôi, hoặc tôi không còn yêu vợ. Nhưng vẫn luôn tồn tại một tình yêu chung giữa chúng tôi: Đó là những đứa con, những thiên thần bé bỏng quan trọng nhất cuộc đời ba mẹ chúng.”Nhiều người ngoại tình nhưng không bỏ vợ vì nghĩ cho con. “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”, người dưng ngoài kia sao có thể so sánh với con ruột của họ được. Họ sợ nếu ly hôn, con cái họ sẽ là người chịu tổn thương nhiều nhất. Rồi sau này chúng lớn lên, đến giai đoạn dựng vợ gả chồng, bên thông gia và người ngoài sẽ nói gì.

 Hơn nữa, theo một nghiên cứu tâm lý, những đứa trẻ có ba hoặc mẹ ngoại tình, khi lớn lên phần nhiều sẽ mất niềm tin vào tình yêu, không khi nào tin tưởng được trọn vẹn những người xung quanh. Thậm chí, chỉ nghĩ đến cảnh dì ghẻ con chồng thôi cũng đã đủ khiến người chồng thấy sợ hãi. Ai biết được khi anh đi công tác, khi anh vắng nhà thì người phụ nữ kia sẽ làm gì đứa con bé bỏng của anh. Con về kể với anh thì còn đỡ; nhưng nếu bé cứ mãi sợ hãi, không dám kể thì mọi chuyện sẽ tiếp diễn tồi tệ như thế nào? 

Suy đi tính lại, ly hôn là việc vô cùng bất lợi đối với những đứa trẻ. Chẳng gì sung sướng và hạnh phúc bằng việc con cái được sống cùng ba mẹ ruột, được ba mẹ nuôi nấng, chăm sóc trong tình yêu thương vô bờ bến. Vì thế, những cô bồ đừng mong có ngày anh chồng sẽ bỏ vợ, bỏ con để đến bên mình. Khả năng ấy hiếm khi xảy ra lắm! 

Muốn có tất cả

 Theo đạo Phật, vốn bản tính của con người là tham, sân, si. Cho nên chúng ta dễ dàng bị chi phối bởi những thứ liên quan đến lợi ích, quyền lực và dục vọng. Dù cố kiềm chế bản thân nhưng liệu có mấy người đàn ông đã có gia đình có thể giữ mình trước cám dỗ từ những người phụ nữ bên ngoài?Thêm vào đó, phổ biến trong số này là suy nghĩ: “Tại sao mình lại phải ly hôn nhỉ? Đáp ứng đầy đủ cho vợ con, chu cấp đều đặn cho bồ nhí. Cái gì mình cũng làm được. Vậy tại sao phải mất một trong hai?”. 

Muốn thêm nhưng không muốn bớt là tâm lý thường thấy ở đàn ông ngoại tình. Anh ta vừa muốn có vợ để chăm lo chu đáo cho gia đình, con cái, đối nội đối ngoại đảm đang. Mặt khác, anh ta cũng muốn có một cô tình nhân bé nhỏ lúc nào cũng yêu kiều, xinh đẹp, dịu dàng, chiều chuộng tất cả những ý muốn của mình.Cho nên, vợ là số hai thì không ai số một. Mấy cô bồ nhí đừng quá ảo tưởng sức mạnh, nghĩ mình có thể thay thế người vợ hiện tại của anh ta. Chờ đợi trong vô vọng chỉ làm phí hoài thanh xuân của các cô mà thôi.

Không ly hôn vì danh dự.

Danh dự, sĩ diện là thứ mà bất kì người nào cũng quan tâm. Nhất là người đàn ông với vai trò trụ cột ở mỗi gia đình. Hơn nữa, để có thể thành công trong sự nghiệp, người đàn ông nào cũng muốn xây dựng cho mình một hình tượng chuẩn mực trong mắt mọi người và đặc biệt là đối tác.Vậy thế nào là một hình mẫu đàn ông chuẩn mực? Đó là người có thực lực, có địa vị, tiền bạc, có tiếng nói trong lĩnh vực mà anh ta đang công tác. Nhưng ngoài những điều này, có một điều nữa quan trọng không kém: gia đình hiện tại của anh ta. Gia đình êm ấm, hòa thuận hay chia ly mỗi người mỗi ngả cũng là dấu hiệu thể hiện khả năng dung hòa của người đàn ông. 

Đàn ông ứng xử khôn khéo thì gia đình hòa thuận; ngược lại sẽ tan cửa nát nhà. Hơn nữa, sự cư xử của một người đàn ông trong đời sống hôn nhân cũng phần nào thể hiện thế giới quan, nhân sinh quan của anh ta. Nó cho những người xung quanh thấy liệu anh ta có phải là người biết điều, biết suy nghĩ, biết nên trân trọng những gì và bỏ qua cái gì hay không.Vì vậy, để bảo toàn danh dự, hiếm người đàn ông nào lại có ý định ly hôn. Một vài cuộc tình thoáng qua không thể nào bằng danh dự cả đời của anh ta được.

Ly hôn ảnh hưởng tiêu cực đến cả vật chất lẫn tinh thần

Kết hôn, đến với nhau không dễ. Ly hôn, chia xa lại càng không phải việc dễ dàng. Khi phá vỡ một trật tự quen thuộc đã được thiết lập, hàng vạn những rắc rối, bất tiện xảy ra.Về mặt tinh thần, không chỉ đối phương đau khổ, mà ngay cả người chủ động chia tay cũng muộn phiền không kém. Làm gì có cuộc chia ly nào lại vui vẻ? Phải rời xa con người mà mình ngày đêm gắn bó, đã có với nhau biết bao kỉ niệm buồn vui thực sự rất buồn. Rồi sẽ tìm đâu ra một người phụ nữ hiểu rõ mình như chính bản thân cô ấy?

 Không chỉ vậy, ly hôn cũng dẫn đến sự phức tạp về phân chia tài sản. Phí thuê luật sư, rồi vợ một ý, chồng một ý – không ai chịu ai. Nếu theo luật hiện nay, tài sản chia đôi. Như vậy sẽ làm hao hụt một khoản lớn thuộc về tài sản của người chồng. 

Xét trên tất cả các phương diện, ly hôn là việc hoàn toàn bất lợi cho người trong cuộc, đặc biệt là đối với người đàn ông. Bởi vậy, chúng ta hoàn toàn có thể hiểu vì sao 99.9% đàn ông ngoại tình lại nhất quyết không ly hôn với vợ. Trên đây là những chia sẻ về lí do tại sao đàn ông ngoại tình nhưng không bao giờ bỏ vợ ,

 

                                                                                  Nguồn : TT. Tantam

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn