NA TY

Tại sao hàng sida vẫn hấp dẫn khi hàng mới giá rẻ tràn ngập thị trường?

Đăng 6 năm trước

Hàng thùng hay còn gọi là hàng sida, hàng đã qua sử dụng, dù có giá từ vài trăm đến ba bốn triệu đồng nhưng vẫn hút khách. Bạn bè cứ bảo giờ giày dép, hàng hiệu các kiểu đồ mới như vậy tại sao phải ” nhào ” vô ngụp lặn với hàng sida

” Ví dụ, tại cửa hàng này một chiếc túi xách đeo vai LV, khóa khắc hiệu, chỉ hơi sờn góc, giá 2,5 triệu đồng. Túi Prada bạc màu nhưng vẫn có giá 1,1 triệu đồng. 

Chị Hương, một người bán hàng hiệu thùng khá nổi tiếng ở phố Đông Tác cho biết, khách hàng tới đây cũng nhiều thành phần, nhưng đại gia cũng không ít. Họ đều là những người thích dùng hàng hiệu, độc, lạ. 

Hàng của chị từ túi xách, dày dép, kính mắt, thắt lưng, áo da đều là hàng châu Âu được tuyển chọn kỹ lưỡng, ngoài ra chị còn mua lại hàng hiệu cũ đã qua sử dụng nên mỗi sản phẩm có giá khoảng từ 600.000 đồng đến vài ba triệu đồng”=> Một khách hàng lấy hàng thường xuyên chia sẽ cách bán 

Shop Si Hiệu lâu nămNhững tưởng hàng sida chỉ dùng cho lớp người thu nhập thấp nhưng thực ra khách sành điệu đi ô tô sang, xe máy xịn nha => Các bạn đừng chê cười và đừng kì thị nha Nếu lấy hàng nguyên kiện .

TUY NHIÊN – buôn hàng sida cũng lắm may rủi, nhiều khi quần áo xấu phải vứt cả kiện hoặc bán giá rẻ. Chính vì vậy, sau khi lấy hàng về các shop sẽ phân loại. Hàng được chọn lựa kỹ ngay sau khi mở kiện hay còn gọi là hàng “đầu kiếp”. Đây là hàng còn nguyên, chỉ bị trầy xước nhẹ, chỉ cần giặt sạch và đánh bóng, không phải xử lý gì thêm, được phân phối cho những người chuyên bán hàng thùng “xịn” giá bán thường rất cao. Tiếp đến là hàng nước hai, nước ba giá sẽ rẻ hơn.


Địa chỉ tham khảo về nguồn hàng : 

Kho Việt Nam:Mở cửa từ 8h30 đến 22h30 tất cả các ngày trong tuần.Đ/c: Số 34, Đường 16, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP  HCM.Hotline hỗ trợ khách hàng: +84.978.096.636 (Việt Nam)

Email: [email protected]

Kho Cambodia:Đ/c: No.31B Str 348 Toul Svay Prey 1, Chamkamon, Phnompenh, Cambodia.Hotline hỗ trợ khách hàng: +855.66.250.568 (Cambodia)Chia sẻ:

Hiện tại kho TYNA CAMPUCHIA chỉ cung cấp hàng nguyên vì vậy không có hàng tuyển, hay hàng hiệu riêng cho các bạn lựa chọn và bán theo lô.Lưu ý điều này đó là hàng tuyển thì thường lên tới hàng triệu ( 8-20tr/ kiện ) chỉ lựa những cái đẹp và sẵn sàng mua giá cao nên KHÔNG THỂ so với hàng nguyên kiện giá ( 3-6tr ) . Nếu bạn mua 3 kiện về tách ra cũng nhiều hơn số bạn tuyển mà còn giá rẻ hơn đó.Mới nhập thêm hàng Mỹ -Úc ( nhưng chưa có thời gian cập nhật giá, giá dao động theo $ tăng giảm )

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn