Lê Phương Linh Hãy cứ đi rồi sẽ tới ^^

Tại sao trẻ em Nhật Bản có thể tự đi học một mình

Đăng 4 năm trước

Cảnh tượng thường thấy ở Nhật Bản khi những đứa trẻ ở độ tuổi rất nhỏ, thậm chí là 5-6 tuổi đi bộ một mình trên đường phố và tự bắt tàu điện hay xe buýt đến trường có thể sẽ gây sốc và khiến bao nhiêu câu hỏi được đặt ra về các bậc cha mẹ, về những hiểm nguy khi đi trên đường…Nhưng tại sao xã hội Nhật Bản từ trước tới giờ vẫn luôn như vậy? Đâu là những bí ẩn đằng sau đó? Hãy cùng tìm hiểu nhé

Văn hóa Nhật Bản lấy tinh thần cộng đồng làm trọng tâm

Mọi đứa trẻ khi lớn lên dù ở nhà hay tại trường học đều được dạy rằng bất cứ khi nào có chuyện khẩn cấp xảy ra, chúng đều có thể nhờ tới sự giúp đỡ của các thành viên khác trong cộng đồng. Về phần chúng, chúng cũng được dạy để luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác khi cần. 

Tại trường học, cách tư duy này cũng cho phép học sinh chủ động cùng đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau chứ không phụ thuộc các nhân viên trườnghọc. Nhiệm vụ có thể từ dễ đến khó như là giúp chuẩn bị bữa ăn hay vệ sinh toa lét. Điều được nhấn mạnh ở đây là việc san sẻ trách nhiệm và sự tự chủ. Đây là thông điệp mà mọi đứa trẻ lớn lên ở Nhật bản đều lĩnh hội được. 

 Với sự tin tưởng sẵn có vào cộng đồng, một đứa trẻ còn rất nhỏ có thể tự tin đi ngoài đường một mình vì chúng biết rằng chúng có thể nhận được sự giúp đỡ từ những người khác trong trường hợp khẩn cấp

Nhật Bản là đất nước có tỷ lệ tội phạm khá thấp

Thực tế này cũng là một điểm quyết định việc trẻ em đi một mình ngoài đường có thực sự an toàn hay không

Khu vực công cộng ở Nhật Bản được thiết kế lấy an toàn làm trọng tâm

Điều này thể hiện qua văn hóa đi bộ, ưu tiên giao thông công cộng, chỉ một tỷ lệ nhỏ các khu vực công cộng phải kiểm soát lưu lượng và tốc độ lưu thông. Chỉ riêng ở Tokyo, nửa trong số các chuyến đi là sử dụng phương tiện công cộng, ¼ là đi bộ. Hơn nữa các tài xế luôn có ý thức nhường đường cho người đi bộ và người đi xe đạp. Vì vậy việc các bậc cha mẹ cho phép con mình đi một mình tự do ngoài đường cũng là thông điệp tới cộng đồng rằng họ đang đặt niềm tin lẫn nhau, trong một tổng thể.

Sự kiên định của cha mẹ

Các bậc cha mẹ Nhật Bản cũng đã được dạy dỗ như vậy và họ sẽ còn nối tiếp truyền thống dạy dỗ con cái họ tính tự lập và tự tin càng sớm càng tốt. Chính vì vậy trẻ em ở Nhật Bản sẽ được dạy rất sớm kỹ năng tự phục vụ như tự mặc quần áo, vệ sinh cá nhân, chải đầu, đi giày, chuẩn bị sách vở và tất nhiên là cả tự đi đến trường một mình…

Ở Nhật Bản, các bậc cha mẹ thường biết tới thông điệp “Send your beloved child to a journey” nghĩa là hãy để đứa con thân yêu của bạn có những trải nghiệm của riêng nó. Họ quan niệm rằng nếu đứa trẻ không được tạo điều kiện để tự mình làm điều mà mình muốn làm thì sẽ không thể biết cách làm và sẽ không thể biết cách giải quyết những khó khăn gặp phải. Bởi vì cha mẹ sẽ không thể đi cùng con suốt đời.

Và đây là một ngày bình thường của một bạn nhỏ trong độ tuổi đi học

Và Nhật Bản đã trở thành một trong những đất nước phát triển và đặc biệt nhất thế giới như vậy đó

Lê Phương Linh tổng hợp

  Nguồn: www.universityherald.com

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn