Mochi

"Tay đua 14 tuổi" Jooni của Bán đảo (Peninsula) hóa ra chính là cô bé Sowon trong Hope năm xưa

Đăng 3 năm trước
"Tay đua 14 tuổi" Jooni của Bán đảo (Peninsula) hóa ra chính là cô bé Sowon trong Hope năm xưa

Bé gái Sowon từng lấy hết nước mắt của hàng triệu khán giả trong Hope nay đã lột xác thành cô nàng tomboy Jooni đua xe "khét lẹt" trong bom tấn Bán đảo (Peninsula).

Tạo hình của Jooni (Lee Re thủ vai) trong Bán đảo. (Nguồn: Internet) 

Trong Bán đảo (Peninsula), Jooni là một trong những nhân vật có vai trò quan trọng. Không chỉ sở hữu ngoại hình cá tính, cô nàng tomboy còn khiến khán giả choáng với những màn đua xe "khét lẹt" siêu ngầu. Ít ai ngờ rằng "tay đua" 14 tuổi chính là cô bé Sowon đáng thương trong phim điện ảnh Hope năm nào.

Lee Re - Nữ diễn viên trẻ sáng giá của điện ảnh Hàn Quốc

Lee Re hiện đang theo học trường quốc tế KICS (Korea International Christian School. (Nguồn: Internet) 

Lee Re sinh năm 2006, năm nay vừa tròn 14 tuổi. Lee Re lần đầu dạm ngõ điện ảnh với bộ phim Hope trong vai bé gái Sowon. Chính kịch bản cảm động dựa trên câu chuyện có thật và diễn xuất chân thực của Lee Re đã giúp bộ phim đạt được những thành công to lớn. Sau Hope, Lee Re tiếp tục tham gia góp mặt trong những dự án phim khác như: Chàng rể quý (2012), Kẻ săn đuổi (2012), Người cha tuyệt vời (2015)...

Từ bé gái đáng thương khiến hàng triệu khán giả rơi nước mắt trong Hope 

Dựa trên một vụ án có thật ở Hàn Quốc, Hope là câu chuyện đau lòng xoay quanh cô bé 8 tuổi đáng thương Sowon. (Nguồn: Internet) 

Năm 2013, phim điện ảnh Hope (tên khác: Hy vọng) đã lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả. Trên đường đi bộ về nhà một mình sau giờ học, Sowon (Lee re) bị một người đàn ông 58 tuổi bắt cóc và cưỡng hiếp tàn bạo. Không chỉ phải chịu đựng những thương tật vĩnh viễn về thể xác, Sowon còn mang theo ám ảnh tâm lý cả đời, thậm chí chính người cha ruột cũng khiến cô bé hoảng sợ.

Diễn xuất tuyệt vời của cô bé Lee Re chính là điểm sáng của bộ phim. (Nguồn: Internet) 

Hope khiến người xem không cầm được nước mắt trước nỗi đau của Sowon và hành trình tìm lại nụ cười cho con gái của gia đình cô bé. Hope trở thành một trong những bộ phim cảm động nhất điện ảnh Hàn Quốc, đồng thời đem lại cho Lee Re giải thưởng "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Quốc tế khi mới 8 tuổi.

Lột xác với vai diễn "tay đua" 14 tuổi cực ngầu trong Bán đảo (Peninsula)

"Nữ hoàng tốc độ" của Bán đảo (Peninsula) là một cô bé tomboy 14 tuổi. (Nguồn: Internet) 

Trong Bán đảo (Peninsula), Lee Re vào vai Jooni, con gái của Min Jung (Lee Jung Hyun). Jooni là một trong những người hiếm hoi sống sót sau đại họa zombie nhấn chìm cả thành phố. Lớn lên giữa môi trường sinh tồn khắc nghiệt, Joonie hình thành một cá tính mạnh mẽ, can đảm và không ngại một mình đương đầu với đám thây ma hung hăng.

Nữ diễn viên có những pha hành động kịch tính khiến khán giả thót tim. (Nguồn: Internet) 

Lee Re đã có màn hóa thân xuất sắc vào nhân vật Jooni cá tính. Từ vẻ mặt phấn khích, tự tin khi chơi trò rượt đuổi với đám thây ma giữa thành phố đến nét mặt lạnh lùng, bình tĩnh khi đối đầu với sự tấn công của zombie. Chính Jun Hyeon Ho - đạo diễn của bộ phim cũng dành nhiều lời khen ngợi cho khả năng diễn xuất tuyệt vời của nữ diễn viên trẻ.

Jooni khiến khán giả không khỏi trầm trồ trước những màn đua xe "khét lẹt" trong hành trình chạy trốn sự săn đuổi của lũ zombie. (Nguồn: Internet) 

Ngoài ra, khả năng "lái lụa" cực đỉnh của Jooni cũng chính là điểm nhấn khó quên của bộ phim. Giữa sự truy cùng đuổi tận của lũ thây ma hung hăng thì "tay đua" Jooni với kĩ năng lái xe tuyệt đỉnh đã nhiều lần cứu sống nam chính Jung Seok (Kang Dong Won) và nhóm những người sống sót thoát chết.

Bán đảo (Peninsula) vẫn đang công chiếu tại các cụm rạp CGV trên cả nước. 

Nguồn: BlogAnChoi

Chủ đề chính: #bán_đảo

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn