Trần Võ Phương Linh Thích viết lách và du lịch.

Tháng 5 nên đi du lịch ở đâu vừa đẹp vừa tiết kiệm chi phí?

Đăng 4 năm trước

Bạn đang băn khoăn tháng 5 này không biết đi đâu vừa có thể vui chơi nghỉ dưỡng vừa có thể tiết kiệm chi phí. Tham khảo bài viết sau đây nhé!

Trước khi tham khảo những địa điểm du lịch trong tháng 5 này thì một thông tin quan trọng bạn cũng cần phải nắm vững đó là thời tiết trong tháng 5 của ba miền.

  • Miền Bắc: hiện tại tháng 5 đang là mùa hè ở miền Bắc nên nhiệt độ khá cao, trung bình từ 27 độ C – 30 độ C, có thời điểm lên từ 38 độ đến 40 độ C. Nhìn chung thời điểm này nắng khá gay gắt nên ảnh hưởng một phần đến những chuyến du lịch tham quan, tuy nhiên lại rất thích hợp cho những chuyến đi biển ở Hạ Long hoặc Hải Phòng.
  • Miền Trung: mùa hè ở miền Trung khá đáng sợ, cái nắng như đổ lửa kết hợp với gió Lào khô nóng sẽ khiến bạn không muốn ra đường nói gì đến đi du lịch. Hầu hết người ta sẽ tìm về những bãi biển như ở Đà Nẵng, Nha Trang, Lăng Cô – Huế,.. để giải nhiệt. Vì vậy nếu có dự định đến đây thì nên chọn những địa điểm nào có biển là tốt nhất.
  • Miền Nam: ở đây có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô hay nói theo người dân ở đây là mùa nắng và mùa nắng hơn. Gọi như vậy bởi mùa mưa ở miền Nam bắt đầu từ cuối tháng 4 đến hết tháng 10 hàng năm, nhưng mưa thì thường chỉ xuất hiện vào chiều tối, không liên tục và vài ngày mới có mưa. Những ngày không mưa thời tiết không khác gì mùa hè ở miền Bắc, nắng gay gắt cháy da cháy thịt. Bởi vậy nếu chọn địa điểm du lịch miền Nam thì nên chuẩn bị sẵn các đồ dùng bảo vệ da như kem chống nắng, ô dù,..

Những địa điểm du lịch nào hấp dẫn trong tháng 5?

Sau đây là những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất trong tháng 5 này. Hầu hết những địa điểm dưới đây đều có biển bạn có thể kết hợp nhiều loại hình du lịch nghỉ dưỡng vào một chuyến đi cho tiết kiệm.

Hạ Long – Quảng Ninh

Nhắc đến những địa điểm du lịch Quảng Ninh thì không thể không nhắc đến Hạ Long. Đặc biệt hiện nay sân bay Vân Đồn đã đi vào hoạt động giúp hành khách có thể dễ dàng di chuyển đến đây mà không phải đáp xuống sân bay Nội Bài hay Cát Bà.

Hạ Long đẹp nhất là vào tháng 5 – 7, khi này thời tiết nhìn chung oi bức nhưng có sự điều hòa của biển nên nhiệt độ có phần dịu đi nhiều. Thích hợp cho những chuyến đi tham quan nghỉ dưỡng, tắm biển và trăng mật.

Lưu ý rằng đây là thời điểm hè nên lượng khách tăng cao, giá cả dịch vụ cũng theo đó mà tăng, bạn nên chuẩn bị thật kỹ càng cho chuyến đi và đặc biệt mang theo ngân sách đầy đủ cho kế hoạch của mình.

Tham quan bằng thuyền là hình thức rất phổ biến tại Hạ Long. Bạn có thể thuê thuyền để di chuyển tham quan các hòn đảo đẹp ở vịnh như hòn Rồng, hòn Trống Mái hay hòn Lã Vọng,.. Tắm biển tại Bãi Cháy hay ngắm san hô tuyệt đẹp tại đảo Cô Tô. Thử sức với những trò chơi mạo hiểm tại đảo Tuần Châu, đây cũng là khu vực có nhiều dân cư sinh sống nhất. Ngoài ra bạn có thể đi tham quan các hang động, khu di tích Yên Tử,..Hạ Long có rất nhiều cảnh đẹp và thú vị nếu có thời gian bạn nên sắp xếp tham quan hết nhé!

Đà Nẵng

Đà Nẵng là sự kết hợp của chuyến du lịch tham quan, nghỉ dưỡng và tắm biển. Hãy tưởng tượng dưới cái nắng 35 – 40 độ của miền Trung vào tháng 5 mà được đắm mình dưới làn nước biển trong xanh mát lạnh còn gì tuyệt vời hơn. Hơn nữa tháng 5 này giá vé máy bay đi Đà Nẵng cũng khá rẻ, bạn có thể tranh thủ book sớm để nhận được rất nhiều ưu đãi từ các hãng hàng không.

Đến Đà Nẵng nên đi đâu chơi? đầu tiên là bạn nên ghé thăm các bãi biển đẹp như Mỹ Khê, Phạm Văn Đồng. Đặc biệt là Mỹ Khê từng được vinh danh là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh. Phải đến đây bạn mới cảm nhận rõ hơn được.

Tiếp theo là đến tham quan các địa điểm hấp dẫn khác như Bảo tàng Nghệ thuật điêu khắc Chămpa, công viên Châu Á, Bà Nà Hills, Vòng quay mặt trời Sunwheel, tham quan Bà Nà Hills.

Đặc biệt hơn nữa vào buổi tối thì những cây cầu chính là điểm nhấn của Đà Nẵng. Cầu sông Hàn lung linh về đêm, cầu Rồng với màn trình diễn phun lửa và nước hoành tráng. Sau đó bạn có thể dạo bộ quanh các con phố sạch đẹp tại Đà Nẵng, tận hưởng cái không khí yên bình của thành phố xinh đẹp này.

Nha Trang

Nha Trang là thiên đường với những bãi biển trải dài tuyệt đẹp, những khu vui chơi hiện đại. Ở Nha Trang thì hầu như người ta đều chọn những địa điểm có biển, các khách sạn, resort quanh bãi biển luôn cháy phòng nhất là vào mùa cao điểm tháng 5 – 8.

Nếu bạn có dự định đến Nha Trang thì nên book phòng trước hoặc lựa chọn những khách sạn vừa tầm cho tiết kiệm. Giá cả dịch vụ, ăn uống, lưu trú,.. mọi thứ đều tăng vào mùa cao điểm.

Đến Nha Trang bạn có thể tận hưởng những phút giây sảng khoái cùng làn nước biển mát lạnh tại bãi biển Nha Trang, bãi biển Đại Lãnh, Sơn Đừng, Hòn Tằm, Bãi Dài,.. Tham quan các khu du lịch như Vinpearl Land, viện Hải Dương Học, Tháp Bà Ponagar,..

Phú Quốc

Phú Quốc là một huyện đảo thuộc tỉnh Kiên Giang cách thành phố Rạch Giá khoảng 120km, do vậy bạn có thể mua vé máy bay đi Phú Quốc khởi hành trực tiếp từ Hà Nội, Hải Phòng và TPHCM, chuyến bay sẽ đáp trực tiếp xuống đảo mà không cần phải đi tàu.

Phú Quốc tháng 5 thời tiết khá mát mẻ, nắng ấm, biển trong xanh sạch sẽ. Thời điểm này Phú Quốc cũng rất đông khách du lịch nên hầu như giá cả sẽ tăng thêm một chút. Nên chọn những khách sạn, nhà nghỉ gần biển để việc di chuyển thuận tiện nhất, và nhớ book sớm trước từ 1 – 2 tháng nhé!

Đến Phú Quốc thì bạn có thể đắm mình trên những bãi biển tuyệt đẹp như bãi Dài, bãi Sao, bãi Khem, bãi Trường. Chiều ta ngắm hoàng hôn tại Dinh Cậu, tham qua Suối Tranh, hòn Thơm, vườn tiêu, nhà thùng nước mắm Phú Quốc. Có rất nhiều địa điểm hấp dẫn mà không thể miêu tả bằng lời được, bạn phải đến mới cản nhận được sự tươi đẹp của hòn đảo này.

Vũng Tàu

Là một địa điểm nằm khá gần TPHCM, Vũng Tàu là điểm đến khá quen thuộc của người dân các tỉnh lân cận. Nếu bạn ở TPHCM thì chỉ mất chừng 2 tiếng chạy xe máy là đến nơi, nếu đi theo nhóm thì nên thuê xe du lịch cho tiện.

Cũng như những địa điểm du lịch bên trên, đến Vũng Tàu bạn cũng có thể kết hợp chuyến du lịch biển và tham quan danh thắng. Hầu hết mọi người đều chọn tắm biển nên các nhà nghỉ ở quanh đó thường cháy phòng từ sớm, đặc biệt là vào mùa cao điểm nắng nóng.

Một số bãi biển gợi ý cho bạn là bãi Sau, bãi Trước, biển Long Hải, hồ Cốc, hồ Tràm, Suối Ồ,.. Nếu bạn muốn tham quan có thể khám phá thêm các địa điểm như Bạch Dinh, tượng Đức Chúa dang tay, Khu di tích Đình Thắng Tam, Chùa Quan Thế Âm Bồ Tát, Linh Sơn Cổ Tự, Hải Đăng Vũng Tàu,..

Một số lưu ý khi đi du lịch trong tháng 5 này để giúp bạn có một chuyến đi vui vẻ nhất:

  • Bắt buộc phải theo dõi dự báo thời tiết để biết về tình hình thời tiết ở nơi mình sắp đến để có những sự chuẩn bị cần thiết.
  • Cần có phương án dự phòng về nhà nghỉ/khách sạn/nơi ăn uống để nếu có bị ảnh hưởng bởi thời tiết thì kịp thời đối phó, điều chỉnh nhằm tránh mất thời gian.
  • Mang các loại thuốc quan trọng như thuốc cảm, thuốc thuốc đau bụng, thuốc chống côn trùng cắn... giấy ăn, giấy vệ sinh...

“Tháng 5 nên đi du lịch ở đâu” thì chắc hẳn với những địa điểm trên đây sẽ giúp bạn có một chuyến đi thoải mái, trọn vẹn nhất. Hãy lên kế hoạch và chuẩn bị chu đáo trong cuộc hành trình này, đặc biệt là vấn đề di chuyển. Nên đặt vé máy bay từ trước đó 1 – 2 tháng, tức là nếu đi tháng 5 bạn nên mua vé từ tháng 3 – 4 là hợp lý nhất.

Nguồn: Tổng hợp

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn