Vũ Thị Thu Huong

Thành công của 11 thần tượng xứ Hàn sẽ khiến bạn tin vào điều kỳ diệu!

Đăng 8 năm trước

Không phải thần tượng nào cũng một bước lên làm Sao, để có được tên tuổi như hiện nay họ đã phải nỗ lực rất nhiều, trong đó yếu tố may mắn cũng rất quan trọng

Vốn dĩ có rất nhiều ngôi sao đã phải bỏ ra một khoảng thời gian dài luyện tập và ra mắt theo những con đường mà bất cứ Sao nào cũng phải trải qua trước khi trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên một vài trong số họ lại thất bại ngay trong lần ra mắt đầu tiên, dĩ nhiên điều đó cũng không làm lu mờ ánh sáng của những ngôi sao này khi họ sinh ra là để được nổi tiếng.

Những câu chuyện của các thần tượng K-Pop sau đây thực sự sẽ khiến bạn hoàn toàn tin vào định mệnh.

1.Minho (SHINee)

Ban đầu nam ca sĩ điển trai này đã từ chối lời mời tham gia thử giọng ở SM nhưng một nhân viên của công ty đã theo chân Minho suốt mấy tháng trời để thuyết phục anh quay trở lại. Một lần nữa anh lại từ chối nhưng cuối cùng vì mủi lòng nên anh đã gia nhập vào SM trong khi họ vẫn đang ra sức tuyển dụng anh. SHINee sẽ ra sao nếu thiếu vắng một thành viên tài năng như Minho nhỉ?


Mô tả hình ảnh

2. Wooyoung  (2PM)

Tại thời điểm đó, JYP đang tổ chức ứng tuyển thành viên nữ cho Wondergirls và Wooyoung đã xuất hiện tham gia vòng xét tuyển. Tất cả mọi người khi ấy đều cho rằng anh chàng này thật điên rồ nhưng bằng tài năng thiên bẩm, Wooyoung đã thuyết phục được Ban giám giám khảo và ra mắt trong đội ngũ của 2PM. Có thể nói, chính sự táo bạo và khác lạ trong suy nghĩ năm xưa đã làm thay đổi con đường sự nghiệp của nam ca sĩ.

Mô tả hình ảnh

3. Suzy (Miss A)

Ít ai biết rằng “tình đầu quốc dân” ban đầu lại tham gia vòng audition của chương trình Gwangju Super Star và cô đã vô tình va phải một nhân viên của JYP trong nhà vệ sinh. Ngay giây phút ấy Suzy đã được chú ý , và sau 10 tháng thực tập tại JYP cô đã nằm trong đội hình ra mắt của Miss A.

Mô tả hình ảnh

4. Sunny

Sunny thực chất là một thực tập sinh ở một công ty khác và ngày ra mắt của cô khi ấy đã được ấn định. Tuy nhiên buổi ra mắt đã không diễn ra đúng như dự kiến và cô lại được SM tuyển chọn. Sau đó mọi người trong công ty mới phát hiện ra rằng Sunny chính là cháu gái của Chủ tịch Lee Su-man lúc bấy giờ.

Mô tả hình ảnh

5. Yesung (Super Junior)

Hồi còn học trung học, chính niềm đam mê ca hát đã đưa Yesung đến với một cuộc thi. Anh đã giành được giải nhất và giấc mơ trở thành ca sĩ cũng bắt đầu từ đó. Sau này anh được cả hai ông lớn SM và YG chọn lựa nhưng cuối cùng Yesung lại về dưới mái nhà SM.

Mô tả hình ảnh

6. Sungkyu (Infinite)

Sauk hi tốt nghiệp cấp ba, Sungkyu chuyển đến Seoul  để trở thành ca sĩ và làm việc bán thời gian tại một cửa hàng cà phê. Một khách hàng (vốn dĩ là quản lý của NELL) khi biết được nguyện vọng của Sungkyu đã cho anh một cơ hội ở vòng tuyển chọn của công ty. Phải nói rằng Vị thần may mắn đã không thể làm ngơ trước nhân tài của Infinite!

Mô tả hình ảnh

7. Seohyun (SNSD)

Em út của nhóm nhạc quốc dân đã được SM chọn mặt gửi vàng ngay từ hồi cô mới chỉ là học sinh tiểu học. Khi đó một quản lý của SM đã nhìn thấy Seohyun trong một chuyến tàu điện ngầm và cô được tuyển chọn ngay sau đó bởi vẻ đẹp cuốn hút của mình.

Mô tả hình ảnh

8. Jonghyun (SHINee)

Một thành viên đầy tài năng khác của SHINee đó là Jonghyun. Anh được SM tuyển dụng cũng nhờ ngoại hình nổi trội. Sau vòng casting, SM nhận ra một điều rằng giọng hát tuyệt vời của anh hoàn toàn tỷ lệ thuận với ngoại hình và đó là lý do anh chính thức trở thành giọng ca chính của SHINee.

Mô tả hình ảnh

9. DooJoon (BEAST)

Ban đầu Doojoon là thực tập sinh tại JYP nhưng anh lại bị loại ở show “Hot Blooded Men”. Sau đó anh đầu quân cho công ty giải trí CUBE và ra mắt với vai trò là thành viên nhóm nhạc BEAST đình đám hiện giờ.

Mô tả hình ảnh

10. Changmin (TVXQ)

Changmin được chú ý khi anh đang chơi cầu lông ở trường học. Ngay từ đầu anh đã từ chối tham gia vòng xét tuyển cho công ty nhưng mẹ của anh, vốn là fan bự của BOA, đã trực tiếp đưa anh đi thi buoiir sơ tuyển và anh được chấp nhận. Có thể nói mẹ chính là người đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự nghiệp của anh phải không nào?

Mô tả hình ảnh

11. Baekhyun (EXO-K)

Sau khi trải qua nhiều lần thất bại ở các vòng tuyển chọn, Baekhyun đã từ bỏ giấc mơ trở thành ca sĩ và anh quyết định tham gia vào ban nhạc của trường. Trước khi thi hát, Baekhyun thử giọng của mình bên ngoài sân khấu và may mắn thay anh đã được một nhân viên ở SM phát hiện ra tài năng. Dĩ nhiên sau này anh đã vượt qua vòng tuyển chọn của công ty để đầu quân cho EXO-K gặt hái nhiều thành công như hiện nay.

Mô tả hình ảnh

Nguồn: Koreaboo.com

Dịch bởi: Bí ngô

Chủ đề chính: #thần_tượng

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn