Phạm Vũ Huy Mình đam vê viết lách, một số truyện do mình viết đăng trên các web đọc truyện như truyện Dương Thanh Ký, Trịnh Nguyễn Tranh Hùng, Hoàng Tử Bán Bánh Mỳ,... sau này mong các bạn ủng hộ

Thay đổi nền trời với Photoshop Cs6

Đăng 4 năm trước

Đôi khi bạn chụp được một bức ảnh ưng ý, tuy nhiên hôm đó bầu trời nhiều nắng và không có một bóng mây. hay bầu trời lại quá âm u và bạn muốn ghép thêm ảnh bầu trời nhiều mây vào cho bức ảnh của bạn trở nên sinh động hơn, hay cho nó u ám một cách đầy nghệ thuật. Tất cả điều này đều làm được bằng Photoshop, hãy làm theo hướng dẫn của mình để có được một bức ảnh ưng ý

Xin chào các bạn, lâu rồi không viết tutorial , hôm nay mình xin gửi tới các bạn một bài tut cơ bản nhưng rất có ích trong việc chỉnh sửa ảnh.Như các bạn đã biết, khi chụp ngoại cảnh, chất lượng hình ảnh phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết. Vì vậy sau khi chụp xong chúng ta thường không lấy được hình ảnh như mong muốn ví dụ cụ thể như bầu trời sau khi chụp cho ra kết quả thường là một vùng trắng. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách chèn trời mây vào một bức ảnh như thế.

Bước 1: Chọn hình ảnh cần chỉnh

Bước 2: Mở ảnh trong Photoshop

 Mở phần mềm Photoshop, chọn FileOpen và tìm đến thư mục lưu 2 file ảnh bạn đã chuẩn bị. Đánh đấu cả 2 bức ảnh và chọn tiếp Open để mở trên Photoshop.

Bước 3: Chọn vùng cần chỉnh sửa

Tại bức ảnh gốc của bạn, sử dụng công cụ như Quick Selection Tools/Magic Wand Tools để chọn vùng trời cần ghép mây, hoặc bạn cũng có thể nhấn chọn vào SelectColor Range sau đó tùy chọn trong Fuzziness để lựa chọn vùng trời cần ghép mây. Ở đây Taimienphi.vn sử dụng Quick Selection Tools

Bước 4: Chồng hai ảnh vào một khung nền

Sau khi đã chọn được vùng trời cần ghép mây, bạn quay trở lại sang ảnh mây trời  đã chuẩn bị, giữ chuột trái và kéo bức ảnh đó sang ảnh gốc  của bạn.Lưu ý: Kích thước hai ảnh nên tương đương nhau để tránh trường hợp ảnh mây bạn chuẩn bị quá nhỏ so với ảnh gốc sẽ khó khăn trong việc căn chỉnh.

Đây là kết quả sau khi kéo

Bước 5: Xóa các vùng không chọn

Bạn nhấn chọn vào Mask để xóa đi những vùng không được chọn. Lúc này bức ảnh của bạn đã gần hoàn thiện.

Bước 6: Thêm một chút chỉnh sửa cho ảnh thật hơn

Bạn nhấn vào biểu tượng trên Layer để bỏ liên kết giữa Mask và file ảnh

Sau đó bạn chọn vào stock ảnh bầu trời và tùy chỉnh Opacity (làm mờ ảnh) cũng như Fill hoặc có thể phóng to thu nhỏ tùy ý để cho bức ảnh của bạn trông giống nhật hơn.

Nền trời đã chuyển thành u ám hơn rất nhiều

Và cuối cùng các bạn thu được

Như vậy với chỉ vài thao tác đơn giản, bức ảnh của bạn đã trở nên đẹp và sống động hơn rất nhiều. Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc chỉnh sửa được những bức ảnh đẹp.Ở bài viết này, mình hướng dẫn bạn cách ghép ảnh bằng cách chọn và xóa các góc ảnh của 1 Layer, trường hợp có nhiều Layer bạn thực hiện với thao tác tương tự. Ngoài thủ thuật ghép ảnh trên Photoshop, nếu muốn nghiên cứu sâu hơn, các bạn có thể tham khảo cách làm mờ ảnh trong photoshop để làm mờ đi các đối tượng trong một bức ảnh của mình, việc làm mờ ảnh trong photoshop giúp làm nổi bật lên đối tượng muốn hiển thị rõ hơn.Chuyên sâu về Photoshop, người dùng sẽ được biết tới tính năng tách nền trong photoshop để lấy ra những đối tượng mong muốn rồi ghép sang những nền ảnh khác đẹp hơn, độc đáo hơn. Hiện nay có rất nhiều công cụ hỗ trợ việc tách nền ảnh, nhưng cách tách nền trong photoshop được dùng nhiều hơn cả vì cách thực hiện tương đối dễ dàng. mình sẽ hướng dẫn trong các bài sau nhé. Và cuối cùng nếu bạn cảm thấy thực hiện công việc này trên Photoshop là quá khó, bạn có thể tìm kiếm và download thêm các phần mềm ghép ảnh khác, đơn giản hơn có sẵn trên internet

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn