H2T Một người thích viết, thích chia sẻ... đơn giản thế thôi!

Thế giới 15 năm đầu thế kỷ 21 ra sao? Hãy cùng điểm lại những sự kiện đáng nhớ qua loạt ảnh sau

Đăng 8 năm trước

Những bức ảnh dưới đây dù còn chưa kể lại đầy đủ những niềm vui, nỗi buồn, sự đổi thay của nhân loại trong 15 năm qua, nhưng sẽ cho người xem được thấy một phần

Thế kỷ 21, thế kỉ của thay đổi, của những biến động dữ dội trên thế giới. Một bộ môn nghệ thuật đã ghi lại những hình ảnh ấn tượng về những buồn vui của thế giới 15 năm đầu thế kỷ 21, đó là nhiếp ảnh. 

Những bức ảnh dưới đây dù còn chưa kể lại đầy đủ những niềm vui, nỗi buồn, sự đổi thay của nhân loại trong 15 năm qua, nhưng sẽ cho người xem được thấy một phần những gì đã và đang diễn ra trong thế giới đương đại.

1. Ngày 25/7/2000: Chuyến bay mang số hiệu 4590 của hãng hàng không Air France bị bốc cháy khi đang cất cánh từ sân bay Charles de Gaulle ở Paris, Pháp. Chiếc máy bay đã bị rơi ngay sau khi cất cánh khiến tất cả 109 người có mặt trên máy bay và 4 người khác có mặt trên sân bay thiệt mạng.

Mô tả hình ảnh

2. Ngày 11/9/2001: Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, Mỹ bị tấn công khủng bố.

Mô tả hình ảnh

3. Ngày 14/11/2001: Một cô gái trẻ người Afghanistan để lộ mặt ở nơi công cộng khi đang đứng chờ ở một trung tâm cứu trợ nhân đạo. Xung quanh cô, những người phụ nữ khác đều trùm “burqa”.

Mô tả hình ảnh

4. Ngày 1/2/2003: Những mảnh vỡ văng ra từ tàu vũ trụ con thoi Columbia bay ngang bầu trời Texas, Mỹ. Tai nạn đã khiến phi hành đoàn 7 người thiệt mạng.

Mô tả hình ảnh

5. Ngày 21/3/2003: Thủ đô Baghdad, Iraq trong một cuộc không kích của quân đội Mỹ.

Mô tả hình ảnh

6. Ngày 27/4/2003: Những em nhỏ người Hồng Kông đang trong một lớp học múa. Các em phải đeo khẩu trang để phòng lây nhiễm hội chứng suy hô hấp cấp (SARS).

Mô tả hình ảnh

7. Ngày 1/6/2003: Người dân sinh sống ở làng Natwarghad, miền Tây Ấn Độ tập trung xung quanh một cái giếng khổng lồ để lấy nước sinh hoạt. Thiếu nước là một vấn đề thường thấy ở nơi này.

Mô tả hình ảnh

8. Ngày 18/8/2004: Cô bé người Iraq khóc thét sau khi một quả đạn súng cối rơi vào nhà em và làm một người trong gia đình bị thương nặng.

Mô tả hình ảnh

9. Ngày 28/12/2004: Một phụ nữ Ấn Độ đang than khóc trước cái chết của một người thân thiệt mạng vì trận sóng thần kinh hoàng trong lịch sử nhân loại. Động đất dưới lòng biển đã gây ra trận sóng thần Ấn Độ Dương quét qua 12 quốc gia và làm hơn 200.000 người thiệt mạng.

Mô tả hình ảnh

10. Ngày 2/1/2005: Thi thể những nạn nhân người Indonesia thiệt mạng vì trận sóng thần vẫn chưa được đưa đi an táng hết. Đây là một trong những thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử.

Mô tả hình ảnh

11. Ngày 24/6/2005: Tình trạng khô hạn nghiêm trọng diễn ra ở Lisbon, Bồ Đào Nha. Đây là trận hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử nước này kể từ thập niên 1940.

Mô tả hình ảnh

12. Ngày 1/8/2005: Bức ảnh đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới năm 2005 chụp một người mẹ và đứa con nhỏ đang ở một trung tâm cứu trợ lương thực khẩn cấp tại Tahoua, Niger.

Mô tả hình ảnh

13. Ngày 9/10/2005: Một bé gái chạy đi mua hai túi nước uống ở Monrovia, Liberia.

Mô tả hình ảnh

14. Ngày 26/3/2006: Một em bé người Palestine bật khóc khi gia đình em bị binh lính Israel chặn lại khi đang di chuyển. Những căng thẳng giữa hai bên đã khiến việc đi lại của người dân ở khu vực giáp ranh trở nên khó khăn.

Mô tả hình ảnh

15. Ngày 10/4/2006: Những em bé người Palestine bị thương vì những quả pháo của Israel.

Mô tả hình ảnh

16. Ngày 5/5/2006: Một người nhập cư bất hợp pháp đang bò trên bãi biển ngang qua những người dân bản địa đang ngồi tắm nắng. Anh ta vừa đến được “miền đất hứa” Tây Ban Nha sau chuyến hành trình vượt biển đầy nguy hiểm từ Châu Phi đến Châu Âu.

Mô tả hình ảnh

17. Ngày 8/1/2007: Những người tị nạn Somalia ở trại Ifo đang chạy về lều lán để tránh cơn gió cát. Họ đã phải tìm đến trại tị nạn để thoát khỏi những bất ổn và hạn hán kéo dài, nhưng ở đây điều kiện sống cũng rất cực khổ.

Mô tả hình ảnh

18. Ngày 17/4/2007: Hàng ngàn người tập trung để thắp nến tưởng niệm trong khuôn viên trường Đại học Bách khoa Virginia, Mỹ. Một sinh viên người Mỹ gốc Hàn 23 tuổi có tên Cho Seung-Hui đã nã súng trong trường khiến 33 người thiệt mạng.

Mô tả hình ảnh

19. Ngày 16/9/2007: Một người phụ nữ Iraq ôm trong tay cậu con trai 6 tuổi đang hấp hối. Chiếc xe ô tô chở gia đình người phụ nữ đã bất ngờ bị nã đạn bởi những tay súng không rõ danh tính. Anh trai của cậu bé cũng đang bị thương. Gia đình cậu đang trên đường trở về từ trường học - nơi cậu bé đang chuẩn bị bắt đầu những ngày tháng học tập đầu tiên.

Mô tả hình ảnh

20. Ngày 17/5/2008: Người phụ nữ than khóc khi không thể tìm thấy những người thân trong gia đình sau trận động đất xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Gần 70.000 người đã thiệt mạng trong thảm họa này.

Mô tả hình ảnh

21. Ngày 8/8/2008: Một màn đồng diễn với trống trong lễ khai mạc Thế vận hội Mùa hè Olympic Bắc Kinh, Trung Quốc.

Mô tả hình ảnh

22. Ngày 13/11/2008: Cậu bé 9 tuổi người Congo - Sadiki Basilaki bị suy dinh dưỡng nặng đang nhận một ca sữa ở trung tâm cứu trợ lương thực.

Mô tả hình ảnh

23. Ngày 17/7/2014: Một mảnh vỡ từ chuyến bay mang số hiệu 17 của hãng hàng không Malaysia Airlines đang bốc khói trên một cánh đồng ở Grabovo, Ukraine. Chuyến bay từ Amsterdam tới Kula Lumpur chở 295 hành khách và phi hành đoàn đã gặp phải một cái kết thảm khốc.

Mô tả hình ảnh

24. Ngày 15/8/2014: Người phụ nữ đang than khóc bên chồng sau khi ông này bị bất tỉnh tại một trung tâm cách ly dành cho những bệnh nhân nhiễm virus Ebola ở Monrovia, Liberia.

Mô tả hình ảnh

25. Tháng 2/2015: Trong 15 năm đầu thế kỷ 21, những kỷ lục về giá tranh đã liên tục bị phá vỡ. Trước hết, bức “Hai cô gái Tahiti” của danh họa người Pháp Paul Gauguin đã được bán với mức giá 300 triệu đô la (hơn 6.500 tỉ đồng), trở thành bức tranh đắt giá nhất trong lịch sử hội họa.

Mô tả hình ảnh

26. Ngày 25/4/2015: Một trận động đất mạnh 7,8 độ Ricte đã khiến gần 9.000 người dân Nepal thiệt mạng và hơn 19.000 người bị thương. Nhiều công trình văn hóa lâu đời của quốc gia Phật giáo cũng đã bị xóa sổ sau thảm họa.

Mô tả hình ảnh

27. Tháng 5/2015: Bức “Những người phụ nữ ở Algiers” của danh họa người Tây Ban Nha Pablo Picasso đã được bán với giá 180 triệu đô la (hơn 3.900 tỉ đồng) - mức giá cao nhất từng được trả cho một tác phẩm hội họa tại một cuộc đấu giá.

Mô tả hình ảnh


Theo Huffington Post/Boston Globe

Chủ đề chính: #hình_ảnh

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn