Nấm
Phiên dịch tự do tại Hà Nội

Theo nhân tướng học nhìn cằm cũng có thể biết được tính cách, phúc họa của một người

Đăng 5 năm trước

Không chỉ mắt, mũi, miệng mà ngay đến hình dáng chiếc cằm cũng có thể tiết tộ bí mật bên trong con người bạn.

1. Cằm tròn 

Những người sở hữu cằm tròn đa số là những người may mắn. Đặc biệt là cằm vừa tròn vừa rộng cho thấy họ không chỉ có phúc phần mà còn được quý nhân phò trợ những lúc khó khăn. 

Những người này thường có tính tình lạc quan. Bề ngoài có vẻ đơn giản, ngu ngơ nhưng bên trong lại vô cùng tinh tế. Đàn ông nào có cằm vừa tròn vừa rộng thì lại chung thủy hơn những đàn ông khác. Họ là người biết lo, biết nghĩ, yêu thương vợ con, là một đối tượng hôn nhân lý tưởng. Đối với phụ nữ thì lại nhẹ dạ trong tình yêu, không hẳn là bị lừa dối nhưng vì ngây thơ nên nếu không cẩn thận sẽ rơi vào lưới tình đau khổ.

2. Cằm nhọn 

Những ai sở hữu cằm nhọn thì họ là người có cái nhìn nhạy bén trong cuộc sống. Nhìn tổng thể, họ thông minh, tài năng và cá tính nhưng bị một nhược điểm là quá đa nghi. Mặc dù sự nghiệp khá suôn sẻ nhưng về mặt tình cảm lại khá phức tạp. Lòng dạ dễ thay đổi, điều này dẫn đến việc dễ bị tổn thương. Tốt nhất nên kết hôn trễ, vì nếu lập gia đình sớm sẽ không đủ chín chắn và khi phát sinh mâu thuẫn sẽ "đường ai nấy đi". Nếu gặp được ý trung nhân có cằm rộng thì sẽ có bổ trợ tính cách cho nhau, giúp vận khí tốt lên. 

Trong nhân tướng học, những người có cằm nhọn thiếu phúc khí hơn người khác. Vì vậy lúc trung niên nên cẩn thận mọi thứ, nếu như cằm vừa dài vừa nhọn thì người này thích mạo hiểm, bình thường nên chú ý kiềm chế bản thân để tránh những chuyện không may. Nếu gặp phải người vừa có cằm nhọn, và trông có vẻ sắc thì nên đặc biệt lưu ý, có thể không hẳn là người tốt.

3. Cằm vuông 

Người sở hữu cằm vuông nhìn chung vô cùng thoải mái. Đàn ông có cằm vuông là người có trách nhiệm, tuy nhiên lại hơi cố chấp, thiếu sự lãng mạn và dịu dàng với phụ nữ, cho nên trong quá trình tìm người yêu gặp chút khó khăn. Nhưng đến khi tìm được người thích hợp thì hôn nhân sẽ tự khắc viên mãn.

4. Cằm rộng 

Những người sở hữu cằm rộng đa số rất thẳng thắn, có đôi khi bốc đồng, và hay phản ứng mạnh mẽ với một số điều không hài lòng. Nếu như ai có cằm vừa rộng lại vừa nhiều thịt thì họ quả thật là những người có trái tim nhân hậu, vận mệnh vô cùng tốt và được luôn gặp nhiều may mắn. 

5. Cằm dài 

Những người sở hữu cằm dài thông thường rất chính trực. Họ kiên nhẫn và chịu thương chịu khó, rất trọng tình cảm. Đối với người khác luôn hòa đồng vui vẻ. Họ không chỉ trường thọ mà luôn gặp được may mắn, ngoài ra họ cũng là đối tượng kết hôn lý tưởng. Nhưng vì quá tử tế nên rất dễ bị người khác lợi dụng lòng tốt và chịu tổn thương bởi sự phản bội. 

6. Hai cằm 

Người có hai cằm được xem có một nhân tướng khá tốt. Người này luôn được quý nhân phù trợ, càng lớn tuổi sẽ càng hưởng phúc phần nhiều hơn. Lúc trung niên, nhờ có tính tình lạc quan nên được lòng nhiều người, quan hệ xã hội cũng tốt đẹp, vì vậy con đường sự nghiệp dễ dàng thành công. 

7. Cằm đầy đặn 

Những người sở hữu những chiếc cằm đầy đặn nhiều thịt chắc chắn có vận mệnh khá tốt. Tuy nhiên họ phải cố gắng nhiều mới đạt được nhiều mình mong muốn. May mắn không phải là không có, chỉ là may mắn do mình tự tạo ra, chứ không phải có quý nhân phò trợ và may mắn ấy đến hơi muộn một chút.

8. Cằm ngắn 

Những người sở hữu cằm này có vận mệnh không mấy tốt đẹp. Họ luôn có cái nhìn tiêu cực về mọi thứ, sức chịu đựng khá kém nên rất ít có cơ hội thành công. Họ có nhiều mối bận tâm suy nghĩ và hay quan trọng hóa vấn đề, thậm chí ngay cả các điều nhỏ nhặt nhất cũng khiến họ phải lo lắng. Bên cạnh đó, họ thường có một thế giới nội tâm rất thầm kín, không thích chia sẻ với người khác. Những năm cuối đời khá khó khăn và vất vả. 

9. Cằm chẻ

 Ai sở hữu chiếc cằm chẻ thì có thể thấy được họ là những người có nhiều đam mê và tham vọng. Mỗi khi tìm kiếm được mục tiêu cho bản thân, bạn sẽ cố gắng hết mình, sẵn sàng đương đầu với khó khăn để chinh phục mục tiêu đó. Với người khác giới, họ được đánh giá là khá hấp dẫn. Ngay cả khi về già, họ vẫn có sức cuốn hút nhất định. 

10. Trên cằm có nốt ruồi 

Hầu hết những ai có nốt ruồi trên cằm đều có vận mệnh khá tốt. Họ ăn được, ngủ được, không phải quá lo về cơm áo gạo tiền, có một sự nghiệp khá thành công. Tuy nhiên, về mặt tình cảm lại không mấy thuận lợi, hôn nhân nếu không khéo sẽ gặp trục trặc. 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 Theo Trí Thức Trẻ 

Chủ đề chính: #nhân_tướng_học

Bình luận về bài viết này
1 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn