Đào Trần Hay ngủ

'Thìa đất' và sự thật về tầng lớp của người Hàn Quốc

Đăng 4 năm trước

Hàn Quốc trong mắt của nhiều người là một quốc gia giàu co có và có công nghệ tiên tiến.Những tòa nhà chọc trời và các nền văn hóa nổi tiếng ( âm nhạc,ẩm thực,thời trang).Tuy nhiên có một góc của sứ sở kim chi trái ngược hoàn toàn, đó là những căn hộ rẻ mạt chỉ vỏn vẹn 5m2,nhỏ đến nỗi không đủ không gian để duỗi chân, những căn hộ như này chỉ dành cho sinh viên và những người có thu nhập thấp của xã hội.

Sim Kyudong là một nhiếp ảnh gia người Hàn Quốc, anh đã từng có 5 năm trải nghiệm cuộc sống trong căn hộ 5m2,là người tỉnh Gangwon lên Seoul làm việc.Do điều kiện kinh tế khó khăn nên anh không còn lựa chọn nào khác ngoài thuê một căn Goshiwon bởi vì giá thuê khá thấp và không cần đặt cọc.

Căn hộ chật hẹp đến nghẹt thở của tầng lớp thu nhập thấp

Theo Sim Kyudong chi biết,Goshiwon ban đầu xây dựng để cho sinh viên đến để ôn luyện,dần dần đây trở thành lựa chọn của những người nghèo và người lao động nhập cư.Mỗi phòng chỉ vỏn vẹn 5m2 chỉ đủ 1 chiếc giường đơn nhỏ,một kệ để đồ và chỉ dư ra một lối nhỏ để đi lại,mọi người phải sử dụng nhà tắm và bếp chung.Giá của mỗi căn phòng nhỏ này từ 200 đến 500 nghìn won( tương đương 3,9 đến 9,8 triệu VNĐ )

Không gian chật hẹp,gò bó,ẩm mốc, cũ kỹ cùng chất lượng sống kém đã đưa nhiều người rơi vào trầm cảm.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn