Nguyen Bang

Thỏa sức sáng tạo với những bức tranh tuyệt đẹp từ hạt ngũ cốc!

Đăng 5 năm trước

Bạn muốn con mình có một trí tưởng tượng phong phú! Bạn muốn con mình rèn luyện sự khéo tay và kiên trì! Hãy chiêm ngưỡng những bức họa bằng hạt ngũ cốc dưới đây và học cách làm theo nhé!

Một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp

Nguyên liệu chuẩn bị:

1) Một miếng ván ép, kích thước phụ thuộc vào khung;  

(2) Hạt ngũ cốc khác nhau: Hạt tiêu, hạt hướng dương, đậu, lúa mì, hạt lanh, hạt cải, đậu xanh, đậu rộng, đậu Hà Lan ( có thể có một số thay đổi dựa trên tình hình thực tế) 

(3) Công cụ: nhíp, keo, nhựa,, dao tiện ích, véc ni, cọ, bút chì, thớt, giấy.

Bức tranh đơn giản nhưng không kém phần tinh tế

Thực hành:  

1. Đầu tiên vẽ một mô hình đơn giản của cá, hoa, chim, vv trên các tông; 

 2, sau đó chọn màu sắc, kích thước của đậu, sử dụng một cây tăm để di chuyển, dính vào các mô hình trên các tông;

Bức họa đòng quê!

3. Sau khi dính xong, sấy khô, phun vecni. Bạn đã có một bức tranh thật tuyệt và cực bền nữa!

Bức tranh rất tinh tế chỉ với đậu xanh, gạo nếp cẩm, đỗ đen, đậu tương

Quy trình chi tiết  

(1) Xác định kích thước của khung và thiết kế mẫu. Nếu bạn không giỏi vẽ, bạn có thể chọn một bức ảnh, sau đó lấy một mảnh giấy có cùng kích thước với khung hình và chia nó thành cùng số ô vuông như mẫu đã chọn. Vẽ chính xác trên giấy. Hình vuông càng nhỏ  thì độ chính xác càng cao.

 (2) Dán giấy có hoa văn trên ván ép,   

 (3) Thoa một ít keo lên bảng và trải đều lên bằng thìa. Các hạt sau đó được điền vào tranh theo thứ tự từ trên xuống dưới. Sau khi hạt đã được lấp đầy vào bức tranh, dùng tay ép nhẹ nhàng vào bức tranh và sấy khô một chút....chỉnh sửa và loại bỏ những hạt dư thừa.  

(4) Để khô trong một đêm, Sau đó phun một lớp vecsni tăng độ bóng 

(5) Sau khi sơn khô, một bức tranh dán hạt giống tuyệt vời  đã được hoàn thành !.

Chúc các bạn thành công!

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn