Phạm Minh thư

Thời thơ ấu của các ngôi sao Hollywood

Đăng 9 năm trước

Cùng ngắm nhìn những bức hình kỷ yếu độc đáo của những ngôi sao nổi tiếng này nhé!

Cùng ngắm nhìn những bức hình kỷ yếu độc đáo của những ngôi sao nổi tiếng này nhé!

1.Gene Simmons:

   Trước khi trở thành “The Demon” của KISS, Gene thường được bạn bè trong lớp biết đến với cái tên Chaim Witz. Anh chàng ca sĩ điển trai này bị bệnh ngắn lưỡi nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc học hành. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Gene theo học tại trường cao đăng Cộng đồng Sullivan và Cao đẳng Richmond, nơi mà anh tốt nghiệp bằng cử nhân ngành giáo dục.

thời thơ ấu của các sao


2. Tina Turner

  Nữ ca sĩ nổi tiếng khắp thế giới này lại được bạn bè trong lớp và thầy cô của trường Flag Grove gọi là Anna Mae Bullock. Hồi còn đi học, cô từng muốn trở thành một y tá nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi cô tham gia CLB Manhattan. Tại đây, cô tìm thấy niềm đam mê của mình với âm nhạc. Trong một lần tình cờ nghe cô hát ở CLB, một thành viên của nhóm Kings of Rhymth đã phát hiện ra giọng ca trời phú của Tina và chiêu mộ cô..thời thơ ấu của các sao 1

3. Marshall Mathers (Emimem)

 Bạn có tin đây là Eminem không? Một trong những nghệ sĩ hiếm khi cười khi chụp ảnh lại đang mỉm cười trong bức ảnh kỷ yếu của mình.

Thời đi học, anh chàng đã phải trải qua 3 năm lớp 9 do kết quả học tập quá tệ hại của mình. Đến năm 17 tuổi, Marshall quyết định bỏ học và theo đuổi niềm đam mê rap của mình. Anh chàng cố gắng trau dồi vốn từ vựng của mình để có thể viết và đọc rap tốt hơn.thời thơ ấu của các sao 2

4. Benji Madden

Có vẻ trước khi đi xăm hình, xỏ khuyên và hẹn hò Cameron Diaz, Benji lại là một anh chàng ngoan ngoãn, chăm chỉ đi học tại ngôi trường cấp 3 La Plata ở Maryland.thời thơ ấu của các sao 3

5. Jim Morrison:

Morrison là một trong những học sinh ưu tứ của trường cấp ba George Washington ở Alexandria, Virginia. Thời đi học, anh chàng là một học sinh rất mê môn văn, triết học, thích đọc thơ và là fan của nhà văn Friedrich Nietzsche. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh đến học cử nhân ngành quay phim tại trường đại học Florida và đại học Californiathời thơ ấu của các sao 4

6. Steven Tyler.

 Anh chàng ca sĩ đình đám này từng là một học sinh trường cấp ba Roosevelt và trường nghề Quintano. Tyler từng bị đuổi khỏi Roosevelt vì tội tang trữ chất gây nghiện.thời thơ ấu của các sao 7

7. Avril Lavigne

 Nữ ca sĩ nhạc nổi tiếng này từng là một thành viên của câu lạc bộ trượt bang ở trường  cấp ba Napanee, Ontario, Canada. Khi ký hợp đồng với Arista, cô đã phải bỏ học để cho ra mắt album đầu tay của mình.thời thơ ấu của các sao 7

8. Marilyn Manson

Hồi còn đi học, Marilyn theo học tại nhà thờ Episcopal và trường thánh Heritage. Anh chàng tốt nghiệp cấp ba tại ngôi trường Glen Oak vào năm 1987. Sau đó, Marilyn theo học ngành báo chí tại trường Cao đẳng Cộng đồng Broward tại Fort Lauderdale. Anh cũng có một vài bài báo khá nổi tiếng trước khi thành lập ban nhạc với Scott Putesky.thời thơ ấu của các sao  8

9. Kurt Cobain

 Hồi đi học cấp hai, Cobain đã từng tham gia câu lạc bộ vật của cha mình nhưng vì không yêu thích bộ môn này nên anh thường xuyên cố tình để người khác vật ngã mình. Anh yêu âm nhạc nhưng thầy cô, cha mẹ anh lại không nghĩ vậy.

  Trong một cuộc phỏng vấn, anh từng chia sẻ thế này: “Tôi luôn cảm thấy khó chịu khi người khác cứ để tôi lại một minh. Họ không coi trọng khả năng nghệ thuật của tôi, thậm chí họ còn phong cho tôi chức danh “Người có điệu nhảy giết người.”

Sau đó, vì không đủ tiền nên Cobain đã bỏ học vào đúng hai tuần trước khi tốt nghiệp.thời thơ ấu của các sao 9

10. Courtney Love.

  Love theo học một ngôi trường nội trú tại New Zealand. Trong một cuộc phỏng vấn, cô nàng từng chia sẻ rằng đã ngủ ở chuồng cừu suốt thời gian nghỉ hè. Cô nói: “Tôi rát thích thiến cừu, nó thật thú vị. Một ngày tôi có thể thiến được 1000 con. Sau khi thiến xong tôi thường vứt chúng cùng đống long cừu.thời thơ ấu của các sao 10

11. Trent Reznor

 Hồi còn đi học Trent khá là tài năng trong mắt bạn bè khi mà anh có thể chơi cả kèn, đóng nhạc kịch rất ổn. Hồi đi học nhìn anh cũng giống Joel Osteen nhỉ?thời thơ ấu của các sao 11

12. Alice Cooper

  Khi còn là học sinh trường cấp 3 Cortez ở Phoenix, Arizona, anh chàng từng trong đội tuyển quốc gia môn chạy bền. Nhìn những bức ảnh hồi cấp ba của Alice trong thật nho nhã, khác xa hình ảnh đáng sợ bây giờ của anh.thời thơ ấu của các sao 12

13. John Lennon.

 Hồi đầu Lennon theo học trường tiểu học Dovedale và sau đó là trường Quarry Bank Grammar. Trong sổ liên lạc của anh, giáo viên có nhận xét về John như sau: “Khó mà thành công được, luôn như một chú hề trong lớp và làm ảnh hưởng đến các bạn trong lớp.”

thời thơ ấu của các sao 13


14. Prince

Prince từng theo học trường cấp ba Minneapolis Central, tại đây anh thường được biết đến với biệt danh Gazoo. Anh cũng có một ban nhạc khá nổi có tên là Champagnethời thơ ấu của các sao 14

15. Madonna

   Madonna từng là học sinh của trường cấp ba Rochester Adams tại Michigan. Nữ ca sĩ nổi tiếng này từng là đội trưởng đội cổ vũ, không những vậy cô còn đạt được kết quả học tập cao.

thời thơ ấu của các sao 15


16. Taylor Swift

 Swift từng là học sinh trường tiểu học và trung học Wyomissing Area Junior ở Pennsylvania và sau này thì là học sinh trường cấp 3 Hendersonville. Tuy nhiên vì lịch trình quá dày đặc nên cô đã bỏ học và thuê gia sư học tại nhà.thời thơ ấu của các sao 16

17. Beyoncé

  Trước khi trở thành một trong những nữ ca sĩ hàng đầu trong làng nhạc thế giới hiện nay, cô từng là học sinh của trường Biểu diễn nghệ thuật ở Houston, Texas. Bức ảnh trên được chụp khi cô đang học lớp 8. Lúc này, trông Beyonce có vẻ là một học sinh khá là ngoan ngoãn và chăm chỉ.thời thơ ấu của các sao 17

18. Ozzy Osbourne

   Ozzy là một học sinh của trường tiểu học  Prince Albert Road và trường cấp hai Birchfield Road tại Anh. Dù tên thật của anh là John nhưng anh thích được bạn bè là Ozzy hơn và đây cũng là nghệ danh theo suốt cuộc đời nghệ sĩ của anh. Năm 15 tuổi, do một vài lý do cá nhân, Ozzy bỏ học.thời thơ ấu của các sao 18

19. Fred Durst.

 Hồi còn đi học, Fred thường xuyên bị bạn bè cùng trường cấp Hunter bắt nạt, đây cũng chính là động lực giúp anh tự thành lập ban nhạc cho riêng mình. Sau khi anh nổi tiếng, rất nhiều người đã từng bắt nạt anh đã liên lạc để xin lỗi Fred.thời thơ ấu của các sao 19

20. Paul Stanley

  Hồi còn đi học, Stanley gặp rất nhiều vấn đề với trường lớp. Từ khi mới sinh, anh đã mắc bệnh về tai, khiến anh bị điếc, chính vì căn bệnh này mà từ khi đi học Stanley thường xuyên bị bạn bè trong trường bắt nạt.thời thơ ấu của các sao 20

21. Michael Jackson.

  “ Ông hoàng nhạc Pop” từng đi học ở hai ngôi trường công ở California là trường cấp ba Montclair Prep và  trường cấp ba Cal Prep.  Tuy nhiên do một vài lý do gia đinh, Michael Jackson không kịp tốt nghiệp và phải tự học ở nhà.thời thơ ấu của các sao 21

22. Tommy Lee

Ngôi sao nhạc rock hàng đầu thế giới này từng là học sinh của trường cấp ba Royal Oak, California. Đây cũng là nơi đầu tiên Tommy gặp Vince Neil- người mà sau này cũng anh thành lập nên ban nhạc huyền thoại Mötley Crüe.thời thơ ấu của các sao 22

23. Jon Bon Jovi

  Trong suốt thời kì năm nhất và năm hai cấp 3, Jon theo học tại ngôi trường trung học phổ thông St. Joseph, New Jersey, sau đó vì một vài lý do gia đình, anh đã chuyển đến ngôi trường phổ thông Sayreville War Memorial. Tuy nhiên vì không có hứng thú với việc học hành nên anh thường xuyên bỏ học và đi tham gia các hoạt động hát hò. Một điều đặc biệt là ngôi trường này cũng là nơi anh cũng gặp được người vợ tương lai của mình-Dorothea Hurley.thời thơ ấu của các sao 23

24. Lil Jon

 Trước khi trở thành một DJ một Rapper nổi tiếng Lil Jon từng theo học ngôi trường cấp ba Frederick Douglass, Atlanta. Sau khi tốt nghiệp, anh theo học hai ngôi trường đại học nổi tiếng là Saint John và Ohio State. Nhìn bức ảnh này chúng ta có thể thấy Lil Jon bây giờ và ngày ấy khác nhau nhiều.thời thơ ấu của các sao

25. Vince Neil

  Neil theo học tại ngôi trường cấp ba Royal Oak thuộc Covina, California, đây cũng là nơi anh gặp được Tommy Lee- người đồng sáng lập nên ban nhạc cùng anh sau này. Hồi còn đi học, Vince hầu như không quan tâm đến việc học mà chỉ yêu thích rock, sau đó một thời gian vì đánh nhau và nghiện ngập, anh đã bị đuổi học.thời thơ ấu của các sao 24


26. Kid Rock

 Hồi còn là học sinh trường cấp ba Romeo, Michigan, Kid Rock thường được biết đến với cái tên là Robert Ritchie, chỉ sau khi bắt đầu làm DJ cho các quán ba, anh mới lấy nghệ danh như bây giờ. Sau một thời gian đi học, Kid Rock quyết định từ bỏ con đường học hành để theo đuổi niềm đam mê âm nhạc của mìnhMô tả hình ảnh

27. Eddie Van Halen

   Trước khi trở thành một trong những tay ghi ta chơi nhạc metal vĩ đại nhất vào những năm 80, Edward Lodewijk Van Hale theo học ngôi trường cấp ba Pasadena tại California. Trông ngày đó với bây giờ Eddie không có sự thay đổi mấy, chỉ có một điều khác biệt là anh cười nhiều hơn chăng?thời thơ ấu của các sao 27

28. Axl Rose

   Giọng ca chính của ban nhạc đình đám Guns N' Roses có một tuổi thơ khá dữ dội. Anh từng theo học ngôi trường phổ thông Jefferson, Indiana nhưng ngay sau đó vì quá ngỗ ngược, anh đã bị đuổi học, thậm chí còn bị người thân từ mặt. Dù vậy quá khứ như vậy nhưng hiện nay Axl đã trở thành một trong những nghệ sĩ giàu có trên thế giới với khối lượng tài sản lên đến 150 triệu đô la.

thời thơ ấu của các sao 28


Chủ đề chính: #sao_hồi_nhỏ

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn