H.T

Thú vị: Văn Thanh và HLV Park Hang Seo được đưa vào đề Văn THPT

Đăng 6 năm trước

Màn trình diễn cùng tinh thần chiến đấu của các cầu thủ U23 không chỉ mang lại nhiều cảm xúc cho các CĐV bóng đá, mà nó còn truyền cảm hứng cho những người làm giáo dục trong việc giáo dục thế hệ trẻ. Mới đây, 2 hình ảnh ấn tượng của thầy trò HLV Park Hang Seo đã trở thành chất liệu cho đề thi Văn THPT.

Màn "khoanh tay ăn mừng" của Văn Thanh

Hình ảnh khoanh tay ăn mừng đầy tự tin của hậu vệ Vũ Văn Thanh sau khi thực hiện thành công lượt sút penalty đưa đội tuyển U23 Việt Nam vào trận chung kết U23 Châu Á đã trở thành chất liệu của một đề thi văn.

Đề thi này hiện nhận được sự chú ý của nhiều người khi câu 1 (chiếm 8 điểm) đưa 2 hình ảnh kèm theo câu hỏi: “Hai bức ảnh trên gợi em nhớ tới khoảnh khắc vinh quang nào của dân tộc ta. Em hãy viết một bài văn nghị luận nêu cảm nhận sâu sắc của em về ý nghĩa của 2 bức ảnh đó”.

Chia sẻ với VietNamNet, ông Nguyễn Thái Trường, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ (tỉnh Thái Nguyên) cho biết đây là đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn khối 10 năm học 2017-2018 của nhà trường diễn ra vào chiều qua 29/1.

“Hằng năm, trường tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường vào khoảng thời gian này để chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Ban đầu, đề thi đã được nộp từ hôm 22/1, nhưng sau khi đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng ở trận bán kết để tiến vào chung kết giải bóng đá U23 châu Á 2018, tổ Ngữ văn của nhà trường quyết định đổi chất liệu đề thi. Và một đề thi mới với chất liệu là sự kiện liên quan đến đội tuyển U23 Việt Nam đã nhanh chóng được hoàn thiện sau trận bán kết”.

Đề thi lấy chất liệu là khoảnh khắc ăn mừng đầy tự tin của hậu vệ Vũ Văn Thanh sau lượt sút penalty lịch sử đưa Việt Nam lần đầu tiên vào chung kết của một giải đấu tầm châu lục. Cùng đó là hình ảnh hàng triệu người hâm mộ đổ ra đường hòa mình trong không khí tràn đầy tinh thần tự hào dân tộc. Qua đó để thấy tinh thần của thế hệ trẻ mang lại hào khí, một luồng gió mới cho đất nước và khiến mọi người dân xích lại gần nhau hơn.

“Mục đích của đề thi là vừa kiểm tra kiến thức, thực hành về kiểu văn nghị luận vừa để các em thể hiện hiểu biết về ý nghĩa lịch sử của sự kiện lớn này. Qua đó, chúng tôi cũng mong muốn nâng cao tinh thần dân tộc trong mỗi em học sinh” - ông Trường nói.

Lời động viên học trò của HLV Park Hang Seo

Lớp 11B12 trường THPT Đào Sơn Tây (quận Thủ Đức, TP HCM) chiều 29/1 kiểm tra một tiết môn Văn, đề bài được đánh giá là thú vị.

Sau khi kết thúc trận chung kết giải U23 châu Á năm 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, HLV đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo đã nói với cầu thủ của mình: "Chúng ta đã cố gắng hết sức, tại sao phải cúi đầu?".

Anh/chị hãy chia sẻ ý kiến của mình về câu nói này?

Người ra đề - cô Nguyễn Thu Trang (giáo viên tổ Ngữ văn) - rất hâm mộ bóng đá Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đạt kỳ tích tại giải vô địch U23 châu Á được cô và hầu hết học trò theo dõi sát sao.

"Tinh thần thi đấu, tinh thần đoàn kết và tình thầy trò của đội tuyển thật đáng khâm phục. Tôi muốn truyền cảm hứng này, đặc biệt là câu khuyên răn của ông Park với học trò sau trận thua ở chung kết: được quyền ngẩng cao đầu bởi chúng ta đã cố gắng hết sức cho học trò", cô Trang chia sẻ.

Cũng theo cô Trang, chiến thắng của U23 Việt Nam không đơn thuần là những trận bóng mà hơn hết đó là sự nỗ lực, kiên trì vượt qua giới hạn bản thân để chinh phục đỉnh cao.

Qua bài kiểm tra, cô giáo mong học sinh khi làm bất cứ công việc gì phải nỗ lực cao nhất, đặt trọn niềm tin và quyết tâm, như những chàng trai đội tuyển U23 Việt Nam. "Chưa có đề kiểm tra một tiết nào mà học trò lại say sưa làm bài như vậy", cô Trang nói.

Sau trận thua trước U23 Uzbekistan trên sân Thường Châu (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc), HLV Park Hang Seo đứng giữa vòng tròn các cầu thủ U23 Việt Nam và hô lớn: "Tại sao chúng ta phải cúi đầu", ông nói và lấy tay đập mạnh lên ngực áo. "Chúng ta không phải cúi đầu, chúng ta đã cố hết sức".

H.T

Tổng hợp

Xem thêm:

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn