Nhi'i Moon'n

Tìm hiểu về ''Mít Ướt''

Đăng 4 năm trước

Mít ướt là gì? Tại sao con gái lại '' mít ướt '' hơn con trai? Hãy đọc chủ đề sau để biết rõ hơn nhé ^.<

Tèn tén ten chủ đề này rất rất phù hợp với những bạn ''mít ướt'' nè ^^

Vậy bây giờ các bạn cùng mình tìm hiểu rõ hơn về ''mít ướt'' nhé . 

Theo nghĩa đen, mít ướt có nghĩa là loại mít không được khô ráo, hơi nhão nhão một chút. Khi cầm múi mít đó trên tay, ta sẽ có cảm giác mềm mềm, ướt ướt ... 

Còn theo nghĩa bóng, ''mít ướt'' dùng để ám chỉ những người mau nước mắt, nhõng nhẽo và hay khóc. Mỗi khi có chuyện gì là mắt lại ngân ngấn ra nước ngay. 

Vậy tại sao con gái lại dễ khóc hơn con trai?  

Mình lấy 1 ví dụ đơn giản nhé: Khi bạn vô tình làm tổn thương thằng con trai thì không sao, cùng lắm nó bực bội bỏ đi thôi. Nhưng nếu “đụng” tới con gái, nó sẽ ngồi khóc bù loa lên khiến bạn phải quay lại dỗ dành ngay. 

Con gái “mít ướt” hơn con trai là điều hiển nhiên, khoa học đã chứng minh cả rồi

 Theo giáo sư Ad Vingerhoet, một nhà tâm lý học tại Đại học Tilburg đã khảo sát ý kiến hơn 5.000 người tại 37 quốc gia về những lần họ rơi nước mắt. Kết quả thu được khiến ông khá bất ngờ khi phụ nữ khóc trung bình 30 đến 60 lần trong một năm, trong khi nam giới chỉ có 17 lần. Cũng theo nghiên cứu này, con trai chỉ khóc trong khoảng từ 2 đến 3 phút, còn con gái thì tới 6 phút. 

Sau đây là những lí do khiến con gái ''mít ướt'' hơn con trai: 

 Sự khác nhau về ống dẫn lệ: 

Mitchell Brown, Thạc Sĩ Tâm lý học, Đại học Alabama ở Birmingham chia sẻ rằng, con gái có ống dẫn lệ nhỏ và nông hơn. Chính vì vậy mà nước mắt dễ chảy ra ngoài, nên con gái có cố giấu tới đâu, ai cũng biết là họ đang khóc. Dù muốn tỏ ra mình mạnh mẽ tới đâu, chị em phụ nữ vẫn bị cái... ống dẫn lệ tố cáo

Kết quả hình ảnh cho hinh ảnh người khóc

 Sự khác nhau về hormone:Các nhà nghiên cứu cho rằng hormone testosterone (hormone nam giới) là chất ức chế khiến họ ít khóc hơn hẳn.Bên cạnh đó, nghiên cứu của chuyên gia hóa sinh William H. Frey cho thấy những giọt nước mắt cảm xúc mang hormorne prolactin (hormone khiến người ta yếu lòng) có trong nước mắt con gái nhiều hơn 60% so với con trai. Tuy nhiên, khi chúng ta còn nhỏ thì lượng hormone này ở hai giới là bằng nhau. Đó là lí do khiến bạn luôn phát điên khi trẻ con không phân biệt trai gái cứ hơi một chút lại òa lên khóc. nhung-nguoi-hay-khoc-la-nguoi-manh-me

 Sự khác nhau về kỳ vọng từ xã hội:Kỳ vọng xã hội tác động đến cơ thể con người và đó là điều ảnh hưởng lớn nhất đến hành vi mỗi cá nhân. Con gái được cho là phái yếu, nên khóc nhiều cũng chẳng ai nói gì, cùng lắm bị gọi là “mít ướt”. Còn khi con trai khóc, hàng trăm ngàn ý kiến sẽ nhảy vào chỉ trích, cho rằng họ yếu đuối, nữ tính và "không đáng mặt nam nhi". Bởi vậy, con trai luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình và ít khi nào khóc trước đám đông. Họ thậm chí luôn tự nhủ với bản thân rằng, nước mắt không dành cho kẻ yếu. 

Kết quả hình ảnh cho hinh ảnh người khóc

Sau khi đọc xong chủ đề này, các bạn đã hiểu rõ hơn về ''mít ướt'' chưa ? ^^

Mình mong các bạn luôn kiểm soát được cảm xúc của mình !

Thank you ^^

Bình luận về bài viết này
1 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn