Padudupa Niềm vui nhỏ góp dần thành niềm vui lớn

Tìm ra điều gì quan trọng nhất cuộc đời chỉ bằng một câu hỏi

Đăng 7 năm trước

Bài kiểm tra tâm lý này chỉ với một câu hỏi có thể sẽ giúp bạn hiểu được thêm điều gì đó mới mẻ trong bạn mà có thể bạn chưa từng nhận ra.

Hãy tưởng tượng rằng bạn phải làm 5 việc cùng một lúc: 

  1. Dỗ em bé đang khóc to. 
  2. Lấy quần áo treo bên ngoài (trời đang bắt đầu mưa). 
  3. Tắt vòi nước (nước bắt đầu tràn lên sàn nhà bếp). 
  4. Mở cửa trước (ai đó gõ cửa). 
  5. Trả lời điện thoại đổ chuông. 

Bạn sẽ làm những điều này theo thứ tự nào?

Câu trả lời của bạn là gì? Hãy lựa chọn một cách nhanh chóng, không phải đắn đo và để ý đến thứ tự ưu tiên các hành động, không nhớ được thì lấy giấy bút hoặc cái gì ghi lại để đối chiếu sau này nữa.

Thế nào, bạn đã lựa chọn xong chưa? 

Xong rồi thì cùng xem kết quả thôi nhỉ!

Câu trả lời

Khi phải xử lý các tình huống bất ngờ đồng thời xảy ra, bạn xử lý theo bản năng chính là lúc thể hiện chính xác cá tính và điều bạn mong muốn, quý trọng trong cuộc đời.

Các hành động từ 1 - 5 tượng trưng cho gia đình, công việc, tiền bạc, bạn bè, tình yêu. 

Mỗi hành động phản ánh các ưu tiên mà bạn đã đặt ra trong cuộc sống của bạn. 

Ví dụ nếu điều đầu tiên bạn làm là để trả lời điện thoại thì sự ưu tiên lớn nhất của bạn trong cuộc đời là sự nghiệp và công việc của bạn. Tương tự như vậy nếu điều bạn đã làm là chăm sóc cho đứa bé, thì ưu tiên đầu tiên của bạn sẽ là gia đình bạn.

Hãy xem thông tin dưới đây để xem mức độ ưu tiên dành cho gia đình, bạn bè, công việc, vật chất và tình yêu của bạn như thế nào nhé!

1. Dỗ em bé khóc

Em bé là tượng trưng cho sự kết nối tình cảm và quan tâm. Nếu bạn lựa chọn sẽ đi dỗ em bé đầu tiên thì điều quan trọng nhất trong đời bạn là gia đình bạn.

2. Lấy quần áo treo bên ngoài (trời đang bắt đầu mưa).

Nếu bạn vội vã lấy quần áo trước, thì những ưu tiên của bạn là tình yêu và mối quan hệ thân mật.

3. Tắt vòi nước (nước bắt đầu tràn lên sàn nhà bếp).

Quan tâm đến các lợi ích và thiệt hại được và mất trước mắt - Bạn dành nhiều ưu tiên cho tiền bạc, vật chất.

4. Mở cửa trước (ai đó gõ cửa).

Ai đó bên ngoài tượng trưng cho những người thân quen với bạn. Nếu bạn đi và mở cửa, bạn có xu hướng đặt bạn bè và người thân trước tiên.

5. Trả lời điện thoại đổ chuông.

Nếu bạn trả lời điện thoại chuông, sau đó bạn ưu tiên sự nghiệp và công việc của bạn nhiều nhất đấy. 

Trên đây, tuy chỉ là một bài trắc nghiệm tâm lý đơn giản nhưng nó cũng sẽ phản ánh phần nào chính xác những mối quan tâm ưu tiên hàng đầu của bạn về 5 mảng lớn của mỗi người! 

Cùng chia sẻ xem thứ tự của bạn thế nào nhé và hy vọng rằng bạn đã có những giờ phút thư giãn vui vẻ với bài viết này! 

Cùng xem các bài trắc nghiệm khác nữa nhé!

Chủ đề chính: #trắc_nghiệm_tính_cách

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn