Huỳnh Như Lê Họ tên của tôi là Lê Thị Huỳnh Như, hiện nay 19 tuổi đang là sinh viên học tập tại thành phố Đà Nẵng. Luôn yêu thích đọc báo, theo dõi các thông tin về thể thao và giải trí.

Tình yêu bóng chuyền lan tỏa

Đăng 5 năm trước

Là môn thể thao được yêu thích chỉ sau bóng đá, chính vì vậy bóng chuyền luôn gắn bó với tất cả mọi người và ở mọi lứa tuổi.

Mỗi năm một lần tổ chức, giải bóng chuyền khu dân cư tổ chức tại xã Tân Bình, H. Đắk Đoa, T. Gia Lai luôn được mọi người yêu thích. 

Cứ đến dịp lại lên vào đầu tháng Ba mọi người dân trong xóm lại rộn ràng cùng với bóng chuyền. Các anh, các chú hăng say tập bóng để thi đấu. Các cô các dì trong xóm lại rủ nhau bàn bạc sẽ tổ chức như thế nào, nấu món ngon đãi đội bóng trong ngày thi đấu ra sao.

Mặc dù chỉ là giải đấu nghiệp dư thôi nhưng ai cũng thể hiện tinh thần thể thao mạnh mẽ. Vận động viên nghiêm túc thi đấu, cổ động viên cổ vũ nhiệt tình tạo nên một không khí rất đoàn kết, rất thể thao. Những đứa trẻ nhỏ chưa biết bóng chuyền cũng theo tới sân bóng cổ vũ, vui đùa.

Thể thao là vậy luôn mang lại niềm vui cho mọi người, xua tan đi bao cái vất vả trong cuộc sống hằng ngày và mang tất cả chúng ta gắn kết với nhau hơn. 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn