Hà Lê Young ,wild & free

Tips lặt vặt dành cho người lần đầu đến Singapore - Phần 1

Đăng 5 năm trước

Có nhiều người vô cùng bỡ ngỡ và 'sock' trước vẻ hiện đại khi lần đầu đặt chân đến Singapore. Sau đây là những bí kíp nho nhỏ bỏ túi để không “ngố tàu “ ở quốc đảo xinh đẹp bậc nhất Đông Nam Á.

- EZ-Link là tấm thẻ quyền lực, là kim bài “miễn tử” mà bạn cần có nếu muốn “sống sót”.Thẻ EZ-Link không chỉ dùng để thanh toán khi bạn đi taxi, xe bus, MRT ( tàu điện ngầm) mà còn dùng để chi trả khi bạn mua sắm đấy. Quá tiện lợi phải không? Giá lần đầu mua thẻ là 12$ ( tương đương khoảng200.000 VNĐ). Bạn có thể mua ở các phòng Service tại các trạm MRT hoặc các cửa hàng tạp hóa, ví dụ như 7- Eleven và top-up bằng các cây tiền.

- Với 2$ bạn có thể có bữa trưa đơn giản mà ngon lành tại các quán cơm bình dân (đừng tưởng Singapore hiện đại mà không có quán cơm bình dân nhé), ví dụ như ở gần trường Coleman College có các dãy quán cơm đủ món từ Ấn Độ,Trung Quốc, Malaysia.

 - Bạn có thể tìm thấy các trạm tàu điện ngầm ở dưới các khu mua sắm một cách dễ dàng.

- Đến Singapore du lịch thì nên có 1 tấm bản đồ toàn cảnh.

- Đa số người Singapore ở các khu chung cư hay villa vì ở đây giá đất rất đắt do diện tích đất nước khá nhỏ.

- Muốn tiết kiệm tiền đi lại thì bạn nên đi tàu điện ngầm và xe bus.

 - Orchard là khu mua sắm có rất nhiều quần áo, giày dép, nước hoa hàng hiệu . 

- Ăn đồ ăn ở trên các phương tiện công cộng sẽ bị phạt đấy.  

- Đừng xả rác tùy tiện hay tè bậy vì giá phạt cực chát .VD : 400$/1 lần tiểu bậy (tương đương gần 7 triệu VNĐ)

 - Singapore có mạng lưới Wifi free chung cho cả nước, nghĩa là đi đâu bạn cũng có thể bắt Wifi.  

 - Đừng dại dột mà băng qua đường khi đèn xanh. Bởi dù không bị phạt nhưng nếu bạn bị tai nạn, lỗi là của bạn cả và người ta sẽ không đền bù cho bạn đâu .  

- Nếu muốn qua đường thì hãy ấn nút ở trên cây cột đèn giao thông và đợi đèn đỏ.  

- Người Singapore không chen lấn khi xếp hàng .  

- Mặc đồ bơi khi xuống bể bơi hay tắm biển vì mặc đồ thường mà đi tắm ở các bãi tắm công cộng  và bể bơi là điều rất kì quặc ở đây. 

- Xe máy khá hiếm ở Singapore và ở đây chỉ có xe moto phân khối lớn .  

- Tượng Merlion to nhất nằm ở đảo Sentosa.  

- Singapore là nước đa chủng tộc gồm rất nhiều người có gốc Ấn Độ, Malaysia, Trung Quốc là chủ yếu, còn lại là thì có Mông Cổ, Nga, Việt Nam,…  

- Singlish là một dạng tiếng Anh lai tiếng Malaysia hoặc tiếng Trung hay tiếng Ấn và nó khá khó nghe đấy. VD: Hallo = Hello, Yola = Hey.

- Trường công và tư có sự khác biệt và chênh lệch rất lớn và người ta thường đánh giá việc bạn học ở đâu . 

- Công nhân ở đây người Ấn Độ là chủ yếu. 

- Không phải nhà vệ sinh ở đâu cũng sạch sẽ. 

- Đừng quá phụ thuộc việc thanh toán vào thẻ Master hay EZ-Link mà hãy thủ sẵn tiền mặt vì có nhiều nơi không thanh toán bằng thẻ.  

Các bạn có băn khoăn hay rắc rối gì với Singapore, hãy comment xuống dưới. Mình sẽ đọc và trả lời các câu hỏi của các bạn trong những bài viết sau.

Chủ đề chính: #du_lịch_Singapore

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn