Phan Nguyễn Hà Uyên

Toàn cảnh thế giới với ngày hội quốc tế “chiến đấu” bằng gối

Đăng 9 năm trước

“Cuộc đấu gối quốc tế” (International Pillow Fight Day) xuất phát từ một trò chơi phổ biến dành cho trẻ con, về sau được người lớn cải tiến thành một trò chơi xã hội tập thể

“Cuộc đấu gối quốc tế” (International Pillow Fight Day) xuất phát từ một trò chơi phổ biến dành cho trẻ con, về sau được người lớn cải tiến thành một trò chơi xã hội tập thể.

Trò chơi này đã thu hút đông đảo mọi người tham gia vì tính chất “đánh nhau nhưng không đau” của nó, bên cạnh đó người tham gia còn được giải tỏa stress, thoải mái đầu óc.

Pillow Fight có từ rất lâu, thu hút sự quan tâm của rất nhiều người và được tổ chức ở những nơi công cộng theo nhiều quy mô khác nhau. Ngày hội này bắt đầu kỉ niệm từ năm 2008. Hiện nay, sự kiện được tổ chức từ ngày 6-15/4 ở nhiều thành phố lớn trên thế giới như: Belgrade, New York, London, Paris, Sydney, Thượng Hải….

Đến nay, đã có hơn 100 thành phố lớn trên thế giới tham gia sự kiện “đấu gối”, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam. Vừa qua, một số người dân tại nhiều thành phố khác trên thế giới cũng đã chào mừng ngày hội đấu gối này, chúng ta hãy cùng điểm qua nhé.

Mô tả hình ảnh

Ảnh: instagram.com

Một trận đấu gối “nảy lửa” tại Quảng trường Trafalgar của thủ đô London, nước Anh. Những chiếc gối với đầy đủ màu sắc, hình dáng, kích cỡ được người dân tận dụng triệt để để làm “vũ khí”.

Mô tả hình ảnh

Ảnh: instagram.com

Người dân tập trung tại khu vực Big Ben – tháp đồng hồ của cung điện Westminster để tham gia vào lễ hội chọi gối.

Mô tả hình ảnh

Ảnh: instagram.com

Mô tả hình ảnh

Ảnh: instagram.com

Tại thành phố Utrecht, Hà Lan, người dân tham gia “gối chiến” rất nhiệt tình, ruột gối bắn ra tung tóe. Đấu gối là một trong những cách khiến nhiều người cảm thấy sảng khoái, thư giãn và nhất là được “xả stress” một cách thoải mái.

Mô tả hình ảnh

Ảnh: instagram.com

Những đám lông từ trong ruột gối bay ra và phủ đầy trên mặt đường tại Quảng trường Đại học của thành phố Bucharest, Romania. Trông chúng chẳng khác gì một lớp tuyết dày trải đầy trên khắp quảng trường.

Mô tả hình ảnh

Ảnh: instagram.com

Một khung cảnh giống “tuyết rơi” nữa ở thành phố Budapest, Hungary. Người dân, đặc biệt là giới trẻ rất thích tham gia chơi ném gối để làm giảm đi sự căng thẳng. Tất cả mọi người tụ tập rồi đánh nhau “tưng bừng” với những chiếc gối. Không khí chung làm cho mọi người đánh nhau càng “sung” hơn.

Mô tả hình ảnh

Ảnh: instagram.com

Lễ hội chọi gối thu hút số lượng người tham gia khổng lồ và đã trở thành một lễ hội văn hóa được giới trẻ nhiều nước trông đợi để tận hưởng không khí lễ hội vui nhộn, mang tính giải trí cao.

Mô tả hình ảnh

Ảnh: instagram.com

Mô tả hình ảnh

Ảnh: instagram.com

Mô tả hình ảnh

Ảnh: instagram.com

Tại Quảng trường Dam ở Amsterdam, khung cảnh cũng không khác gì mấy so với các nước khác khi bao quanh bốn bề người tham gia là gối và lông gối bay tứ tung. Việc “đánh nhau” này không làm cho mọi người cảm thấy khó chịu mà thay vào đó là một không khí vui vẻ, thoải mái.

Mô tả hình ảnh

Ảnh: instagram.com

Mô tả hình ảnh

Ảnh: instagram.com

Ở phía bờ Đông của thế giới, người dân châu Á cũng bắt kịp xu hướng từ phương Tây và hòa chung không khí của ngày hội chọi gối. Trong hình là các bạn trẻ Hong Kong thể hiện sự hào hứng khi tham gia ngày hội này.

Mô tả hình ảnh

Ảnh: instagram.com

Tại thủ đô Berlin của Đức, người dân cũng tụ tập ra đường vào “trao” cho nhau những tràn đập gối không dứt, kèm theo đó là những tiếng cười sảng khoái, xua tan đi mệt nhọc và những lo toan thường ngày.

Mô tả hình ảnh

Ảnh: instagram.com

Thủ đô Viên của nước Áo cũng hưởng ứng phong trào đập gối.

Mô tả hình ảnh

Ảnh: instagram.com

Mô tả hình ảnh

Ảnh: instagram.com

Dường như ở Paris, nước Pháp có ít “trận đánh nhau” hơn, tuy nhiên vẫn có những người tham gia nhiệt tình, bởi đây là cách tốt nhất để bạn giải tỏa “cơn thịnh nộ” mà không ai có thể bắt bớ bạn.

Mô tả hình ảnh

Ảnh: instagram.com

Ngày hội đập gối không chỉ mang ý nghĩa là để xua tan đi nhiều sự mệt mỏi, căng thẳng mà nó còn mang ý nghĩa nhân văn. Qua ngày hội, mọi người không những được thoải mái vui đùa mà qua đó còn giúp mọi người gắn kết được tình cảm với nhau hơn và thân quen tự nhiên.

Nguồn: buzzfeed.com

Chủ đề chính: #đập_gối

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn