Saimon Tobi

Top 10 cuộc thi kỳ lạ nhất thế giới

Đăng 8 năm trước

Con người ngày càng trở nên quen thuộc với bóng đá và các môn thể thao khác. Thế thì tại sao lại không tổ chức những cuộc thi kỳ lạ dưới đây cho thêm phong phú nhỉ?

Con người luôn thích cạnh tranh vì đó là bản chất không thể chối cãi. Và cũng từ đó họ tạo ra những cuộc thi nhằm góp phần khích lệ lẫn nhau. Tuy nhiên, trên thế giới tồn tại không ít những cuộc thi kỳ lạ mà không ai trong chúng ta nghĩ rằng nó có thể xảy ra. Cùng khám phá danh sách sau đây các bạn nhé

10. Giải Ngoại Hạng Là ỦiMô tả hình ảnh

Giải đấu đầu tiên được tổ chức ở Anh năm 1997. Những “vận động viên” tham dự phải trải qua những vòng thi căng thẳng ở các địa hình núi, băng hoặc sông ngòi bằng cách vừa giữ thăng bằng vừa …. ủi đồ. Thí sinh tham dự bắt buộc phải được rèn luyện kỹ năng leo núi, lướt sóng và kỹ năng là ủi

9. Giải Vô Địch Bò TrườnMô tả hình ảnh

1122  em bá đã tham gia giải vô địch Ma ra tông bò trườn được tổ chức ở Columbia năm 2005. Thí sinh tham dự phải có độ tuổi từ 1,5  đến 8 và bị bắt buộc phải trườn  trên một đoạn đường dài …. 5 mét. Không ngạc nhiên khi hầu hết các em đều không thể hoàn thành cuộc thi. Giải được tổ chức bởi Viện Sức Khỏe Quốc Gia nhằm khuyến khích lối sống lành mạnh của mọi người

8.Thi Đá Bóng Với BùnMô tả hình ảnh

Năm 2008. Hàng ngàn nam nữ đã cùng nhau hì hục trong vũng vùn để tham gia giải vô địch đá bóng với bùn hằng năm, lần thứ 10. Sự kiện hoành tráng này được tổ chức ở Phần Lan với một khuôn viên rộng 60x35 cm đầy bùn. Trận đấu có hai hiệp, mỗi hiệp dài 25 phút.  Nhìn từ bên ngoài, người ta sẽ tưởng rằng thực chất đây chỉ là một lễ hội với bùn, vì các cầu thủ từ vớ, quần áo cho đến cơ thể đều phủ đầy bùn

7. Thi ném TrứngMô tả hình ảnh

Trò ném trứng đã không còn xa lạ với chúng ta khi hầu như khắp thế giới đều hưởng ứng sự kiện này. Tuy nhiên, một cuộc thi tương tự được tổ chức hàng năm ở Suton, Anh, bắt đầu từ 2006. Mỗi 4 đấu thủ sẽ gặp mặt nhau trong từng vòng loại, và giải thưởng là một khoản tiền kếch xù

6. Thi Trèo CọMô tả hình ảnh

Ngày quốc khánh 17 tháng 8 ở Indonesia  là ngày mọi người tập trung lại tổ chức lễ hội với các điệu nhảy truyền thống và những trò chơi hấp dẫn. Và thi trèo cò là môn thi không hề dễ chịu chút nào, với sự góp mặt của 4 thí sinh trong 1 đội. Để leo được trơn tru lên đến ngọn cây là một việc không hề dễ dàng. Có đội dùng mưu mẹo, có đối chia nhau ra mà trèo. Phần thưởng trên ngọn là những đồ vật từ bình thường như quần áo, khăn tắm cho đến có giá trị như xe đạp leo núi hay tiền mặt. Người lên được ngọn của cây cọ sẽ bị dội nước và bắt buộc phải thực hiện lại một lần nữa để có thể chiến thắng

5. Thi Đô Vật Ngón ChânMô tả hình ảnh

Cuộc thi đô vật ngón chân xuất phát từ một vụ cá cược ở quán rượu Derbyside, Anh năm 1976. Những người tham gia đã đem ngón chân của mình ra để cá cược cho sự sống và cá chết.  Năm 1997,một số nhà tổ chức thể thao đã đề cử phương án đưa trò chơi này vào thi đấu chính thức, tuy nhiên đã bị bác bỏ. Đô vật ngón chân không hề vui vẻ như bạn nghĩ, hãy tưởng tượng cuộc sống của bạn sẽ ra sao nếu chúng bị gãy hoặc trẹo vĩnh viễn

4. Thi Bơm Bóng Nước Nóng Bằng MũiMô tả hình ảnh

Anh chàng Jamal Tkeshelashvili 18 tuổi không hè điên rồ khi dọa sẽ xé toạc bạn ra vì sao tất cả anh đã trở thành người chiến thắng trong một cuộc thi khó nhằn đòi hỏi sức lực như thế. Trong tổng số những quả bóng nước của mình, anh đã thổi bẻ 3 cái với thời gian lần lượt là 23 giây, 16 giây và chỉ 12 giây. Điều này đã khiến anh đạt được kỷ lục thế giới khi so sánh với kết quả 51,8 giây của người chiến thắng gần đây nhất

3. Thi Huýt SáoMô tả hình ảnh

Ngày nay, huýt sáo tán tỉnh các cô gái sẽ khiến bạn ăn bạt nay nếu đó không phải là ở thị trấn Ivristown.  Năm 2009, người ta đã biến thói quen này thành một cuộc thi. Mục tiêu của bạn là huýt sáo để tán tỉnh những ngàng khác. Ai có được nhiều cô gái theo nhất sẽ được một khoản tiền kết xù.

2. Chạy Ma ra tông Bằng Giày Cao GótMô tả hình ảnh

Nhiều cuộc thi kỳ lạ có liên quan đến giày cao gót được tổ chức ở các thành phố lớn như Paris, Anh, Amsterdam và ngay cả Moscow.  Thế nhưng, dân chúng ở Milan có vẻ sẽ thoải mái hơn khi được thi với những chiếc giày cao gót san trọng  và rực rỡ từ Manolo Blahnik. 300 người tham gia phải hoàn thành chặng đua 80 mét trên đôi cao gót dày không quá 1,5cm và cao không dưới 7cm. Thế nhưng phần thưởng lại rất lớn, và những người tham gia sẽ được phép mang đôi giày về nhà làm của riêng

1.Thi Thất NghiệpMô tả hình ảnh

Những người mất việc vì nạn khủng hoảng kinh tế hoặc dư thừa nhân lực sẽ không phải trốn tránh trong nhà và than vãn về định mệnh.  Ngày 31 tháng 3 năm 2009, một nhóm người thấp nghiệp đã tụ hợp ở New York để tham gia cuộc thi “Olympic dành cho người thất nghiệp.  Ý tưởng này đến từ một lập trình viên đã nghỉ việc. 20 thí sinh tham gia đã đấu đá lẫn nhau trong những cuộc thi như “bắt nạt ông chủ”, ném điện thoại văn phòng, quyền anh văn phòng và “mi bị sa thải”

Dịch : Saimon Tobi - Ohay TV

Nguồn : Wonderlist.com

Chủ đề chính: #cuộc_thi_kỳ_lạ

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn