Kokoro Vì gió vẫn thổi và ta phải tiếp tục sống và mơ ước dù biết ngọn gió cuộc đời không lặng bao giờ

Top 10 loài hoa đẹp nhất thế giới

Đăng 5 năm trước

Loài hoa nào đẹp nhất trên đời? Thật không dễ tìm ra một đáp án cuối cùng, bởi trong tâm thức của mọi nền văn hóa, nhắc tới 'hoa' cũng đồng nghĩa với vẻ đẹp cao quý nhất của tự nhiên. Chẳng thế mà nhiều dân tộc đã chọn cho mình những loài hoa biểu trưng cho cả một đất nước, cùng với quốc ca, quốc hiệu. Dưới đây là những loại được yêu thích và ưa chuộng nhất, cùng xem vườn nhà bạn đã có 'báu vật' nào trong số này chưa nhé!

Loài hoa nào đẹp nhất trên đời? Thật không dễ tìm ra một đáp án cuối cùng, bởi trong tâm thức của mọi nền văn hóa, nhắc tới "hoa" cũng đồng nghĩa với vẻ đẹp cao quý nhất của tự nhiên. Chẳng thế mà nhiều dân tộc đã chọn cho mình những loài hoa biểu trưng cho cả một đất nước, cùng với quốc ca, quốc hiệu. Dưới đây là những loại được yêu thích và ưa chuộng nhất, cùng xem vườn nhà bạn đã có "báu vật" nào trong số này chưa nhé! 

10. Hoa anh đào  

Không chỉ là biểu tượng của đất nước mặt trời mọc, hoa anh đào còn được lòng người Mĩ nhờ Lễ hội Hoa anh đào Quốc gia tổ chức tại thủ đô Washington D.C vào ngày 27 tháng 3 hằng năm, với hơn 3000 cây hoa đúng kì nở rộ.  

Hoa anh đào, hay “sakura” trong tiếng Nhật, là biểu tượng của đất trời vào xuân, báo hiệu thời khắc trăm hoa đua nở. Mùa hoa bắt đầu khoảng cuối tháng 3 – đầu tháng 4 và chỉ kéo dài khoảng 14 ngày. Có lẽ chính vẻ đẹp mong manh chóng tàn càng khiến người ta thêm yêu mến và trân trọng những cánh hoa yêu kiều chao mình trong gió.  

Hoa anh đào có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với người dân Nhật Bản, tượng trưng cho vẻ đẹp cuộc sống và sự khởi đầu mới. Trong mùa hoa nở, người Nhật quây quần cùng nhau bên tách trà ấm cúng, dưới tán hoa bay bay cùng đón gió xuân về. Còn gì tuyệt vời hơn nữa! 

9. Hoa thiên điểu 

 Vốn có nguồn gốc từ Nam Phi nhưngkhi nở lại mang hình dáng hao hao loài chim thiên đường xinh đẹp xa mãi châu ĐạiDương, từ đó “chết danh” hoa thiên điểu. 

Bản thân cũng tượng trưng cho chốnthiên đường, hoa gồm ba cánh thẳng đứng màu da cam cùng ba cánh nằm ngang màulam thẫm, điểm thâm một cánh dài màu xanh lục trông như lá, tất cả cùng tạc nênmột chú chim sặc sỡ đang tung cánh giữa không trung. Hoa thiên điểu là loài ưa nắng,phát triển tốt nhất ở ngoài trời. Khi hoa cũ tàn, bạn nên cắt ngang thân đểkích thích đợt hoa mới, để thiên đường mãi ở bên ta chứ nhỉ!

8. Trái tim nhỏ máu 

 Khỏi phải nói về ý nghĩa của biểutượng trái tim phải không nào! Thử tưởng tượng vườn nhà bạn ngập tràn những quảtim bé bé xinh xinh trắng hồng rạng rỡ này xem. Mê ly! 

 Loài hoa này có nhiềumàu: đỏ, hồng, vàng, trắng, nhưng bắt mắt hơn cả là loại cánh hoa màu hồng vớichót đầu màu trắng. Hoa phù hợp với tiết trời mùa xuân mát ẩm, một phần cũng vìnhững giọt sương mai đọng lại nơi “chót lưỡi” càng tôn thêm cái tên “trái timnhỏ máu”. 

7. Hoa thược dược 

 Sở dĩ loài hoa trông có vẻ bìnhdân này chiếm được vị trí đặc biệt trong lòng người yêu hoa là nhờ sự đa dạng vềkích cỡ và màu sắc. Đại gia đình 42 loài trên khắp thế giới này có thể nhỏ xinhcỡ 5cm cho đến loại “bé bự” với đường kính 50cm, và có thể khoác lên mình gầnnhư mọi màu sắc, chỉ trừ xanh lam. 

 Từ cái nôi Mexico, hoa thược dượcđã vươn ra phổ biến khắp thế giới, với mùa hoa từ khoảng giữa hè đến đầu đông.Để kích thích ra hoa, bạn nên cắt bỏ thân cũ khi hoa tàn.

6. Hoa súng 

 Được xem là nữ hoàng thủy tộc, hoasúng với 70 loài trên khắp thế giới mang vẻ đẹp nổi bật giữa tất cả những loàihoa thủy sinh. Không chỉ “đã mắt”, hoa súng còn giúp bảo vệ môi trường sinhthái bằng cách điều hòa nhiệt độ nước và cung cấp nơi ở cho các loài cá. 

 Hoa nở từ mùa xuân đến mùa thu, đặcbiệt cánh hoa chỉ nở bung vào ban ngày còn đến chiều tối liền e lệ cụp lại. Nếuđã quen thuộc với súng tím, hẳn bạn sẽ vô cùng thích thú khi biết còn có nhữngloại súng vàng, cam, trắng và lam nữa đấy!

5. Hoa cúc gazania 

 Gazania là một loài hoa cúc có nguồngốc Nam Phi. Còn được gọi là hoa châu báu, gazania thu hút mọi ánh nhìn nhờ nhữngđóa hoa sáng màu và những chiếc là dài màu xanh bạc hấp dẫn. 

 Hoa nở rộ từ giữa hè đến đầu thu,với nhiều màu sắc bắt mắt: đỏ, cam, vàng hồng, trắng. Hoa gazania đặc biệt cựckì “háo nắng”, đến nỗi cánh hoa khép lại vào ban đêm và thậm chí sẽ không mở ranếu ban ngày nhiệt độ thấp.

4. Hoa sen 

 Đã quá quen thuộc với người ViệtNam, hoa sen vẫn luôn nhận được vô số lời trầm trồ của những người nước ngoài lầnđầu tiên trông thấy. “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, phẩm chất cao quý đóđưa hoa sen trở thành biểu tượng thiêng liêng của đạo Phật, tượng trưng cho sựthuần khiết và thánh thiện. 

 Hoa sen được tìm thấy ở những vùngnước nông, nhiều bùn và không thể sinh trưởng trong khí hậu lạnh. Cũng như hoasúng, chúng là loài ưa nắng và sẽ khép cánh hoa lại vào cuối ngày. Đóa hoa cóthể đạt đường kính 20cm, và bên cạnh vẻ đẹp tinh khôi hoa sen còn được yêuthích bởi hương thơm dịu nhẹ tưới mát tâm hồn.

3. Hoa tulip 

 Có hơn 150 loài với hơn 3000 chủnghoa tulip trên khắp thế giới. Chỉ riêng sự đa dạng đó đã chứng minh đây là mộttrong những loài hoa phổ biến và được trồng nhiều nhất trên hành tinh. Thật dễhiểu khi hoa tulip hiện nay có đủ mọi sắc màu chỉ trừ xanh lam. 

 Những đóa hoa hình chiếc tách bắtđầu nở vào mùa xuân, và thường mỗi thân chỉ cho một đóa. Mặc dù hiện nay đã xuấthiện những chủng với nhiều đóa nhưng nhược điểm cố hữu của loài hoa này vẫnchưa được khắc phục, đó là đời sống ngắn ngủi chỉ 5-7 ngày. 

 Người yêu hoa hẳn không ai khôngbiết đến khu vườn Keukenhof tại Hà Lan, nơi mà mỗi mùa xuân hàng triệu bông hoatulip đua nhau nở rộ phủ kín diện tích 32 hectare. Hãy thử một lần đứng giữakhông gian ấy, bạn sẽ biết thiên đường là như thế nào!

2. Hoa lan 

 Với hơn 25000 loài trên khắp hànhtinh, hoa lan là một trong những họ thực vật có hoa lớn nhất thế giới. Bạn cóthể bắt gặp chúng gần như ở bất kì nơi đâu, nhưng điều làm chúng trở nên đặc biệtlà mỗi loài hoa lan lại mang một vẻ đẹp độc nhất. 

 Hoa lan rất đa dạng về kích cỡ vàvòng đời, nhưng đặc điểm thu hút nhất có lẽ là hình dáng và màu sắc độc đáo. Mộtvài loài bắt chước hình thù của những loại thực vật khác, thậm chí cả động vậtnhư loài hoa lan ong nghệ. Khả năng hóa trang tài tình đến nỗi những con ongnghệ đực luôn tìm cách giao phối với bông hoa, vô tình giúp thụ phấn cho loàithực vật kì lạ này.

1.     Hoa hồng 

 Có lẽ là loài hoa được yêu thíchnhất trên thế giới, hoa hồng đã được trồng từ 500 năm trước Công nguyên và làbiểu tượng bất diệt của tình yêu, sắc đẹp, danh dự và lòng đam mê. 

Với hơn 100 loài trên khắp thế giới,mỗi thành viên trong đại gia đình hoa hồng lại mang một vẻ đẹp riêng biệt. Hầu hết đều có 5 cánh hoa và 5 cánh đài, chỉ trừ loài Rosa Sericea là ngoại lệ với 4 cánh hoa.

Hoa hồng hiện nay có đủ mọi sắc độ của các màu đỏ, hồng, vàng, trắng và cam, chỉ thiếu màu đen và xanh lam. Trong số đó, hoa hồng đỏ vẫn được ưa chuộng nhất bởi ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu đích thực.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn