Ho Hoanganh Đi, nghe, nhìn, đọc và viết.

Top 8 GIAI NHÂN của Hoàng Gia thế giới

Đăng 5 năm trước

Có thể, họ là những người phụ nữ xuất thân từ những tầng lớp bình dân của xã hội nhưng họ đã được bước vào hoàng gia của các nước bằng phẩm hạnh, nhan sắc kiều diễm hoặc đơn giản chỉ vì tình yêu. Với phong cách đỉnh đạc, quý phái, sự hoàn hảo trong thời trang, hoặc xuất hiện trước công chúng một cách đơn giản thì dù không cần bất cứ loại nữ trang nào họ cũng ánh lên nét rạng rỡ như biểu tượng của hoàng gia với nhiều đóng góp cho các hoạt động xã hội.

1. Công nương Kate Middleton (Anh Quốc)

Trước đây, cố công nương Diana được xem là biểu tượng về thời trang của hoàng gia Anh Quốc. và bây giờ nối tiếp chính là công nương Kate Middleton vợ của hoàng tử William. 

Kate xuất thân từ tầng lớp lao động và có nhiều người thân trong nhà làm công nhân thợ mỏ than và nhà thầu xây dựng. Bà ngoại của cô, Dorothy Goldsmith, đã rất cố gắng để thay đổi tình trạng kinh tế của gia đình. Dorothy đã hướng con mình đến những mục tiêu cao hơn so với những người phụ nữ đương thời. Kết quả là mẹ của Kate đã trở thành tiếp viên của một hãng hàng không nổi tiếng. Trước khi Kate được sinh ra, mẹ cô cố gắng tìm kiếm để leo cao hơn trên nấc thang xã hội. 

Năm 1987, bà Carole thành lập công ty chuyên cung cấp dịch vụ đặt hàng qua thư với mong muốn kiếm thêm chút tiền cho con mình có được điều kiện học trường tư thục. Tuy nhiên, công ty này đã bất ngờ thành công nhanh chóng và khiến cho gia đình Middleton trở thành triệu phú. 

Vào ngày 29 tháng 4 năm 2011, đôi vợ chồng chính thức kết hôn tại Westminster Abbey ở London. Một thời gian ngắn trước khi đám cưới, Nữ hoàng Elizabeth tấn phong Kate trở thành Catherine, nữ công tước xứ Cambridge. 

Với lối sống tôn trọng sự tự do của người phụ nữ trong xã hội, Kate đã gây ra một cú sốc lớn vào tháng 9 năm 2012 khi hình ảnh cô đang tắm nắng với phần ngực để trần đã bị các tay săn ảnh chụp lại. Bức ảnh đã bị lan đi với tốc độ chóng mặt trên thế giới và Hoàng gia Anh đã rất khổ sở để ngăn chặn sự phát tán. 

Catherine trở nên nổi bật với phong cách thời trang của cô và đã lọt vào nhiều danh sách "ăn mặc đẹp nhất". Cô được bình chọn bởi The Daily Telegraph là "Gương mặt triển vọng nhất". Cô được chọn là ăn mặc đẹp nhất năm 2007 và 2010 của tạp chí People.

2. Công chúa Sirivannavari (Thái Lan)

Công chúa Sirivannavari của Thái Lan được Forbes xếp hạng trong số 20 gương mặt hoàng gia nóng bỏng nhất năm 2009. Lớn lên ở Anh cùng mẹ, hiện cô cư trú tại Thái Lan cùng với cha và ông nội- Quốc vương. 

Ở tuổi 32, cô là một người đam mê nghệ thuật và thể thao, là người tham gia tích cực vào thế giới thời trang cao cấp.Là con gái duy nhất của Thái tử Maha Vajiralongkorn, cháu ruột của nhà Vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej. 

Cô được người dân ở Thái Lan yêu quý không chỉ bởi cô nắm quyền thừa kế khối tài sản hàng tỉ USD mà còn bởi tài năng trong nhiều lĩnh vực như thiết kế thời trang, vận động viên thể thao… Trước đó, công chúa Sirivannavari từng tham dự SEA Games 2005 và ASIAD 2006 ở môn cầu lông, còn ở SEA Games 2013 và ASIAD 2014 là môn đua ngựa.  

Công chúa Sirivannavari không chỉ nổi tiếng vì mang dòng dõi Hoàng gia mà còn là nhân vật "máu mặt" trong làng thời trang thế giới. Cô tốt nghiệp ngành thời trang tại đại học Chulalongkorn, Thái Lan và có nhãn hiệu thời trang riêng.Công chúa Sirivannavari có gu thời trang được các nhà thiết kế thế giới đánh giá cao. Chính vì vậy, cô là khách mời thường xuyên tại các tuần lễ Thời trang quốc tế, luôn ngồi ở hàng ghế đầu trong các show diễn của Dior, Chanel và Valentino. 

Năm 2008, công chúa Sirivannavari được tạp chí Forbes bình chọn vào danh sách 20 nhân vật Hoàng gia hấp dẫn nhất thế giới.

3. Công chúa Myra Madihah (Malaysia)

Tunku Myra là công chúa của Malaysia và là con gái hoàng gia của Besar Kecil bang Negeri. Cô đã kết hôn với chồng Iskandar Jaafar-Greaves được 10 năm. Cô sở hữu một công ty quản lý sự kiện và nổi tiếng trong hàng ngũ xã hội cao.

4. Công nương Mary (Đan Mạch)

Mary, Công nương Đan Mạch, Nữ Bá tước Monpezat (Mary Elizabeth, nhũ danh Donaldson, sinh ngày 5 tháng 2 năm 1972 tại Hobart, Tasmania, Úc) là vợ của Frederik, Thái tử Đan Mạch. Frederik là người thừa kế rõ ràng ngai vàng của Đan Mạch, điều đó có nghĩa rằng tại thời điểm Frederik thừa kế ngai vàng, Mary sẽ đương nhiên trở thành hoàng hậu của Đan Mạch. 

Hai người gặp nhau tại Slip Inn, một quán rượu ở Sydney, khi thái tử đi thăm Úc trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa hè 2000. Lễ đính hôn chính thức của họ trong năm 2003 và cuộc hôn nhân của họ vào năm sau là chủ đề của sự chú ý rộng rãi từ các phương tiện truyền thông Úc và châu Âu, miêu tả cuộc hôn nhân như là một chuyện tình lãng mạn hiện đại "câu chuyện cổ tích" giữa một hoàng tử và một thường dân. 

Công nương Mary Elizabeth của Đan Mạch còn mặc đẹp hơn cả Kate Middleton bởi phong thái và phong cách thời trang rất chừng mực, mang đẳng cấp Hoàng gia nhưng không quá sa hoa, cầu kỳ  

Vào tháng 5 và tháng 7 năm 2012, công nương Mary đã hai lần xuất hiện trước công chúng trong trang phục áo dài Việt Nam.

5. Công nương Claire (Bỉ)

Năm 2003, Công nương Claire kết hôn với Hoàng tử Laurent và hiện họ có ba đứa con. Bà là chị dâu của Philippe, Quốc vương Bỉ. Trước khi kết hôn, cô là một nhà khảo sát địa chất người. 

Bà chủ yếu được nhìn thấy tham dự các sự kiện từ thiện vì sự nghiệp môi trường và phúc lợi động vật, cũng như các sự kiện do Đại sứ Anh tại Bỉ tổ chức. 

 Bà thường xuất hiện trong các buổi hội thảo về bảo vệ môi trường và động vật hoang dã cùng với chồng là Hoàng tử Laurent. Bà đồng thời cũng là người bảo trợ hàng đầu cho Hội Hợp xướng Brussels của Bỉ.

6. Zara Phillips

Zara Anne Elizabeth Phillips (sinh vào ngày 15 tháng 5 năm 1981) là con thứ hai và con gái duy nhất của Công chúa Anne và Đại úy Mark Phillips. Cô là cháu thứ hai và cháu gái đầu tiên của Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng tế Philip, Công tước xứ Edinburgh. Zara Phillips không có tước hiệu Hoàng gia. Cô xếp thứ 17 trong danh sách kế vị ngai vàng Anh.Cô đã kết hôn với cựu cầu thủ bóng bầu dục Liên Hiệp Anh Mike Tindall. 

Phillips đã giành Giải vô địch thế giới Ngựa ở Aachen vào năm 2006. Cùng năm đó cô được bình chọn BBC Sports Personality of the Year 2006 của công chúng xem Anh (một giải thưởng mẹ cô giành được vào năm 1971). 

7. Công chúa Victoria (Thụy Điển)

Công chúa Victoria sinh ngày 14 tháng 7 năm 1977 ở Stockholm. Mẹ nàng là hoàng hậu Silvia thuộc dòng dõi Hoàng gia Bernadotte. Vào năm 1979, Victoria được tấn phong làm người kế vị, trước em trai của mình. 

Địa vị người đầu tiên sẽ được kế thừa ngai vàng của Victoria đã chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1980, khi Nghị viện Thụy Điển sửa đổi Luật Kế vị, một dự luật giao quyền kế vị cho cả hoàng tử và công chúa. Victoria hiện là người kế vị ngai vàng thuộc giới nữ duy nhất ở trên thế giới. 

Cô hiện là người đứng thứ 196 (sau cha mình) trong những người có quyền kế vị ngôi vua Anh.Năm 2010, hôn lễ công chúa Victoria với Daniel Westling diễn ra tại Nhà thờ Stockholm vào ngày 19 tháng 6 năm 2010, kỷ niệm 34 năm ngày cưới của cha mẹ cô. Sau đám cưới, Công tước và Nữ công tước xứ Västergötland chuyển đến sống tại Cung điện Haga.

8. Hoàng hậu Letizia (Tây Ban Nha)

Hoàng hậu Tây Ban Nha Letizia Ortiz Rocasolano sinh ngày 15/9/1972 trong một gia đình trung lưu: cha là nhà báo và mẹ là y tá. Cô tốt nghiệp Đại học Madrid với bằng Cử nhân Báo chí.Trước khi trở thành Hoàng hậu, Letizia đã có bằng thạc sĩ chuyên ngành Báo chí, là một phóng viên, dẫn chương trình tin tức nổi tiếng được nhiều người yêu mến. 

Cô từng dẫn chương trình thời sự được xem nhiều nhất ở Tây Ban Nha vào mỗi tối.Letizia từng lập gia đình với Alfonso Guerrero, một giáo sư ngôn ngữ học vào năm 1997. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này nhanh chóng tan vỡ vì Alfonso không chấp nhận nghề nghiệp của vợ.Dù vậy, do không được làm lễ tại nhà thờ nên cuộc hôn nhân này mặc nhiên không được công nhận về mặt tôn giáo. 

Vào năm 2003, cặp đôi tuyên bố đính hôn, "gây sốc" cho người dân Tây Ban Nha. Đức vua Carlos (cha của thái tử Felipe) ban đầu đã phản đối vì cho rằng Letizia đã từng trải qua một lần kết hôn. 

Tuy nhiên, cặp đôi vẫn  kết hôn vào tháng 5/2014, trong một lễ cưới xa hoa tại nhà thờ Almudena ở Madrid bất chấp những trở ngại từ gia đình hoàng gia và dư luận. 

                        Hồ Hoàng Anh tổng hợp

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn