Lãnh Nguyệt Hàn

Top những loài động vật quý hiếm kỳ lạ bậc nhất hành tinh.

Đăng 7 năm trước

Hãy cùng điểm qua một số những loài động vật kỳ lạ quý hiếm bậc nhất trên thế giới nhé.

Shoebill (Cò mỏ giày)

Loài chim này khá lớn, có thể cao từ 110 đến 150cm và có một chiếc mỏ to, lớn và dày cùng bộ lông xám xanh độc đáo. Chúng sinh sống chủ yếu ở vùng nhiệt đối phía đông châu Phi, trong các đầm lầy lớn, từ Sudan đến Zambia, Uganda.

Bò tai dài

Giống bò này được tìm thấy khá phổ biến tại các vùng nông thôn Thái Lan. Đặc điểm nổi bật nhất ở loài này là có đôi tai phát triển rất dài trông như tai thỏ. Ngoài công dụng chủ yếu là để quạt đuổi ruồi thì đôi tai dài đặc biệt này cũng không giúp chúng nghe được tốt hơn hay dùng vào mục đích gì khác.

Proboscis monkey (Khỉ mũi vòi)

Loài khỉ này thuộc bộ linh trưởng được tìm thấy phổ biến ở quần đảo Borneo thuộc Indonesia, rất đặc trưng bởi ngoại hình khá "xấu xí" với một chiếc bụng phệ, mũi to dài quá khổ và đặc biệt có khả năng nhai lại như bò. Tuy nhiên chỉ có con đực mới có chiếc mũi to và dài khác thường như vậy và đó cũng là đặc điểm để thu hút con cái. 

Ngày nay, số lượng khỉ vòi đã sụt giảm đến mức đáng báo động. Chỉ trong vòng 30 - 40 năm trở lại đây, loài này đã sụt giảm số lượng đến 50%, nguyên nhân chủ yếu là môi trường sinh tồn trở nên khắc nghiệt, khó khăn và cả do sự săn bắn quá mức của con người. Hiện loài này đã được liệt vào hạng mục nguy cấp trong sách đỏ.

Leafy seadragon (Rồng biển lá)

Rồng lá có tên khoa học là Phycodurus eques, khó nuôi và thường sinh sống ở độ sâu từ 5 đến 35 mét dưới mặt nước biển phía Nam và phía Tây của nước Úc. Chúng thường có thân màu vàng hoặc nâu.

Các bậc thầy ngụy trang này thuộc họ cá ngựa và chỉ sinh sản một lần mỗi năm. Vì không có bộ phận chuyên bơi lội nên hải long lá thích thả trôi theo dòng nước. Tuy nhiên chúng không hề yếu ớt. Khi gặp nguy hiểm, loài cá xinh đẹp này sẽ co người lại và chĩa gai tự vệ ngay lập tức. Tin chắc nếu một lần nhìn thấy rồng lá chuyển động đung đưa, bạn sẽ hiểu rằng loài rồng có thật trên đời.

Không may là rồng cỏ và rồng lá thường bị săn lùng ráo tiết để bắt về nuôi làm cảnh nên cả hai loài đều đang nằm trong danh sách các loài nguy cấp sắp biến mất trên hành tinh.

 

Panda Ant (Kiến gấu trúc)

Mặc dù có tên là gấu trúc kiến, nhưng thực sự nó là một loài ong bắp cày. Chúng được tìm thấy ở Chile, những con cái khá to lớn và không có cách, có ngoại hình gần giống loài kiến lông. Mặc dù có bề ngoài khá dễ thương, nhưng bạn có thể sẽ muốn tránh xa nó, nếu không muốn một vài vết đốt sưng tấy.

Narwhal (Kỳ lân biển)

Kì lân biển tên khoa học Monodon monoceros là động vật biển kích cỡ trung bình của phân bộ cá voi có răng (Odontoceti). Đặc trưng của loài này là cá thể đực có chiếc ngà dài, thẳng, có rãnh xoắn ở hàm trái phía trên, có thể dài đến 2 - 3 mét và nặng đến 10kg. Có trường hợp con đực có răng nanh bên cũng phát triển thành ngà nên có 2 ngà. Con cái thường có 1 ngà và ngắn hơn con đực.

Loài này được tìm thấy chủ yếu ở vùng biển Bắc Băng Dương thuộc Canada và xung quanh đảo Greenland, hiếm khi thấy được chúng dưới vĩ tuyến 65 độ Bắc. Mùa đông chúng săn mồi dưới đáy sâu khoảng 1.500m bên dưới lớp băng dày.

Hơn ngàn năm nay người Eskimo tại bắc Canada và Greenland đã và vẫn đang được phép săn bắt những động vật này để lấy thịt và ngà. Được ví như sừng kỳ lân trong thần thoại, có sức mạnh ma thuật và chữa lành mọi bệnh tật nên giá trị của những chiếc ngà kì lân biển thường rất cao ngay từ thời trung cổ. 

Red-Lipped Batfish (Cá dơi môi đỏ)

Loài cá trông kì quặc, xấu xí và dễ sợ này được tìm thấy gần quần đảo Galapagos, Peru ở độ sâu từ 3 - 76 mét. Rất đặc trưng bởi đôi môi đỏ rực dùng để thu hút bạn tình và con mồi. Thức ăn của chúng chủ yếu là cá, tôm và giáp xác.

Một điểm đặt biệt nữa là loài cá này không biết bơi, loài cá này chỉ có thể di chuyển bằng cách đi bộ dưới biển bằng vây ngực của mình.

Saiga Antelope (Linh dương Saiga)

Linh dương Saiga có nhiều ở Mông Cổ, Kazakhstan và vùng Kalmykia (Nga) và thuộc loài ăn cỏ. Chúng có đặc điểm dễ nhận biết đó là cấu trúc mũi linh hoạt, giống như vòi của loài heo vòi. Chiếc vòi của chúng có cấu tạo độc đáo, rất nhiều lông, với tuyến nhầy và hệ thống xương phức tạp. Mũi của chúng có chức năng lọc bụi trong không khí trong quá trình di chuyển, làm ấm không khí trước khi vào phổi trong mùa đông.

Vào mùa hè, linh dương Saiga có lớp lông mỏng màu quế còn mùa đông lông của chúng có màu trắng và dày lên gần gấp đôi (70% so với bộ lông của chúng trong mùa hè). Chân của linh dương Saiga khá khẳng khiu và chúng có khả năng bơi qua các con sông.

Là một trong những loài động vật có vú có số lượng giảm nhanh nhất trong thời gian gần đây, linh dương saiga đang được một số tổ chức lập kế hoạch để đưa trở lại môi trường sống vốn có ở châu Âu.

Okapi (Hươu đùi vằn)

Nếu như bạn nhìn thấy Okapi lần đầu, bạn sẽ cho rằng đó là một loài vật được lai tạo giữa một chú ngựa vằn và một con hươu cao cổ, nhưng thực tế thì không phải vậy, Okapi là một loài động vật kỳ lạ được tìm thấy tại vùng rừng nhiệt đới phía Bắc và Đông Bắc nước Cộng hòa Congo.

Các nhà khoa học cũng ước tính chỉ còn lại khoảng 10.000 – 20.000 cá thể của loài động vật kỳ lạ này sống trong tự nhiên, song đang bị đe dọa bởi hoạt động săn bắn lấy thịt của người dân địa phương.

Okapi có thể sống từ 15 – 20 năm, tùy theo điều kiện của tự nhiên. Những con Okapi cái thường mang thai trong khoảng từ 427 – 457 ngày trước khi sinh nở. Trong những tuần đầu tiên, những chú Okapi mới sinh sẽ được mẹ giấu kín trong các bụi cây và cai sữa sau 6 tháng.

Venezuelan Poodle Moth (Bướm chó xù)

Được phát hiện tại Venezuela vào năm 2009, chúng trông giống như người ngoài hành tinh và hiện tai chúng ta vẫn chưa có nhiều thông tin về chúng.

Glaucus Atlanticus (Rồng xanh)

Người ta hầu như ít có cơ hội trông thấy rồng xanh, vậy nên, sự xuất hiện bất ngờ của rồng xanh trên bãi biển Queensland, Úc mang đến niềm vui thích cho người xem.

Cơ thể rồng xanh vốn chỉ có thể phát triển chiều dài tối đa đến 3 cm, nhưng thức ăn của nó lại là loài sứa lông châm (Portuguese Man o’ War). Sứa lông châm không chỉ có kích thước lớn hơn rồng xanh rất nhiều, mà còn rất độc hại. Thay vì tiêu hòa những tế bào nọc độc, rồng xanh trữ chúng ở các gai nhọn trên thân.

Bạch tuộc Dumbo

Đây được cho là loài Dumbo (Grimpoteuthis), một trong các chi của loài bạch tuộc. Chúng được biết đến với chiếc đầu có hình thù kỳ lạ, với vây nhô ra trên đầu giống như tai của những chú voi. Cái tên Dumbo cũng xuất phát từ tên của một chú voi trong bộ phim hoạt hình "Dumbo" của Walt Disney.

Đây được cho là một trong những loài hiếm nhất sống ở dưới nước. Chúng sống ở độ sâu từ 500 - 5000m.

Nguồn: skyscanner, boredpanda

Chủ đề chính: #Động_vật_quý_hiếm

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn