Annie

Trắc nghiệm: Bạn có nghiện Facebook?

Đăng 8 năm trước

Tại Việt Nam, Facebook thậm chí là phần tất yêu trong cuộc sống của nhiều bạn trẻ. Số lượng người nghiện Facebook cũng ngày một tăng. Liệu bạn có nằm trong số đấy?

Không phân biệt giới tính, tôn giáo, màu da, tuổi tác…, Facebook ngày càng trở nên đa dạng và phổ biến. Tại Việt Nam, thậm chí nó còn là phần tất yêu trong cuộc sống của nhiều bạn trẻ. Số lượng người nghiện Facebook cũng ngày một tăng. Liệu bạn có nằm trong số đấy?

Mô tả hình ảnh

1. Đối với bạn, Facebook có vai trò như thế nào:

a. Cực kì quan trọng. Bạn có thể mất ăn, mất ngủ nhưng không thể 1 ngày không vào Facebook

b. Bình thường. Lúc rảnh thì lên tám, xem tin tức với bạn bè và xã hội thôi.

c. Không quan trọng. Có hay không đều được hết.

2. Bạn làm gì với trang cá nhân Facebook của mình?

a. Mỗi ngày đều vào, đăng status, thay đổi giao diện avatar, cover thường xuyên. Up load video, ảnh ọt suốt.

b. Rảnh quá thì lên cho thêm mấy hình vào cho nó đỡ trống

c.  Toàn thông tin người khác đăng và tag vào. Chắc cả năm nay không có hoạt động gì rồi.

3. Bạn vào Facebook lúc nào?

a. Hàng ngày, hàng giờ, mọi lúc mọi nơi đều 3G, không lúc nào đèn Face tắt, không théo kể cả lúc đi ngủ.

b. Rảnh thì mới vào. Không thì chỉ đọc tin tức báo thôi.

c. Tùy hứng.

4. Bạn từng muốn xóa bỏ Facebook?

a. Chưa bao giờ. Mà cho dù là có thì vẫn muốn sẽ tiếp tục dùng

b. Chưa bao giờ. Chỉ cần sử dụng có kế hoạch cụ thể thì chả sao cả

c. Bạn không bận tâm đến vấn đề này vì facebook không khiến bạn mất thời gian.

5. Khi bạn chụp được một bức ảnh đẹp:

a. Đăng ngay lên facebook và chờ đợi xem bạn bè like và comment như thế nào?

b. Lưu lại và đăng lên facebook khi rảnh rổi, thỉnh thoảng cũng phải cập nhật chứ;

c. Có thể đăng hay không tùy theo tâm trạng, hứng thú của bạn lúc đó.

6. Facebook làm bạn quên đi cảm xúc cuộc sống hàng ngày:

a. Đúng

b. Không hoàn toàn như thế.

c. Không có bất kỳ sự liên quan nào giữa facebook và đời sống cá nhân của bạn.

7.  Đã bao giờ vì Facebook mà trễ học, trễ hẹn, trễ làm chưa:

a. Cũng…thỉnh thoảng.

b. Chưa lần nào.

c. Làm gì có chuyện đó.

Và đây là kết quả:

Nếu bạn chọn đa số là đáp án a:

Bạn là con nghiện chính cống, là fan trung thành của Facebook rồi đấy. Thậm chí, bạn sẵn sàng quên ăn, quên ngủ, quên học, quên cả loạt thứ khác để vào và làm bạn với Facebook đấy. Nó đã là thói quen ăn sâu từ tiềm thức của bạn rồi. Ở mức độ này, mọi thứ đã trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết. Bạn đang lãng phí thời gian, tiền bạ, trí tuệ, sức khỏe và cả nhiệt huyết tuổi thanh xuân vào trang mạng ảo này rồi. Hãy ý thức vấn đề này ngay và tìm mọi cách để loại bỏ trước khi quá muộn nhé.

Nếu bạn chọn đa số là đáp án b:

Mức độ nghiện facebook của bạn là bình thường, bạn ý thức được vấn đề và xem đây là phương tiện để giải trí, để trao đổi thông tin với bạn bè một cách hiệu quả. Hãy cứ tiếp tục phát huy và khai thác có hiệu quả những tiện ích và facebook mang lại cho bạn nhé.

Nếu bạn chọn đa số là đáp án c:

Không đến mức là Anti nhưng mà bạn không quan tâm đến Facebook, có cũng được mà không có cũng được là tiêu chí của bạn. Điều này cũng tốt thôi, nó không ảnh hưởng đến cuộc sống đời thực của bạn. Tuy nhiên, hãy nghĩ thử xem, vì sao cứ 10 người bên cạnh bạn lại có 9 người dùng Facebook? Nó cũng tốt đấy chứ. Hãy nghiên cứu và dùng trang mạng xã hội này một cách có ích nhất nhé!


Chủ đề chính: #facebook

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn