minhhuylove Xin chào các bạn. Mình làm một công việc không có bất cứ mối liên quan nào đến việc viết lách nhưng không hiểu mình đi sai đường thế nào mà lại lạc lối vào OhayTV. Mong các bạn ủng hộ mình nha ^^

Trẻ biếng ăn - Vì sao?

Đăng 6 năm trước

Nhận biết triệu chứng, các nguyên nhân gây nên chứng biếng ăn ở trẻ và đưa ra giải pháp.

Biếng ăn ở trẻ,nguyên nhân và cách phòng tránh

Để biết nguyên nhân khiến trẻ biếng ăn các mom phải hiểu một số khái niệm sau đây:

  • Biếng ăn là gì?
  • Những triệu chứng biếng ăn?
  • Nguyên nhân gây nên chứng biếng ăn ở trẻ?
  • Giải pháp?

Biếng ăn là gì

Biếng ăn hãy hiểu đơn giản là trẻ không muốn ăn, từ chối thức ăn.

Triệu chứng biếng ăn

1. Bú kém, hay quấy khóc, nước tiểu có màu vàng nếu ở trẻ dưới 6 tháng tuổi

2. Bú kém, gần như không ăn dặm, trẻ thích nhè hơn nuốt thức ăn, khóc lóc khi nhìn thấy thức ăn.

3. Trẻ hay ngậm thức ăn, không biết nhai với trẻ trên 1 tuổi.

Nguyên nhân dẫn đến chứng biếng ăn

Có rất nhiều nguyên nhân mà các mom không thể ngờ đến đâu nhé. 

1. Biếng ăn sinh lý

Thường thì vào các thời kỳ trẻ chuyển giai đoạn trẻ sẽ có biểu hiện biếng ăn ví dụ giai đoạn biết lẫy 3 tháng, biết bò: 6 tháng...

2. Biếng ăn do bệnh lý

Các mẹ có biết một trong những nguyên nhân là do chính bản thân mình không. Các mẹ hay cho con uống nhiều men tiêu hóa điều này ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của con dẫn đến con biếng ăn đó.

3. Biếng ăn khi trẻ mọc răng.

Cái này thì ai cũng hiểu ha mình đau răng thì làm gì còn hứng thú ăn nữa chứ.

4. Ăn uống không khoa học

Các mẹ cho con ăn vặt nhiều sẽ khiến con đến giờ ăn chính sẽ không còn muốn ăn nữa như vậy bé biếng ăn là phải thôi.

5. Biếng ăn do tâm lý.

Bất kể một cú sốc tâm lý nào cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến trẻ bị biếng ăn. Có thể là do phải chuyển nhà, do mất đồ chơi yêu thích hoặc bị một nỗi sợ, ám ảnh nào đó. 

5. Ăn uống một cách thụ động

Bắt con ăn, dọa con ăn hay phải cho con xem tivi, xem điện thoại con mới ăn. Như vậy là bạn tước đoạt đi quyền lựa chọn thức ăn của con. Bé sẽ không cảm thấy thích ăn như vậy lâu dần chán ăn, biếng ăn.

Giải pháp

Các bà mẹ thấy con biếng ăn thường có xu hướng bổ sung cho con các chất dinh dưỡng như từ sữa, từ các loại thuốc nhưng đó chưa phải là cách chữa trị tận gốc.

Vậy đâu là giải pháp cho chứng biếng ăn ở trẻ?

CÁCH THỨC VÔ CÙNG ĐƠN GIẢN CÁC BẠN Ạ. HÃY CHO TRẺ CẢM THẤY ĂN UỐNG LÀ MỘT ĐIỀU THÚ VỊ, MỘT TRÒ CHƠI. 

Hãy dạy trẻ thức ăn cũng là một trò chơi. Con ăn cũng như con đang chơi thôi. Có vậy trẻ mới thích thú và muốn ăn. Bạn cũng đừng nên ép buộc trẻ, hãy để bé có quyền lựa chọn thức ăn nhé.

Hi vọng bài viết của mình đem đến những thông tin hữu ích cho các mẹ.

Chủ đề chính: #trẻ_biếng_ăn

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn