Hoàng Khang Trần

Triệu Đà-kẻ xâm lăng hay vị hiền vương

Đăng 4 năm trước

Ai trong chúng ta chắc hẳn đều biết tới câu chuyện An Dương Vương và Mị Châu-Trọng Thủy.Kể về sự phản bội của Mị Châu và âm mưu xâm lấn Âu Lạc của giặc phương bắc.Bên cạnh những hình ảnh đặc trưng cho con dân Âu lạc thì nhân vật Triệu Đà hiện lên như một kẻ xâm lược tàn ác và dã tâm.Nhưng có đúng là vậy hay chúng ta đang nhìn một vị vua của nước việt theo một hướng chủ quan.


    Triệu Đà gốc là người Hán, ông là tướng lĩnh của Tần Thủy Hoàng được giao phó đi xâm lấn các dãy núi phía nam của tộc người Bách Việt.Sau này khi tần thủy hoàng mất, ông lập ra nhà nước Nam Việt và tự xưng là Triệu Vũ Đế. Khi nhà hán lên thống lĩnh trung hoa , ông thể hiện rõ sự kháng cự, muốn thành lập một nhà nước độc lập và bắt đầu đánh xuống phía nam ngày nay là lãnh thổ của miền Bắc nước ta

   Qua những chi tiết trên,ta phải nhìn nhận lại cách nhìn một nhân vật lịch sử quan trọng,người đã lập nên một triều đại mới cho đất Việt

    Trong "Bình Ngô Đại Cáo", Nguyễn Trãi có luận 

            "Từ Triệu,Đinh,Lý,Trần bao đời gây nền độc lập"

  Triệu ở đây nhiều người nghĩ đến Triệu Quang Phục. Nhưng thực tế thì Triệu Việt Vương không được tính vì ông chỉ xưng vương(có sự cho phép của Trung Hoa) chứ không xưng đế,cho nên Triệu mà Nguyễn Trãi muốn nói đến chỉ có Triệu Đà mà thôi

   Lịch sử vẫn có những góc khuất cần soi sáng để có một kiến thức toàn vẹn hơn


    

Chủ đề chính: #lịch_sử

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn