Sửa điều hòa QD Trung tâm Sửa chữa Điều hòa Uy tín tại Hà Nội. Có mặt ngay tại nhà bạn chỉ sau 15'. Cam Kết Phục vụ Nhanh, Giá Rẻ số1 - Gọi Ngay 0961.691.286!

Trời nóng và những điều cần lưu ý để bảo vệ sức khoẻ

Đăng 4 năm trước

Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đang ở trong giai đoạn nóng nhất của mùa hè, Trời nóng oi bức kéo dài sẽ khiến cơ thể mệt mỏi và dễ gặp nhiều vấn đề về sức khoẻ. Vậy bạn cần lưu ý những điều gì để bảo vệ sức khoẻ khi trời nóng kéo dài.

Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đang ở trong giai đoạn nóng nhất của mùa hè, Trời nóng oi bức kéo dài sẽ khiến cơ thể mệt mỏi và dễ gặp nhiều vấn đề về sức khoẻ. Vậy bạn cần lưu ý những điều gì để bảo vệ sức khoẻ khi trời nóng kéo dài.Nhiệt độ nhiều nơi lên đến 40 độ C

Uống nước đúng cách khi trời nóng kéo dài. 

Vào mùa hè, mọi người thường có thói quen uống nước đá để giải khát và làm giảm cảm giác nóng. Nhưng thực tế, nước lạnh không có tác dụng làm giảm nhiệt độ mà thậm chí còn có tác hại rất nhiều khi uống nước đá như việm họng, các bệnh về hô hấp. Thậm chí uống nước đá khi cơ thể đang nóng, tiết mồ hôi còn khiến cơ thể bị mất nước và mau khát hơn. Ngoài ra còn khiến các mạch máu trong dạ dày co thắtt có thể dẫn tới đau bụng cấp. Tốt nhất bạn nên uống một cốc nước mát và làm hạ nhiệt cơ thể từ từ để thích nghi với nhiệt độ ở trong nhà.

Tránh ra đường vào thời gian cao điểm trong ngày

Trong khoảng thời gian từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều là quãng thời gian trời nóng đỉnh điểm nhất trong ngày, ngoài ra trong ánh nắng còn có rất nhiều tia cực tím gây hại cho da có thể dẫn tới các bệnh nghiêm trọng về da. Nếu như ở ngoài nắng lâu trong thời điểm này có thể dẫn tới say nắng và khiến cơ thể đổ bệnh. Vì vậy nên hạn chế tối đa việc ra ngoài đường trong thời gian này. Nếu như có việc bắt buộc phải ra đường, cần lưu đội mũ, nón, đeo khẩu trang, găng tay để che chắn cơ thể khỏi ánh nắng mặt trời.

Sử dụng điều hoà đúng cách. 

Trời nóng oi bức kéo dài tại Hà Nội khiến cho không khí trong nhà cũng không hề dễ chịu nên phương án được mọi người lựa chọn hiệu quả và nhiều nhất là lắp đặt điều hoà. Tuy nhiên nếu như bạn để nhiệt độ điều hoà quá thấp thì sẽ khiến cơ thể bị sốc nhiệt khi ra khỏi phòng. Vì vậy bạn nên để điều hoà ở mức độ vừa phải từ 20-23 độ. Khi đi ra khỏi phòng điều hoà, bạn nên mở hé cửa một chút để cở thể thích nghi với nhiệt độ bên ngoài. Làm điều này tương tự khi bạn đi vào phòng có mở sẵn điều hoà.

Theo Trung tâm sửa điều hoà Quang Dũng

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn