hà quế

Trung Quốc khai trương cầu mới giống y hệt Cầu Vàng

Đăng 4 năm trước

Khi vừa mới khai trương, cầu Thái Hồng Tiên Thủ của Trung Quốc đã nhanh chóng nhận kỷ lục Guinness cho thiết kế 'Điêu khắc tạo hình tay Phật lớn nhất thế giới', nhưng vẻ ngoài của nó lại gây sốt MXH vì trông khá giống Cầu Vàng ở Việt Nam

Khi vừa mới khai trương, cầu Thái Hồng Tiên Thủ của Trung Quốc đã nhanh chóng nhận kỷ lục Guinness cho thiết kế "Điêu khắc tạo hình tay Phật lớn nhất thế giới", nhưng vẻ ngoài của nó lại gây sốt MXH vì trông khá giống Cầu Vàng ở Việt Nam

Những tưởng vẻ đẹp của Cầu Vàng là độc nhất vô nhị thì vào ngày 17/8 vừa qua, Trung Quốc lại "mọc" lên một cây cầu mới có vẻ ngoài tương đồng với Cầu Vàng. Theo đó, cây cầu này tên là Thái Hồng Tiên Thủ ở khu du lịch Cổ Khê Tinh Hà thuộc huyện Vưu Khê, thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến. Ngay khi vừa mới khai trương, cây cầu này đã lập tức được nhận kỷ lục Guinness cho thiết kế "Điêu khắc tạo hình tay Phật lớn nhất thế giới".

Theo Sohu, cầu Thái Hồng Tiên Thủ mang ý nghĩa "bàn tay thần nâng đỡ cầu vồng" và đây cũng là cây cầu treo bằng kính phản chiếu ánh sáng đầy màu sắc đầu tiên tại Trung Quốc. Tổng chiều dài của cây cầu là 99 m với điểm nổi bật nhất chính là "bàn tay thần" có chiều cao 19m. Cầu Thái Hồng Tiên Thủ nằm giữ vùng đất có khí hậu mát mẻ, nhiệt độ trung bình hàng năm là 16 độ C và kể cả vào mùa hè, nhiệt độ cao nhất ở đây chỉ lên tới 26 độ C.Cầu Thái Hồng Tiên Thủ nằm cheo leo trên vách đá và ước tính tổng chi phí xây dựng lên đến 16 triệu tệ (khoảng 52,8 tỷ đồng). Được biết, ý tưởng thiết kế và lên kế hoạch xây dựng cây cầu được bắt đầu vào tháng 8/2018. Với 3 đội thi công liên tục tăng giờ làm, cây cầu đã được hoàn thành sau một năm.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn