Đoàn Hòa

Trung Quốc: Vụ lở đất chôn vùi hơn 140 người

Đăng 6 năm trước

Một vụ lở đất nghiêm trọng ở phía Tây Nam Trung Quốc đã chôn vùi hơn 140 người.

Ngoài ra nó còn vùi lấp hơn 40 ngôi nhà và một khách sạn vào khoảng 6 giờ sáng giờ địa phương. Các quan chức tỉnh cho biết có 141 người mất tích và 1,6 km đường đã bị chôn vùi dưới những tảng đá. 

Các nhân viên cứu hộ cứu được ba người từ đống gạch đá và hai người đã sống sót, tờ báo Tứ Xuyên cho biết. Bài báo cũng cho biết một gia đình gồm ba người, trong đó có một đứa trẻ một tháng tuổi đã thoát được khi vụ lở đất trúng nhà họ. 

Có khoảng 3 triệu mét khối đá và đất đã rơi xuống chặn đứng một đoạn sông dài 2 km. Hơn 400 người, bao gồm cảnh sát và cứu hộ đã tham gia vào các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ. 

Huyện Mao là nơi có khoảng 110.000 người và Xinmo được biết đến là địa phương du lịch nổi tiếng ở đó. Thế nhưng hiện tại vẫn chưa rõ liệu có du khách nào bị cuốn vào vụ lở đất này hay không. 

Đoàn Hòa 

Nguồn: theguardian

Chủ đề chính: #trung_quốc

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn