Form Your Soul Tải ebook mới nhất của mình Content Writing for Everyone tại đây nhé: https://bit.ly/37b1P4c

Tự tử và 10 sự thật kinh hoàng ít ai biết

Đăng 8 năm trước

Tính trên toàn cầu, cứ khoảng 40 giây lại có 1 người tự tử. Người thường xuyên viết lách thường muốn tự tử nhiều hơn....

Tự tử không đơn giản là khi một ai đó bị chấn động về tinh thần và họ muốn tìm đến cái chết. Hơn thế nữa, hành động này còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới những người xung quanh, đặc biệt là gia đình và bạn bè. Bởi lẽ, họ cảm thấy bất lực vì không thể đưa người mình yêu thương thoát khỏi sự tuyệt vọng. Sâu thẳm trong tâm hồn, họ bị giày vò và cho dù cuộc sống vẫn tiếp diễn, họ vẫn không thể nào sống hết mình được. 10 sự thật kinh hoàng sau đây sẽ tiết lộ cho bạn nhiều điều thú vị hơn về hành vi tự tử. 

1. Độ tuổi thiếu niên có xu hướng tự tử nhiều nhất

Cứ 25 thiếu niên Mỹ thì có 1 người tìm đến tự tử để giải quyết vấn đề cá nhân. Điều đáng buồn là có rất ít nỗ lực để ngăn chặn tình trạng này. 

Thiếu niên Mỹ liên tục tìm đến tự tử để giải thoát

2. Số người tự tử còn nhiều hơn số người chết vì bị giết

Ở thành phố New York, số người tự tử còn nhiều hơn số nạn nhân bị giết bởi các vụ bạo lực.

New York là nơi thường xuyên xảy ra các vụ tự tử

3. Công dân Mỹ thường xuyên tìm đến hành vi tự tử

Khả năng một công dân Mỹ tự tìm đến các chết bằng cách tự tử lớn gấp đôi so với bị giết bởi một người khác. 

Số công dân Mỹ có xu hướng tự tử rất lớn

4. Cứ khoảng 40 giây có một người tự tử

Tính trên toàn cầu, cứ khoảng 40 giây lại có 1 người tự tử. Điều này có nghĩa, khi bạn đang đọc bài viết này thì ở một nơi nào đó, có một người đang chuẩn bị hoặc đã tự tử. 

Mô tả hình ảnh

5. Kim Môn Kiều là nơi thường xuyên xảy ra các vụ tự tử

Cây cầu Cổng vàng, hay còn gọi là Kim Môn Kiều (Golden Gate Bridge) ở San Francisco là "điểm đến số một" của những người muốn tự tử. Hơn 40 người đã tự tử tại đây vào năm 2013 và khoảng 1600 người đã lên "thiên đường" từ cây cầu này kể từ năm 1937 (năm cầu được đi vào sử dụng).

Cầu Cổng Vàng nổi tiếng với các vụ tự tử

 

6. Người da trắng thường hay tự tử?

Người da trắng thường có xu hướng tự tử nhiều hơn, mặc dù, đến nay vẫn chưa có một bằng chứng khoa học nào để giải thích cho hiện tượng này cả. 

Người da trắng thường tìm đến tự tử nhiều hơn

7. Tự tử phải đi tù

Trước năm 1961, ở Anh và Wales, những người cố gắng tự tử sẽ bị lãnh án tù một vài năm. Một vài khu vực khác, hành vi này còn bị coi là phạm tội và sẽ phải ra tòa. 

Tự tử ở một vài khu vực còn bị coi là phạm tội

8. Tự tử bằng nhảy tàu sẽ phải trả phí

Ở Nhật, những ai muốn tự tử bằng cách nhảy qua tàu hỏa đang chạy sẽ phải trả một mức phí nhất định cho công ty tàu hỏa. 


Ở Nhật, tự tử bằng cách nhảy qua đường sắt sẽ phải trả phí

9. Người hay viết lách thường tự tử

Những người dành cả đời để viết hoặc làm các công việc liên quan đến "bán chữ" có xu hướng tự tử nhiều hơn (Đặc biệt là những ai hay dùng ngôi thứ nhất). Ernest Hemingway và Sylvia Plath là những ví dụ điển hình.

Những người thường xuyên viết lách có xu hướng tự tử nhiều hơn

10. Nước giàu, số người tự tử nhiều hơn nước nghèo

Những quốc gia giàu có thường có số lượng người tự tử nhiều hơn những nước nghèo. 

Mô tả hình ảnh

Theo Lolwot

Chủ đề chính: #tự_vẫn

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn