Ho Hoanganh Đi, nghe, nhìn, đọc và viết.

Tương lai HLV Park – Người ơi! Người ở đừng về

Đăng 5 năm trước

Sau gần một năm dẫn dắt ĐT U 23 cũng như ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã gây một tiếng vang lớn trong nền bóng đá châu Á. Tuy nhiên, người hâm mộ cũng khá lo lắng về tương lai của HLV này khi mối lương duyên của thầy Park với VFF chỉ ràng buộc bởi một bản hợp đồng kéo dài 2 năm. Trước thềm VCK Asian Cup 2019, đây lại là đề tài nóng bỏng với bài toán hóc búa của VFF – MỨC LƯƠNG CHO HLV.

“Có thực mới vực được đạo”

Rất đúng trong tình cảnh này. Thử hỏi, bảng lương VFF có thực sự xứng đáng với những gì mà thuyền trưởng Park đã đem đến cho bóng đá Việt Nam sau gần 40 năm chật vật trong vùng trũng Đông Nam Á và những cảm xúc thăng hoa của người hâm mộ trở lại mạnh mẽ hơn từ sau thời kì phù thủy Calisto ?

Trả lời câu hỏi gần đây của báo giới Hàn Quốc, HLV Park đã chia sẻ: “Người ta khuyên tôi nên ra đi sau khi đã lên đỉnh cao. Nhưng tôi phải giữ lời hứa với người hâm mộ Việt Nam, bản thân tôi sẽ phải cam kết bản hợp đồng có thời hạn hai năm đã ký với VFF”, HLV Park Hang-seo khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam.”

Hợp đồng của HLV Park Hang-seo với VFF còn thời hạn đến đầu năm 2020. Mức lương mà nhà cầm quân 59 tuổi người Hàn Quốc đang nhận khoảng 22.000 USD/tháng và do bầu Đức chi trả toàn bộ. Một thực tế, đây là khoảng lương khá thấp so với mặt bằng chung của khu vực Đông Nam Á chứ chưa nói đến là cấp châu Á. Chúng ta có thể cho một vài ví dụ như:

Luis Milla – cựu danh thủ của Barcelona và Real Madrid, đang là HLV hưởng lương cao nhất Đông Nam Á, được LĐBĐ Indonesia trả 160.000 USD/tháng (hơn 3,7 tỷ đồng/tháng).

Đứng thứ hai là HLV Milovan Rajevic của ĐT Thái Lan, với mức lương 100.000 USD/tháng (2,3 tỷ đồng). Ngay cả HLV nội của ĐTQG Malaysia, Tan Cheng Hoe cũng nhận mức lương 23.000 USD/tháng (khoảng 535 triệu đồng), vẫn hơn HLV Park 1000 USD/tháng. 

Thật khập khiễng khi so sánh tên tuổi của nhà cầm quân xứ Hàn với những HLV khác trong Đông Nam Á, như sau trận thắng Philippine thầy Park vẫn thừa nhận mình không thể sánh ngang với nhà cầm quân lão luyện, cựu HLV ĐT Anh-Sven Goran Eriksson. Tuy nhiên, giới chuyên môn đánh giá cao HLV Park ở triết lý bóng đá rất phù hợp với các đội tuyển khu vực, khá độc đáo và mang tính chiến lược khi kết hợp được yếu tố sức trẻ và kinh nghiệm cùng những quyết định đột phá, táo bạo mang lại thành công.

Tuy vậy, mức đãi ngộ cũng là “Luật bất thành văn” với tất cả những ai tham gia trong nền công nghiệp bóng đá. Tiền chưa chắc mang lại thành tích tuy nhiên thật khó để đạt thành tích và duy trì nó nếu không có tiền.Còn nhớ năm 2016, HLV Bruno Garcia Formoso giúp ĐT Futsal Việt Nam "quật ngã" ĐT Futsal Nhật Bản để giành vé tham dự vòng chung kết World Cup Futsal 2017. Một năm sau thành tích vang dội đó, chúng ta bị chính người Nhật "cuỗm" mất ông thầy người Tây Ban Nha với mức đãi ngộ hậu hĩnh.

VFF đang chờ “nước đến chân mới nhảy” ?

Trong lúc VFF vẫn còn tỏ ra khá thờ ơ với một kế hoạch gia hạn hợp đồng với HLV Park thì rất nhiều đội tuyển đang chào đón ông, và có những bến đỗ sẵn sàng chi trả với mức lương 100.000 USD/ tháng. Đó là các clb tên tuổi ở Hàn Quốc và Trung Quốc.

Báo Korea Times đã tiết lộ 5 CLB Hàn Quốc muốn chiêu mộ ông là Busan Ipark, Daejeon Citizen, Gwangju FC, Jeju United và Incheon United (CLB cũ của Lương Xuân Trường). Và tạp chí này cũng cảnh báo: "Vấn đề của Việt Nam lúc này là tăng lương để giữ chân HLV Park Hang-seo trong bối cảnh ông đang nhận được sự quan tâm của nhiều CLB châu Á".Trong khi đó, tờ Titan Sports (Trung Quốc) cũng đưa tin các CLB ở nước này đang nhòm ngó HLV Park Hang-seo. Cách đây không lâu, CLB Tianjin. Nguy cơ, chúng ta có thể đánh mất sự phục vụ của vị chiến lược gia này.

Phải chăng, sau ánh sáng vinh quang nhanh chóng của bóng đá Việt Nam thì sự ra đi trong tương lai của ông Park cũng làm ánh sáng ấy tắt dần đi. Vì hiện tại, VFF vẫn chưa có động thái cụ thể nào về vấn đề gia hạn hợp đồng với HLV Park. Về phía VFF, họ vẫn khẳng định là lương của thầy Park là do Liên đoàn chi trả nhưng thực tế dư luận đều biết là do bầu Đức tài trợ 100 %. Đã đến lúc, Ban lãnh đạo VFF phải đánh giá lại vai trò của mình trong việc xây dựng nền bóng đá nước nhà.

Chắc chắn, thật khó để kiếm một người có thể thay thế nếu ông Park ra đi kể cả là trợ lý của ông đi nữa cũng không thể tiếp nối những thành tích mà ông đã gây dựng cho Bóng đá Việt Nam và tình cảm của các cầu thủ, người hâm mộ dành cho ông. 

Bài toán nan giải ở chỗ là nâng lương bao nhiêu để phù hợp và có thể giữ chân vị chiến lược gia này sau khi bản hợp đồng kết thúc, vấn đề là kinh phí ấy từ đâu ra khi VFF từ lâu đã là một cơ quan quen thu khó chi. Ấy thế, họ lại vác cái thương hiệu Bóng đá Việt Nam đi xin tài trợ và chờ đợi điều may mắn. Vì xưa nay, VFF đã sống lâu trong cái nguồn Xã hội hóa Bóng đá , tài chính phần lớn từ các nguồn tài trợ và các mạnh thường quân. Lạ thay, như một cái túi không đáy, VFF luôn không đủ tài chính. 

Tương lai của thầy Park đi hay ở cũng còn để “hạ hồi phân giải…!” như lời tuyên bố trước truyền thông của ông Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh: "Trong quá trình ký hợp đồng, cả 2 bên đã thỏa thuận việc gia hạn sẽ được xúc tiến 3 tháng trước khi hợp đồng hết hiệu lực. Vì vậy, đây chưa phải là thời điểm thích hợp để chúng tôi tính đến việc này. 

Hồ Hoàng Anh tổng hợp

Chủ đề chính: #park_hang_seo

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn