Dương Tịnh Y

TXT - Nước cờ đúng đắn của BigHit?

Đăng 5 năm trước

TXT - nhóm nạc được ngậm thìa kim cương từ những ngày chưa ra mắt không chỉ được kì vọng tiếp nối những thành tích xuất sắc của đàn anh BTS mà chính nhóm nhạc này còn là phép thử của Big Hit Entertainment để củng cố vị thế trên “đấu trường Kpop”.

TXT là một trong những cái tên "hot" nhất hiện nay bởi chưa debut mà nhóm đã nhận được chú ý sát sao của truyền thông, thậm chí còn được ủng hộ đến nỗi lượng đặt trước album đầu tay lên đến 100 nghìn bản – con số quá "khủng" với một nhóm tân binh. Sự ra đời của TXT không chỉ được công chúng kì vọng là người tiếp nối truyền thống đáng tự hào của đàn anh BTS mà thực chất còn là phép thử cho vị thế của chính Big Hit Entertainment.

Big Hit Entertainment vẫn được coi là "ca lạ" của nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc – nơi vốn bị thống trị bởi những tập đoàn lớn với truyền thống lâu đời và "gà nhà" hùng hậu. Big Hit có tuổi đời non trẻ, chỉ có vỏn vẹn vài nghệ sĩ như Lee Hyun, BTS,... và bị coi là công ty chẳng mấy tiếng tăm. Ấy thế mà nhờ sự phát triển thần kì của BTS, Big Hit bỗng chốc trở thành đối trọng đáng gờm của Big 3 khi lợi nhuận ròng của công ty năm 2018 đạt đến 78.3 tỷ won – vượt xa cả 3 "người khổng lồ" của Kpop.

Dù thế, những thành công của Big Hit vẫn được cho là "ăn may" nhờ sở hữu BTS bởi chính BTS là trụ cột đem lại khoản lợi nhuận khổng lồ và danh tiếng cho cả công ty. Vậy nhưng một mình nhóm nhạc này là chưa đủ để tính chuyện dài lâu. Ai cũng hiểu đi được đường dài thì các công ty phải có nhiều ca sĩ, nhóm nhạc liên tục hoạt động, vừa giúp khán giả nhớ mặt biết tên để tăng độ phổ biến, vừa dễ xoay vòng lợi nhuận. Nếu chỉ dựa vào mình BTS, vậy ai sẽ là người gánh vác công ty khi nhóm không còn ở đỉnh cao hay thiếu vắng thành viên vì phải đi nghĩa vụ?

Các công ty trong Big 3 là minh chứng rõ nét cho thấy cần nhiều nghệ sĩ thì công ty mới có thể duy trì. Lấy ví dụ như JYP Entertainment. Trong hơn 10 năm, JYP debut liên tục các nhóm nhạc: Wonder Girls, Miss A, 2AM & 2PM, GOT7, TWICE, Stray Kids và mới đây nhất là ITZY. Đó là chưa kể các ca sĩ solo khác. Sở hữu số lượng nghệ sĩ lớn khiến JYP khai thác được lợi nhuận từ nhiều fandom khác nhau, bảo đảm nguồn thu của công ty luôn được duy trì liên tục nếu chẳng may "gà" cũ xuống phong độ, không còn đạt đỉnh cao. Chưa kể, dàn nghệ sĩ hùng hậu khiến JYP hình thành nên riêng một phong cách, một thương hiệu, khiến công chúng nhìn nghệ sĩ là nhớ công ty chứ không phải là ngược lại.

Quay trở lại với Big Hit, với thành công của BTS, công chúng phần nhiều biết đến nơi này với tư cách "công ty của BTS" chứ không phải dưới tư cách một thế lực có bề dày thành tựu, thậm chí có người nói vui rằng nếu chẳng may mất nhóm nhạc 7 người, Big Hit chắc chắn sẽ sụp đổ. Tưởng đùa nhưng là thật, một đế chế dựa trên đúng một "công thần" tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong.

Ngoài ra, năm 2019 này sẽ có một thành viên BTS tham gia nghĩa vụ quân sự. Như vậy đội hình của nhóm sẽ không còn đủ thành viên, ít nhất là trong vòng 10 năm nữa nhóm mới tập hợp đủ lại. Vậy ai sẽ là người gồng gánh BigHit trong khảng thời gian đó?

Từ những lý do trên, màn debut của TXT được coi là cực kì quan trọng với tương lai của Big Hit. TXT chính là canh bạc mà Big Hit đang hồi hộp chờ đợi để xem tân binh này có tạo ra được nét mới, vượt qua được cái bóng khổng lồ của người anh vĩ đại hay không. Chỉ khi TXT thành công, Big Hit mới có thể bớt "dựa dẫm" vào BTS và củng cố thế lực của mình ở Kbiz, tăng vị thế đối trọng đáng gờm với Big 3. Cũng từ "phép thử" TXT, công ty mới có thể rút kinh nghiệm sản xuất các thế hệ nghệ sĩ kế cận để làm sao có chất riêng của mình, không còn bị ảnh hưởng bởi BTS. 

Trong trường hợp xấu nhất là TXT thất bại, Big Hit vẫn sẽ mang mác phất lên nhờ "ăn may" sở hữu nhóm nhạc 7 thành viên với khả năng "đẻ trứng vàng". Chưa kể, công chúng cũng mất dần hứng thú và coi công ty chẳng khác những trường hợp ca sĩ có "one hit wonder" (nổi lên bằng một hit và sau đó "tắt ngúm").

Hiện tại TXT đang có rất nhiều tiềm năng để thành công trên đấu trường Kpop. Dù hay bị gọi với danh xưng "em trai BTS" nhưng nhóm nhạc này được định hướng phong cách trẻ trung, tươi vui khác hẳn vẻ "hầm hố" của tiền bối ngày đầu debut, nhờ thế mà bước đầu thoát khỏi sự so sánh với đàn anh. Ngoài lượng ARMY ủng hộ "ké", ngoại hình sáng của TXT cũng bước đầu giúp nhóm thu thập lượng fan không nhỏ là "người qua đường" nảy sinh cảm tình với nhóm. Với lượng pre-order album debut lên đến trăm nghìn bản, độ phủ sóng ở mọi kênh truyền thông, ít nhất TXT có một khởi đầu vô cùng thuận lợi, khiến các công ty đối thủ phải dè chừng "gà" Big Hit.

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng màn Debut của TXT chưa thật sự ấn tượng và đương nhiên, những thành tích của nhóm chỉ nhờ vào cái danh "em trai BTS". Do vậy, phép thử này của Big Hit có thành công hay không thì vẫn phải chờ xem.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn