Nguyễn Lâm

U22 Việt Nam - U22 Indonesia, bùng nổ trên hàng công

Đăng 4 năm trước

Sau mười năm thất bại 0-1 trước Malaysia, mười năm sau đứng trước cơ hội làm nên lịch sử.

U22 Việt Nam - U22 Indonesia, bùng nổ hàng công

Indonesia theo đánh giá của các nhà chuyên môn là một ĐT mạnh. ĐT U22 của họ được coi là điểm sáng duy nhất của nền bóng đá Indonesia trong thời điểm hiện tại khi ĐT quốc gia của họ đá ở vòng loại World Cup 2022 đá trận nào thua trận ấy. Trong khi đó, ĐT U22 của họ mạnh trên nhiều mặt, có rất nhiều cầu thủ có chất lượng tốt. Trên thực tế, họ xứng đáng là đối thủ của chúng ta.


Indonesia ở SEAS GAMES lần này:

- Các chỉ số thống kê họ cũng có số bàn thắng, thua như chúng ta. (21 bàn thắng, 4 bàn thua)

- Họ được đánh giá là đội bóng mạnh thứ hai trong VCK bóng đá nam SEA GAMES sau chúng ta.

- Họ đã vào chung kết sau khi đánh bại Myanmar 4 - 2 trong hiệp phụ ở bán kết. Đã gây bất ngờ khi đánh bại ĐKVĐ Thái Lan 2 - 0 ở trận mở màn vòng bảng và đã khiến cho chúng ta có một trận đấu vô cùng vất vả sau đó khi chỉ có thể chiến thắng ở những phút cuối nhờ vào quả vô lê đẹp mắt của Hoàng Đức.

- Indonesia là một đội bóng mạnh, tấn công hay, có chân sút hàng đầu đang cạnh tranh ngôi vua phá lưới với Hà Đức Chinh, đó là Osvaldo Haay cùng ghi được 8 bàn.

- ĐT U22 Indonesia đang là ĐKVĐ giải U22 Đông Nam Á.

- Trên hành trình vô địch của giải đó, họ đã thắng chính U22 của chúng ta với tỉ số là 1 - 0.

Indonesia là đối thủ mạnh nhất của chúng ta trong giải. Trên con đường giành HCV đầu tiên của đội bóng đá nam, chúng ta phải vượt qua họ. Đấy là những điều khách quan.

Còn về chủ quan, trong hành trình chúng ta thắng được 5 và hoà 1. Tuy nhiên, một số vấn đề về nhân sự, chuyên môn. Những vấn đề mà chúng ta cảm thấy lo nhất đó là vị trí thủ môn. Cả hai thủ môn của chúng ta ở giải đấu này đều  mắc phải sai lầm. Có thể là họ trẻ quá, ít kinh nghiệm, ... Sai lầm của Dũng đã khiến vị trí của anh phải thay bằng Văn Toản. Trong trận gặp Thái Lan, anh mắc hai sai lầm đã đẩy ĐT U22 của chúng ta vào tình thế khó khăn, và điều tương tự không được phép lặp lại trong trận chung kết bởi vì yếu tố, lý do cực cao nếu muốn đoạt HCV. 

Nhưng ở trận bán kết gặp Campuchia, Văn Toản đã lấy lại được niềm tin của người hâm mộ cũng như ban huấn luyện khí đẩy được quả penalty ở cuối trận. Và nhiều khả năng, Văn Toản sẽ bắt chính trong trận chung kết Sự vững vàng, bản lĩnh của các thủ môn chính là vấn đề của ĐT chúng ta khi hàng phòng ngự các hậu vệ ở phía trên chơi rất tốt, hàng tiền vệ có Hùng Dũng chỉ huy rất hay và hàng tiền đạo có Tiến Linh và Hà Đức Chinh. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải nhấn mạnh vào điều đáng lo ở vị trú thủ môn và hy vọng rằng họ sẽ không lặp lại những vấn đề như thế nữa ở trận chung kết gặp Indonesia tối nay. 

Cách đây đúng 10 năm, ĐT của chúng ta bước vào chung kết SEA GAMES 2009, đang ở vị trí ĐKVĐ AFF CUP 2008, chúng ta thắng Malaysia 3-1 trong trận vòng đấu bảng, tuy nhiên ở trận chung kết chúng ta đang là ứng cử viên số một cho chức vô địch thì pha phản lưới nhà của Mai Xuân Hợp và để thua Malaysia 0-1. 

Nhiều chuyên gia ở Lào có mặt ở thời điểm đó cho rằng, đấy là dấu hiệu của sự lạc quan thái quá. Và khi ấy, gặp Malaysia đá mạnh, đá rát và chúng ta thua. Còn 10 năm sau, chúng ta cũng đang là ĐKVĐ AFF CUP 2018. Nhưng ở lần này, tinh thần của chúng ta đã khác, tập trung hơn, có HLV đẳng cấp và chúng ta bước vào trận đấu này với vai trò là ứng cử viên vô địch, đang ở đà đi lên với một Tiến Linh chơi tốt và Hà Đức Chinh chơi hay, khả năng thầy Park Hang-seo sẽ bố trí sơ đồ chiến thuật với hai tiền đạo để chơi tấn công ngay từ đầu. Một đối thủ như Indonesia sẽ chơi phòng ngự phản công, đương nhiên họ có một số vấn đề về mặt phòng ngự, nhưng họ lại chơi biên rất hay và có một tiền đạo sắc sảo Osvaldo Haay. 

Hiệp một chắc chắn sẽ rất căng thẳng đá năm ăn năm thua không có bàn thắng nào. Nhưng hiệp hai, những bàn thắng sẽ đến và cũng có thể chúng ta sẽ phải bước vào đá hiệp phụ. Nhưng hãy ngồi trước màn hình và tin rằng chúng ta sẽ chiến thắng và hãy chuẩn vị tinh thần, áo đỏ, cờ đỏ và xăng đổ đầy bình để đi bão. Và cũng vào chính thời điểm này năm ngoái, chúng ta đang khắc khoải chờ chức vô địch AFF CUP 2018, còn giờ hãy khắc khoải chờ HCV bóng đá nam sau rất nhiều năm chờ đợi và tin rằng, mai chúng ta sẽ cùng đón cả ĐT U22 bóng đá nam và nữ mang HCV về.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn