Nhu Đại Phu Sinh viên y gặm bánh mỳ - gõ phím cân thiên hạ

U23 Việt Nam giành chiến thắng trong trận đấu mở màn với đội tuyển U23 Palestine - chiến thuật thay đổi số áo cầu thủ

Đăng 5 năm trước

Vừa qua tối 17h ngày 3/8/2018 những người hùng U23 Việt Nam vừa có trận đấu mở màn trong mùa giải ASIAD 2018 với đội tuyển U23 Palestine. Trong trận đấu này đã có nhiều thay đổi trong đội hình cũng như chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo. Các bạn cùng theo dõi bài viết để hiểu hơn nhé.

Diễn biến trận đấu

Hiệp 1: Chúng ta bị ghi bàn dẫn trước vào phút thứ 29. Tuy nhiên, không vì đó mà nản chí, các cầu thủ của chúng ta đã vươn lên ghi bàn gỡ hòa vào phút thứ 45 của hiệp 1 với màn lập công của Anh Đức, bằng đường chuyền vô cùng đẹp mắt của Công phượng.

Không chỉ có vậy, đến phút thứ 52 của hiệp 2, từ đường chuyền của Quang Hải, Công Phượng khống chế bóng một nhịp trong vòng cấm không tung cú sút chân phải về góc xa khung thành, nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam, ấn định chiến thắng chung cuộc.

Thay số áo các cầu thủ, ý đồ của huấn luyện viên là gì?

Sở dĩ trong bóng đá, việc nhìn số áo để đoán biết cầu thủ rất thường xuyên xảy ra, nhất là khi chạy ở phía sau. Ông Park Hang-seo không cho đối thủ biết số áo thật sự, cũng như không in tên lên áo là vì lý do này. Tuy nhiên, cũng vì nhiều lý do khác mà ông làm như vậy. Đó là:

  • Tránh sự thăm dò lực lượng của đội bạn
  • Ông chưa có quyết định cho đội hình chính thức, do đó số áo lúc này cũng chỉ mang hình thức tượng trưng.
  • Đây cũng là một cách gây nhiễu thông tin trước các đối thủ của mình.

Vì thế mà trong trận đấu vừa rồi, số áo đã thay đổi ở một số cầu thủ vốn rất quen thuộc với khán giả: 

  • Công Phượng: mang áo số 20 thay vì số 10
  • Quang Hải: mang áo số 8 thay vì số 19
  • Xuân Trường: mang áo số 17 thay vì số 6

_nsm_

Chủ đề chính: #U23_Việt_Nam

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn