Tuyen Tran

Ung thư có thể điều trị dứt điểm bằng những phương pháp tự nhiên?

Đăng 5 năm trước

Trong cuộc đời của mỗi con người, không gì đáng sợ hơn bệnh tật. Bệnh tật đến với con người một cách bất ngờ mà không hề báo trước. Nhẹ thì là cảm, sốt, ho khan. Nặng thì vật vã, đau đớn rồi tử vong. Một trong những bệnh lý gây ra đau đớn cho con người nhất đó chính là ung thư.

"Ung thư" không biết các bạn thế nào chứ nghe cái tên này thôi cũng đủ làm tôi nhức nhối cả mình. Ung thư có nhiều dạng khác nhau như: ung thư phổi, ung thư gan,...mà loại ung thư nào cũng mang lại sự đau đớn tột cùng cho con người. Ung thư liệu có điều trị được hay không thì các nhà khoa học đang tìm tòi phương pháp. Nhưng hiện nay lại có khá nhiều các lời đồn thổi cho rằng ung thư có thể trị được rất đơn giản nhờ ăn một vài loại trái cây. Liệu đây có phải là cách chữa trị bệnh ung thư đúng đắn hay gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn nữa?!

1. Ung thư không phải là 1 loại bệnh.

Ung thư theo sự nghiên cứu của các nhà khoa học thì nó không phải một loại bệnh thông thường. Kinh khủng hơn, ung thư còn là tập hợp của 100 loại bệnh trong cơ thể con người. Ung thư là một khối u được hình thành trong quá trình sinh hoạt ăn uống thiếu tính hợp lý của con người trong cuộc sống hằng ngày. Do không có những triệu chứng gọi là bất thường nên con người cũng không quan tâm mấy đến. Để rồi khi đến giai đoạn thứ 3 mới có dấu hiệu đau đớn nhưng lúc đó có thể là quá muộn. Tập hợp 100 căn bệnh gây ra ung thư ở con người thì rất nhỏ cho nên con người mới cho qua không điều trị cho khỏi hẳn để lại di chứng tích hợp gây ra ung thư. 

2. Tại sao ung thư lại hình thành mà ta không hề hay biết?

Ung thư hình thành bắt nguồn từ vi khuẩn thông qua quá trình ăn uống không hợp vệ sinh của con người hay trong quá trình sinh hoạt, lao động hằng ngày mà ra ví dụ như đang đứt tay máu còn chảy không rửa sạch, băng bó mà lại đụng cái này chạm cái kia thì vô tình chúng ta đang "vạch đường" cho vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể thông qua đường máu. Nhưng nếu bạn là một người trưởng thành khỏe mạnh thì không sao, hệ miễn dịch còn tốt nghĩa là các tế bào đang cực lực "ăn" vi khuẩn giúp bạn. Còn nếu bạn đã già, hệ miễn dịch kém thì các tế bào không thể nào bắt hết những con vi khuẩn cho bạn được. Ung thư sẽ bắt đầu hình thành bởi những đốm lở loét mà vi khuẩn gây ra cho nội tạng của bạn nhiều dần sẽ thành khối u di căn sang các nội tạng khác gây suy yếu cơ thể từng ngày. 

3. Ung thư có thể được chữa khỏi thực sự?

Khi nghe các bạn có thể sẽ đau lòng nhưng sự thật thì ung thư không thể được chữa khỏi dưới bất kì hình thức nào. Bởi lẽ như tôi đã nói thì ung thư không phải chỉ là một loại bệnh mà là cả trăm loại bệnh. Không ng có loại thuốc nào mà chữa được hàng trăm loại bệnh cả, chỉ có thuốc làm giảm được cơn đau u tức thời cho bạn mà thôi. Và lưu ý rằng đừng nên tin những điều vô lý như là ăn trái cây hoặc là hái thuốc nam gì đó để chữa ung thư nhé! Hãy sáng suốt vì cơ thể là của bạn nên bạn phải có trách nhiệm ăn uống cho hợp lý, giữ cho cơ thể luôn lành mạnh, đề kháng tốt. Đừng quên hỏi ý kiến bác sĩ về việc chăm sóc sức khỏe thế nào cho tốt và khám sức khỏe định kì. Phát hiện sớm ung thư sẽ giúp bạn loại bỏ rất nhiều phiền toái. Bởi lẽ trong thời gian đầu thực chất ung thư chỉ là một khối u bé nhỏ. Còn xử lý hay không là tùy vào bạn nữa?!

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn